Tương Dương (Nghệ An): Di dời 2 điểm trường xuất hiện nhiều vết nứt ở Mai Sơn

10/09/2018 17:11

(TN&MT) - Sau những đợt mưa lũ kéo dài thời gian qua, ở 2 bản Piềng Cọc và Phà Kháo, xã Mai Sơn (huyện Tương Dương) đã xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài; đe dọa an toàn của 2 điểm trường học ở đây. Vì thế, cơ qua chức năng buộc phải di dời học sinh đến địa điểm khác an toàn hơn.

Ngày 08/9, Báo TN&MT đã có bài “Tương Dương (Nghệ An): Xuất hiện nhiều vết nứt sau mưa lũ, nhiều hộ dân và trường học lo lắng”. Theo đó, thời gian qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và số 4, trên địa bàn huyện Tương Dương đã có mưa lớn kéo dài, làm xuất hiện nhiều vết nứt rạn và sụt lún vùng tụ thủy tại Trường Tiểu học Phà Kháo và Trường Mầm non Phà Kháo, sạt lở đường giao thông vào bản Piềng Cọc.

Vết nứt xuất hiện sát nhà người dân đe dọa sự an toàn của 6 hộ dân nơi đây
Vết nứt xuất hiện sát nhà người dân đe dọa sự an toàn của 6 hộ dân nơi đây

Theo Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tương Dương, sau khi đi kiểm tra, tại địa điểm Trường Tiểu học bản Phà Kháo xuất hiện 6 vết nứt ngang, với chiều dài vết nứt trung bình 60m, chiều rộng vết nứt nơi rộng nhất 20cm, đặc biệt có vết nứt chạy theo hình bán nguyệt phía trên của khuôn viên trường tiểu học, sát cổng trường mầm non, qua nhà ký túc xá đến nhà văn hóa cộng đồng bản, chiều dài của vết nứt, sụt lún khoảng 800m. Vết nứt này không chỉ khiến 2 Trường học nói trên lo lắng mà còn khiến 6 hộ gia đình phía dưới có nguy cơ mất an toàn. Khu vực có vết nứt, sụt lún diện tích khoảng 2,5 - 3,0ha. Đặc biệt, những vết nứt này sẽ có nguy cơ sạt lở cao nếu trời tiếp tục mưa to và kéo dài, rất nguy hiểm nếu xảy ra sạt lở đất.

Nhiều vết nứt kéo dài tại Trường Tiểu học và mầm non Phà Kháo
Nhiều vết nứt kéo dài tại Trường Tiểu học và mầm non Phà Kháo
 

Chiều ngày 10/9, ông Lô Văn Phượng - Phó chủ tịch UBND xã Mai Sơn, cho biết: “Sau khi khai giảng xong, chính quyền địa phương đã phải di dời 2 điểm trường mẫu giáo và tiểu học tại bản Phà Kháo trên địa bàn vì một vết nứt đất đe dọa 2 điểm trường này. Hiện tại, các điểm trường đang mượn tạm nhà cộng đồng và làm tạm nhà tranh tre để tổ chức dạy học”.

Ông Phượng cũng thông tin thêm, vết nứt bất thường trên xuất hiện từ lâu nhưng sau đợt mưa lớn do bão số 4 vào thời điểm cuối tháng 8 vừa qua, vết nứt lan rộng hơn.

Được biết, ngoài việc di dời 2 địa trường học nêu trên, hiện chính quyền đang vận động những hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm di dời đến nơi an toàn. Huyện đã đề nghị tỉnh Nghệ An mời các nhà khoa học về tìm nguyên nhân để khắc phục hiện tượng này, đảm bảo an toàn về lâu về dài cho người dân nơi đây.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tương Dương (Nghệ An): Di dời 2 điểm trường xuất hiện nhiều vết nứt ở Mai Sơn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO