Tuyên Quang: Sắc màu khinh khí cầu bay giữa núi rừng Lâm Bình

Hoàng Minh| 04/04/2022 09:55

(TN&MT) - Ngày 3/4, Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế lần thứ nhất năm 2022 diễn ra tại sân vận động thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) thu hút đông đảo du khách và người dân trên địa bàn tham gia.

Các khinh khí cầu với nhiều kích cỡ, màu sắc khác nhau bay giữa những dãy núi trùng điệp của huyện vùng cao Lâm Bình đã mang đến cho du khách và người dân một khung cảnh đẹp mắt. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế năm 2022 tổ chức tại Tuyên Quang với sự tham gia của hơn 20 khinh khí cầu đến từ 7 quốc gia: Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam.

Lâm Bình là vùng đất đa sắc tộc, nhân dân cần cù lao động sản xuất luôn gìn giữ, phát triển vốn văn hoá truyền thống mang tính bản địa và các làn điệu dân ca, dân vũ (hát Then, hát quan làng, hát Páo dung, hát cọi, múa khèn,…), trò chơi dân gian, kiến trúc nhà ở (nhà sàn của người Tày, nhà đất của người Dao, Pà Thẻn, nhà trình tường của người Mông…). Đến với Lâm Bình, du khách sẽ cùng hòa mình vào các lễ hội mang đậm màu sắc dân gian, độc đáo, thu hút đông đảo du khách.

1(2).jpg
Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế lần thứ nhất năm 2022 diễn ra tại sân vận động thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm huyện Lâm Bình (Tuyên Quang)
2(2).jpg

Để đảm bảo khinh khí cầu bay cao và xa tại khu vực núi non hùng vĩ các thiết bị phải được kiểm tra rất kỹ.

3.jpg

Mỗi công đoạn yêu cầu phải rất chính xác.

4.jpg

Để khinh khí cầu có thể bay lên, bên trong cần nạp đủ khí nóng.

5.jpg
6.jpg

Kinh khí cầu nhiều màu sắc tại sân vận động thôn Nà Tông xã Thượng Lâm.

7.jpg

Người dân háo hức ngắm nhìn khinh khí cầu.

8.jpg

Khinh khí cầu đủ màu sắc trình diễn giữa núi rừng trùng điệp.

9.jpg

Lần đầu tiên đồng bào dân tộc tại huyện Lâm Bình được tận mắt nhìn thấy khinh khí cầu.

10.jpg

Rất đông người dân và du khách đến sân vận động xã Nà Tông tham gia Lễ hội Khinh khí cầu.

11.jpeg

Người dân và du khách đã được trải nghiêm trên những khinh khí cầu.

12.jpg
13.jpg

Du khách và người dân trải nghiệm khinh khí cầu bay trên những ngọn núi trùng điệp ở huyện Lâm Bình.

14.jpeg

Lễ hội, góp phần hưởng ứng Năm du lịch tỉnh Tuyên Quang 2022 và Chương trình phát động du lịch nội địa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 với chủ đề “Du lịch an toàn - Trải nghiệm trọn vẹn”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuyên Quang: Sắc màu khinh khí cầu bay giữa núi rừng Lâm Bình
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO