Tụng

Thầy hiệu trưởng giúp trường học tiết kiệm điện, nước nhờ áp dụng công nghệ thông minh
(TN&MT) - Với dự án khoa học công nghệ “Ứng dụng công nghệ thông minh, tự động hóa việc đóng/mở nước cho toàn trường và đóng/mở điện tại các phòng học của trường”, thầy Phan Hữu Tùng, Hiệu trưởng trường Tiểu học số 1 Phú Bài (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên- Huế) đã góp phần loại bỏ được khả năng rò rỉ nước, tiêu hao điện không mong muốn, tăng tuổi thọ và bảo vệ được các thiết bị điện, qua đó giảm được kinh phí chi trả điện, nước hàng năm cho nhà trường.
  • Nghệ An: Từng bước chấm dứt việc xuất khẩu khoáng sản thô
    (TN&MT) - Nghệ An là tỉnh có nhiều loại khoáng sản có giá trị kinh tế cao như đá hoa trắng, quặng thiếc, cát sỏi...
  • Bắc Giang: Nhiều chính sách hỗ trợ an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững
    Trong những năm qua, công tác an sinh xã hội vẫn luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh Bắc Giang quan tâm thực hiện. Đây chính là nền tảng quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội và thể hiện ý nghĩa nhân văn sâu sắc của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh đối với những đối tượng chính sách trên địa bàn. Với vai trò cơ quan tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đã khẳng định vai trò nòng cốt trong công cuộc xoá đói giảm nghèo, làm tốt công tác an sinh xã hội.
  • Sơn La: Hơn 1.700 tân binh lên đường nhập ngũ
    (TN&MT) - Ngày 27/2, tại 12/12 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La đã đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2024, đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm.
  • Quảng Ngãi: Ngư dân tưng bừng “mở biển” đầu năm mới
    Sáng 16/2, tại cảng Sa Kỳ, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) tổ chức lễ ra quân đánh bắt hải sản, kỳ vọng một năm mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng và bội thu.
  • Trải nghiệm “Làng du lịch tốt nhất thế giới”
    (TN&MT) - Từ vùng đất thuần nông nghèo khó, năm nào cũng phải oằn mình chống lũ mưu sinh thuộc huyện miền núi Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, xã Tân Hóa hôm nay đã có tên trên bản đồ du lịch thế giới với danh xưng tự hào: “Làng du lịch tốt nhất thế giới” do Tổ chức Du lịch thế giới của Liên hợp quốc (UNWTO) vinh danh. Để đi đến thành quả này là cả một hành trình dài, nhiều gian khổ nhưng cũng rất đỗi vinh quang của chính quyền và người dân Tân Hóa.
  • Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV: Nỗ lực từng ngày để phát huy giá trị
    (TN&MT) - Cty Nhôm Đắk Nông-TKV (DNA) là một trong hai dự án tại Tây Nguyên thí điểm trong ngành công nghiệp mới - công nghiệp khai thác chế biến quặng bauxite để sản xuất alumin tiến tới sản xuất nhôm do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) làm chủ đầu tư.
  • Phân nhóm khoáng sản để quản lý theo đặc thù của từng nhóm khoáng sản
    (TN&MT) - Đó là một trong những vấn đề Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ xin ý kiến Chính phủ trong dự thảo Tờ trình Chính phủ về Luật Địa chất và Khoáng sản. Nội dung này được Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên nhấn mạnh tại cuộc họp với Cục Khoáng sản Việt Nam, Cục Địa chất Việt Nam và các đơn vị liên quan về nội dung hoàn thiện Luật Địa chất và Khoáng sản vào sáng 5/2 tại Hà Nội.
  • Lào Cai: Đào, lan xuống phố tưng bừng đón xuân
    (TN&MT) - Đến hẹn lại lên, cứ mỗi dịp Tết đến, Xuân về tại đường An Dương Vương, của thành phố Lào Cai lại rộn ràng chợ hoa. Các loài hoa như: đào, lan, cúc, lan … lại tưng bừng xuống phố đón xuân.
  • Người dân Thủ đô tưng bừng tham dự Lễ hội Hoa đào, quất cảnh Xuân Giáp Thìn 2024
    (TN&MT) - Tại Không gian văn hoá sáng tạo - Phố đi bộ Trịnh Công Sơn (Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ hội Hoa đào, quất cảnh và sản phẩm OCOP (sản phẩm đặc trưng, truyền thống gắn với cộng đồng địa phương) các vùng miền Xuân Giáp Thìn 2024.
  • Vạn Lợi – Từng bước vững mạnh hướng tới nền công nghiệp xanh
    (TN&MT) - Trải qua mấy chục năm phát triển, Vạn Lợi luôn lấy uy tín, chất lượng và trách nhiệm môi trường để tạo nên “điểm khác biệt”. Với trang thiết bị tiêu chuẩn quốc tế và định hướng phát triển bền vững, Vạn Lợi đã từng bước vững mạnh hướng tới nền công nghiệp xanh.
  • Mang xuân yêu thương đến với từng bản, làng, mỗi gia đình
    Sáng 23/1, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã dự chương trình "Tết Sum vầy – Xuân Chia sẻ" năm 2024, tặng quà người có công, đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo của tỉnh Lai Châu, nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.
  • Công tác bảo vệ môi trường ở Đắk Nông: Từng bước nâng cao hiệu quả
    (TN&MT) - Với phương châm "phát triển kinh tế không đánh đổi môi trường", tỉnh Đắk Nông đã ban hành nhiều văn bản quy định nhằm mục đích tăng cường công tác quản lý, xử lý các vấn đề liên quan đến môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như hộ kinh doanh.
  • Xử lý nghiêm minh hành vi bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng
    Xử lý nghiêm minh hành vi bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng - Đó là chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Hội nghị tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 diễn ra ngày 10/1, tại Hà Nội.
  • Thừa Thiên – Huế: Đóng cửa mỏ cát từng khiến người dân quây cọc tre phản đối
    (TN&MT) - Mỏ cát, sỏi này từng khiến người dân bức xúc trong quá trình khai thác, cũng như đã bị UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế xử phạt nặng do khai thác quá độ sâu.
  • “Quẩy tưng bừng” với đại tiệc chào đón năm mới tại Grand World Hà Nội
    Đại tiệc countdown đón chào năm mới 2024 tại Grand World Hà Nội quy tụ các ngôi sao hàng đầu như Diva Hồng Nhung, Yến Trang, Mono,.. đã tạo nên một bữa tiệc âm nhạc đa màu sắc và thu hút lượng du khách khổng lồ gần 160.000 người cùng đón chờ khoảnh khắc chuyển giao năm cũ và năm mới.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO