Tuổi trẻ Thừa Thiên – Huế chung tay bảo vệ môi trường

Văn Dinh| 07/07/2022 12:49

Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn ở Thừa Thiên – Huế tiếp tục thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên nhằm chung tay xây dựng một Huế xanh – sạch – sáng.

Vừa qua, Tỉnh đoàn Thừa Thiên – Huế đã tổ chức hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” và “Hãy làm sạch biển” năm 2022. Hơn 300 đoàn viên, thanh niên đến từ Thành đoàn Huế và Huyện đoàn Phú Vang cùng ra quân dọn dẹp rác thải tại khu vực bờ biển.

Khuôn mặt hớn hở dù nhặt rác giữa trời nắng, Lê Thị Thu Minh (phường Thuận An, TP. Huế) chia sẻ, đây là hoạt động thường xuyên của tuổi trẻ địa phương, chung tay bảo vệ môi trường biển. “Chúng mình thấy rất ý nghĩa vì được góp phần bảo vệ môi trường, chung tay xóa rác thải...”, Minh hào hứng.

Dịp này, 2 đội hình tuyên truyền “xây dựng nhà hàng, quán ăn văn minh”, “Chợ dân sinh giảm rác thải nhựa” và mô hình ngư dân đổi rác lấy quà cũng được triển khai. Đây là các phong trào do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phát động, thuộc Dự án “Nâng cao năng lực cộng đồng trong quản lý rác thải nhựa gắn với phát triển du lịch biển, đầm phá” của Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF).

284951754_389859863185720_8472077124923663391_n.jpg

Dọn rác thải dọc bờ biển

Không riêng ở huyện Phú Vang, các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm nay được các cấp bộ Đoàn đồng loạt triển khai. Điển hình, Huyện đoàn A Lưới ra mắt mô hình “Tủ cung cấp túi đi chợ tại cổng chợ Bốt Đỏ” nhằm hạn chế rác thải và sản phẩm nhựa dùng một lần. Hay tại thị xã Hương Thủy, Thị đoàn đã huy động gần 500 đoàn viên, thanh niên đồng loạt tham gia dọn dẹp, vệ sinh môi trường tại một số tuyến đường; tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn giao thông… tại các chợ, khu đông dân cư.

Một số địa phương ngoài việc tổ chức “Ngày chủ nhật xanh”, các tổ chức đoàn còn trích đoàn phí, quyên góp tiền để mua cây xanh trồng dọc bãi biển và tại một số tuyến đường... Ngoài ra, các tổ chức đoàn còn ra quân phát tờ rơi tuyên truyền về bảo vệ môi trường và chống rác thải nhựa tại cộng đồng dân cư.

Hưởng ứng chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022 với khẩu hiệu “Tuổi trẻ Phong Điền hành động vì môi trường xanh - sạch – sáng”, gần 300 đoàn viên, thanh niên của Huyện đoàn Phong Điền, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức trồng cây lát hoa và dọn dẹp, làm vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, diệt cây mai dương. Thông qua chiến dịch, tuổi trẻ các đơn vị đặt mục tiêu phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, công tác an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo vệ sinh môi trường biển, tạo cảnh quan môi trường không rác thải.

Được biết thời gian qua, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh Thừa Thiên – Huế đã chú trọng triển khai hơn 1.290 mô hình bảo vệ môi trường với sự tham gia của 64.700 đoàn viên, thanh niên, qua đó góp phần tạo điểm nhấn về cảnh quan sinh thái của vùng đất Cố đô. Các hoạt động ra quân “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, chiến dịch “Hãy làm sạch biển” được tổ chức thường xuyên, sôi nổi và đa dạng, góp phần nâng cao ý thức, tạo sự chuyển biến tích cực từ suy nghĩ đến hành động của đoàn viên, thanh niên.

285707449_389859986519041_913668594906565358_n.jpg

Mô hình “Đổi rác lấy quà” phát huy hiệu quả

Nổi bật phải kể đến mô hình “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - trật tự trị an” đã được các cấp bộ Đoàn triển khai tại các xã, phường thuộc 9 huyện, thị, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh. Qua đó, đã góp phần thay đổi diện mạo từ đô thị đến nông thôn, chất lượng đời sống nhân dân được nâng cao; đồng thời thể hiện vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với toàn xã hội, góp phần bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Bà Hoàng Thị Thùy Linh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thừa Thiên – Huế cho biết, quan trọng nhất là công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường. Từ đó, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ nhằm đẩy mạnh thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội.

“Thời gian tới, các cấp bộ Đoàn sẽ tiếp tục hướng đến các hoạt động có chiều sâu, tập trung xây dựng mỗi đoàn viên thanh niên sẽ là một tuyên truyền viên nâng cao nhận thức cho mỗi người dân hướng đến xây dựng môi trường xanh, đô thị văn minh; không có các hành vi gây ô nhiễm môi trường. Từ đó, khuyến khích mỗi đoàn viên thanh niên đảm nhận một công trình, phần việc tham gia trồng cây xanh, xây dựng các vườn hoa, đường hoa thanh niên. Bên cạnh đó, việc hưởng ứng các phong trào và mô hình do UBND tỉnh triển khai như “60 phút sạch nhà, đẹp ngõ”; tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Hãy hành động để Thừa Thiên - Huế thêm xanh - sạch - sáng”.

Qua đó, thể hiện vai trò của tuổi trẻ tỉnh nhà chung tay thực hiện mục tiêu xây dựng Thừa Thiên - Huế theo hướng đô thị “Di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”, cùng góp sức với các cấp, các ngành làm cho Huế ngày càng xanh - sạch - sáng hơn”, bà Linh chia sẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuổi trẻ Thừa Thiên – Huế chung tay bảo vệ môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO