Thứ Năm, 17/4/2025 0:28 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Trung tâm Y tế huyện Chư Pah – Gia Lai: Xả nước thải y tế xuống hầm rút

Thứ Hai 28/08/2017 , 00:00 (GMT+7)

Ông Nguyễn Trà – Giám đốc Trung tâm y tế huyện Chư Pah cho biết: "Nguồn vốn thì có nhưng phía nhà đầu tư Nhật Bản cứ hứa lần hứa lữa hết năm này đến năm...

 

(TN&MT) - Trung tâm y tế huyện Chư Pah (Gia Lai) nằm trên khuôn viên rộng chừng 2ha, sát khu dân cư thuộc thị trấn Nhơn Hòa. Năm 2009, Trung tâm này nhận được sự hỗ trợ từ nguồn vốn ODA của Nhật Bản trong việc đầu tư xây dựng lò đốt rác thải y tế (chất thải rắn). Riêng phần nước thải y tế đến nay vẫn chưa được đầu tư xây dựng nên hàng ngày, mọi vấn đề trong điều trị, phẫu thuật… đều được cho dẫn chung vào hầm rút (cùng chung nước sinh hoạt) rồi thẩm thấu ra môi trường.

Lò đốt rác thải rắn của Trung tâm
Lò đốt rác thải rắn của Trung tâm

Ông Nguyễn Trà – Giám đốc Trung tâm y tế huyện Chư Pah cho biết: “Nguồn vốn thì có nhưng phía nhà đầu tư Nhật Bản cứ hứa lần hứa lữa hết năm này đến năm khác đã 8 năm nay rồi (từ năm 2009) nhưng vẫn chưa làm. Vì thế nước thải y tế chỉ được xử lý sơ sài (cơ bản) rồi dẫn xuống hầm. Nếu đúng quy trình thì qua nhiều công đoạn nghiêm ngặt, nhưng Trung tâm cũng chỉ còn biết chờ được đầu tư xây dựng để sử dụng theo đúng quy trình xử lý việc xả thải nguồn nước.”

Bác sĩ V cho biết: “Trung tâm đảm bảo phục vụ cho 50 giường bệnh, vì năm gần khu trung tâm nên người dân đến khám và điều trị rất đông. Biết là việc việc xả nước thải y tế là chưa có, nhưng vì nhu cầu công việc bảo vệ sức khỏe cho nhân dân nên chúng tôi vẫn phải làm. Việc có khu xử lý nước thải y tế riêng biệt là rất cần thiết vì  nhiều khi nếu có mầm mống loại dịch bệnh dễ lan truyền mà thẩm thấu xuống đất, nhiễm vào nguồn nước ngầm thì rất nguy hiểm.

Khuôn viên xử lý chất thải nhưng không có khu vực xử lý nước thải
Khuôn viên xử lý chất thải nhưng không có khu vực xử lý nước thải

Ông Nguyễn Trà còn cho biết thêm, trước thực trạng như nói trên, sáng ngày 28/8 Đoàn công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai đã xuống kiểm tra hiện trường việc xử lý nước thải y tế. Khi đoàn đến thì cũng chỉ biết xử lý nước thải y tế như hiện nay là không đúng quy trình, rồi họ lại ra về. Trung tâm đang rất cần có tiếng nói của các cơ quan chức năng để được đầu tư xây dựng nhằm thực hiện tốt việc xử lý nước thải. Trung tâm cũng đã kiến nghị đến các cơ quan chức năng, thời gian tới. nếu phía Nhật Bản (nguồn vốn ODA) không đầu tư như những gì họ đã hứa thì Trung tâm cũng mong muốn có được nguồn vốn khác để xây dựng khu vực xử lý nước thải y tế đạt chuẩn để hoạt động

Vũ Đình Năm

 

Xem thêm
4 'nhất' khi đặt mua các dòng xe VinFast Green trong 8 ngày vàng

Ngoài chi phí ban đầu, một trong những yếu tố khiến VinFast Green được săn đón ngay trong những ngày đầu mở cọc là khả năng 'kiếm ra tiền' vô cùng hiệu quả...

‘Giải nhiệt’ hóa đơn điện, mở đường cho năng lượng sạch

TP.HCM Nghị định 56-57-58 đã tạo hành lang pháp lý rõ ràng cho điện mặt trời mái nhà, mở ra cơ hội giảm chi phí điện, thúc đẩy năng lượng sạch, hướng đến Net Zero.

Áp mức độ vệ sinh môi trường cấp 1 khiến Hà Nội sạch hơn

Mức độ vệ sinh môi trường cấp 1 - mức tăng cường vệ sinh môi trường cao nhất bắt đầu được Công ty Urenco áp dụng tại 2 phường Quán Thánh và Điện Biên.

Giới thiệu công nghệ dự báo dòng chảy mùa cạn đến biên giới Việt - Trung

Sơn La Đại học KHTN vừa giới thiệu kết quả Nghiên cứu xây dựng phương pháp, công nghệ dự báo dòng chảy mùa cạn, thời hạn 10 ngày, tháng, mùa đến biên giới Việt - Trung.

Đổi mới sáng tạo: Nghĩ khác, làm khác để tốt hơn

'Đổi mới sáng tạo - Nghĩ khác, làm khác để tốt hơn' là một trong 3 chủ đề của Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới (21/4) năm 2025.

Kiến nghị xây dựng cao tốc Mộc Châu - TP Sơn La

SƠN LA Tỉnh Sơn La đang kiến nghị Bộ Xây dựng đầu tư cao tốc đoạn 3 từ Mộc Châu đến TP Sơn La dài 105 km, chia thành 4 làn xe.