trung tâm truyền thông

Hợp tác bảo vệ môi trường trong giảm thiểu “ô nhiễm trắng”
(TN&MT) - Ngày 15/3, Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Bộ TN&MT đã cùng Công ty Cổ phần Lagom Việt Nam tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về việc triển khai các chương trình bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu vì sự phát triển bền vững.
  • Phát động cuộc thi “Đại sứ Giảm nhựa”
    Sáng 16/10, Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường phát động cuộc thi “Đại sứ Giảm nhựa” dành cho đối tượng học sinh Trung học cơ sở trên toàn quốc nhằm giáo dục kỹ năng, kiến thức và phương pháp về giảm thiểu rác thải nhựa và bảo vệ môi trường cho thế hệ trẻ - chủ nhân tương lai của đất nước, cùng với đó là tiếp tục hành động, duy trì và tăng cường các hoạt động phòng, chống rác thải nhựa.
  • Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông TN&MT
    Ngày 13/10 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành đã trao Quyết định số 2468 ngày 28 tháng 8 năm 2023 của Bộ TN&MT bổ nhiệm ông Đoàn Trường Giang - Phó Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên – môi trường biển khu vực phía Nam, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm truyền thông TN&MT.
  • Trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường
    (TN&MT) - Chiều ngày 13/10, tại Trụ sở cơ quan Bộ TN&MT, thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ TN&MT, đồng chí Lê Công Thành, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TN&MT đã trao quyết định bổ nhiệm ông Đoàn Trường Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên – môi trường biển khu vực phía Nam, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ TN&MT, giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT).
  • Truyền thông về biến đổi khí hậu: Cần xây dựng chương trình tổng thể
    (TN&MT) - Ngày 13/10, tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội thảo “lấy ý kiến góp ý dự thảo Chương trình truyền thông nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường” khu vực phía Nam.
  • Hưởng ứng chương trình "Đổi rác lấy quà" tại Tòa nhà Báo TN&MT
    (TN&MT) - Sáng ngày 28/9, Công đoàn – Đoàn Thanh niên Báo TN&MT kết hợp với Trung tâm Truyền thông TN&MT đã tổ chức chương trình “Đổi rác lấy quà” trong Tòa nhà Báo TN&MT nhằm Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023. Chỉ trong gần 2 tiếng, sự kiện đã thu về hơn 485 kg rác tái chế các loại và được đưa đi xử lý theo quy định.
  • Tết Trung thu – Tết của sẻ chia
    (TN&MT) - Với mong muốn mang Tết Trung thu đầm ấm, trọn vẹn niềm vui đến với trẻ em vùng cao, ngày 25/9/2023, Chi đoàn Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Bộ TN&MT đã tổ chức chương trình “Tết trung thu – Tết của sẻ chia”, dành tặng những món quà ý nghĩa đến trẻ em đồng bào vùng cao thuộc Bản Hang Chú, xã Hang Chú, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La.
  • Tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường đến các doanh nghiệp tại miền Trung
    (TN&MT) - Nhằm tuyên truyền, phổ biến, triển khai Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2020, ngày 22/9, tại TP. Huế, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường (Bộ TN&MT) phối hợp với Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên- Huế tổ chức Diễn đàn “Doanh nghiệp với Luật BVMT khu vực miền Trung”.
  • Nâng cao trách nhiệm mở rộng nhà sản xuất, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn
    (TN&MT) - Việc thực hiện tốt EPR sẽ là động lực để thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn, thúc đẩy ngành công nghiệp tái chế và giúp các quốc gia trong đó có Việt Nam sớm đạt được các mục tiêu về môi trường và phát triển bền vững
  • Lễ trao tặng cây xanh và khánh thành sân chơi tại trường tiểu học An Khánh - Bến Tre
    (TN&MT) - Vừa qua, nhân dịp Lễ Khai giảng năm học mới 2023 – 2024, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công ty ô tô Toyota Việt Nam phát động chương trình “Toyota Chung tay xanh hóa học đường” và “Hành trình thứ hai của những chiếc lốp” năm 2023 tại xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.
  • Hội nghị Thanh thiếu niên Môi trường 2023 sẽ diễn ra tại Quy Nhơn
    (TN&MT) - Với mong muốn kết nối thanh thiếu niên toàn cầu cùng trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất các sáng kiến, giải pháp về bảo vệ môi trường, Trung tâm Truyền thông Bộ TN&MT phối hợp với Quỹ Hemispheres – tổ chức phi lợi nhuận của Singapore dự định tổ chức Hội nghị Quốc tế Thanh thiếu niên Môi trường 2023 tại Quy Nhơn trong thời gian tới.
  • Quản lý, bảo vệ môi trường tại Sơn La: Phòng ngừa, ứng phó nguy cơ ô nhiễm
    (TN&MT) - Là địa phương đang trên đà phát triển, những năm qua, tỉnh Sơn La đã triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường, ưu tiên công tác phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Nhờ đó, năm 2021, tỉnh Sơn La đã đứng thứ 18/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường.
  • Hưởng ứng Tháng hành động Vì môi trường hướng tới chuyển đổi xanh năm 2023
    Ngày 21/6, tại Vĩnh Phúc, Trung tâm Truyền thông TN&MT - Bộ TN&MT phối hợp cùng Công ty ô tô Toyota Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động Chương trình “Toyota hưởng ứng tháng hành động vì môi trường hướng tới chuyển đổi xanh năm 2023” nhằm tập huấn, hỗ trợ người dân trên địa bàn phường Xuân Hoà thu gom và phân loại rác thải tại nguồn.
  • Trung tâm Truyền thông TN&MT tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ II
    Chiều ngày 7/6 tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu Công đoàn Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường lần thứ II, nhiệm kì 2023 – 2028.
  • Khẳng định vai trò Công đoàn Trung tâm Truyền thông TN&MT góp phần lan tỏa các phong trào thi đua
    (TN&MT) - Chiều 7/6, tại Hà Nội, Trung tâm Truyền thông TN&MT tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028. Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ TN&MT Vũ Thị Mai Lan tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
  • Đề án giáo dục ngoại khoá về ngành Tài nguyên và  Môi trường cho học sinh, sinh viên
    Sáng 25/5, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về Chương trình giáo dục ngoại khóa về tài nguyên và môi trường của Trung tâm Truyền thông Bộ TN&MT.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO