"Truyền lửa" cho sinh viên nhân ngày Nước, ngày Khí tượng Thế giới 2016

19/03/2016 00:00

(TN&MT) - Ngày 19/3, trường Đại học TN&MT Hà Nội đã tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng ngày nước, ngày Khí tượng Thế giới năm 2016.

PGS - TS Nguyễn Ngọc Thanh - Hiệu trưởng Nhà trường (giữa) tặng hoa đại diện lãnh đạo 2 khoa Khí tượng thủy văn và Tài nguyên nước nhân ngày Nước và ngày Khí tượng Thế giới năm 2016
PGS - TS Nguyễn Ngọc Thanh - Hiệu trưởng Nhà trường (giữa) tặng hoa đại diện lãnh đạo 2 khoa Khí tượng thủy văn và Tài nguyên nước nhân ngày Nước và ngày Khí tượng Thế giới năm 2016

Tham dự Lễ mít tinh có PGS - TS Nguyễn Ngọc Thanh - Hiệu trưởng nhà trường, đại diện các đơn vị liên kết cùng các thầy cô giáo trong toàn trường và sinh viên các khoa Khí tượng, khoa Tài nguyên nước.

Trình bày diễn văn tại Lễ mít tinh, thầy Phạm Minh Tiến - Phó Chủ nhiệm Khoa Khí tượng thủy văn cho biết: Chủ đề Ngày Nước thế giới năm 2016 là làm thế nào để cả 2 vấn đề - “Nước và Việc làm” đều có sức mạnh tác động thay đổi cuộc sống của người dân: Nước là trung tâm của cuộc sống và việc làm bền vững có thể đem lại thu nhập, mở đường cho tiến bộ xã hội và phát triển kinh tế.

Thầy Phạm Minh Tiến - Phó Chủ nhiệm Khoa Khí tượng thủy văn - Đại học TN&MT Hà Nội trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm tổ chức sáng 19/3
Thầy Phạm Minh Tiến - Phó Chủ nhiệm Khoa Khí tượng thủy văn - Đại học TN&MT Hà Nội trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm tổ chức sáng 19/3

Với các thông điệp của Ngày nước Thế giới năm 2016 như: 1. Nguồn nước được cải thiện, công việc sẽ tốt đẹp hơn; 2. Với chương trình nghị sự đến 2030 của Liên Hợp Quốc, yêu cầu đối với nước sẽ lớn chưa từng thấy, chúng ta cần nhiều tri thức hơn để định hình tương lai của chúng ta.

3. Nuôi sống hơn 7 tỷ người không phải là việc dễ dàng. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, vai trò của những người nông dân biết sử dụng nguồn nước một cách thông minh sẽ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

4. 1,5 tỷ người đang làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến nước và hầu hết các công việc đều phụ thuộc vào nước; 5. Đi bộ để lấy nước là công việc không được trả công và không được ghi nhận cho phụ nữ. Có công việc tử tế là một phần của quá trình trao quyền cho phụ nữ;

6. Cứ mỗi giờ lại có khoảng 38 người chết bởi các bệnh liên quan đến nguồn nước. Với việc cải thiện chất lượng nguồn nước và điều kiện vệ sinh những cái chết này có thể được ngăn chặn; 7. 1 tỷ người làm việc trong ngành nông – lâm – ngư nghiệp. Nguồn nước đủ sạch sẽ là điều kiện tiên quyết quyết định sự tồn tại của những con người này… Ngày nước Thế giới năm nay sẽ thực sự mang lại những hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền và giáo dục mọi người dân nhất là thế hệ trẻ, các bạn sinh viên trong việc hành động, tuyên truyền bảo vệ nguồn nước.

Còn chủ đề của ngày Khí tượng thế giới năm nay, “Đối mặt với tương lai: Nóng hơn, khô hơn, mưa lũ nhiều hơn”, cũng như nội dung bản Thông điệp của ngài Tổng thư ký của Tổ chức Khí tượng thế giới đã chỉ ra rằng do những hoạt động phát thải khí nhà kính trong quá khứ và hiện tại, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với xu thế gia tăng nắng nóng, tình trạng hạn hán, nguy cơ mưa lớn và lũ lụt. Điều này đòi hỏi chúng ta cần phải có những hành động khẩn trương nhằm giảm nhẹ những rủi ro này.

Thầy và trò khoa Khí tượng thủy văn trong giờ học thực hành
Thầy và trò khoa Khí tượng thủy văn trong giờ học thực hành

Hưởng ứng chủ đề Ngày Khí tượng thế giới năm 2016 của Tổ chức Khí tượng Thế giới, Đại học TN&MT Hà Nội luôn trú trọng công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng thực hành. Nhà trường luôn xác định lồng ghép các nội dung liên quan tới khí tượng thuỷ văn vào Kế hoạch triển khai Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu như củng cố kiến thức khoa học về khí hậu; ngăn ngừa, giảm thiểu và giải quyết tổn thất, thiệt hại do các tác động xấu của biến đổi khí hậu; tăng cường hợp tác và hỗ trợ cho hệ thống dự báo, cảnh báo sớm thiên tai, thời tiết, sẵn sàng ứng phó khẩn cấp với thiên tai…

Cũng nhân dịp kỷ niệm Ngày nước và Ngày Khí tượng Thế giới năm 2016, Khoa Khí tượng Thủy văn và Khoa Tài nguyên nước – Đại học TN&MT Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, nhiều hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao nhằm hướng sinh viên hiểu và mở rộng công tác truyền thông, mang những thông điệp này đến với bạn bè, người dân sống xung quanh mình.

Bài & ảnh: Hải Ngọc – Châu Tuấn

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
"Truyền lửa" cho sinh viên nhân ngày Nước, ngày Khí tượng Thế giới 2016
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO