Trung tâm

EVN và UBND tỉnh Quảng Ngãi tháo gỡ vướng mắc các dự án điện
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền và Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Nguyễn Tài Anh chủ trì cuộc họp về tình hình đầu tư xây các dự án điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, trọng tâm là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án cơ sở hạ tầng dùng chung cho các nhà máy điện tua bin khí hỗn hợp Dung Quất I, II và III.
  • Viettel khai trương trung tâm dữ liệu, công nghệ xanh lớn nhất Việt Nam
    (TN&MT) - Ngày 10/04/2024, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) khai trương Trung tâm dữ liệu Viettel Hòa Lạc với công suất 30MW, lớn nhất tại Việt Nam.
  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Trung tâm lập pháp Hồng Kiều, Thượng Hải
    Theo đặc phái viên TTXVN, tiếp tục chuyến thăm chính thức Trung Quốc, sáng 10/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Trung tâm lập pháp Hồng Kiều tại thành phố Thượng Hải.
  • TP.HCM: Khẩn trương giải quyết vướng mắc tại dự án Trung tâm TDTT Phan Đình Phùng
    (TN&MT) - Văn phòng UBND TP.HCM vừa có Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Phan Văn Mãi tại cuộc họp Tổ công tác dự án Xây dựng Trung tâm thể dục thể thao Phan Đình Phùng (dự án Trung tâm TDTT Phan Đình Phùng).
  • Tiếp bài “Quận Hà Đông (Hà Nội) - Cần xử lý nghiêm việc sử dụng đất sai mục đích”: Luật sư đề nghị làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức
    (TN&MT) - Báo Tài nguyên và Môi trường đã có bài viết phản ánh về việc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ ô tô Trường Sơn (Công ty Trường Sơn) tại Cụm công nghiệp Yên Nghĩa sử dụng đất sai mục đích và xây dựng trái phép trên đất hành lang lưới điện cao áp, hành lang quốc lộ 6 và hành lang bảo vệ đường sắt trong thời gian dài nhưng chưa được các cấp chính quyền quận Hà Đông xử lý dứt điểm, khiến dư luận bức xúc.
  • “Viên kim cương xanh” tọa lạc tại vị trí “vàng”
    Trung tâm thương mại Diamond Plaza thuộc tổ hợp căn hộ - trung tâm thương mại cao cấp The Diamond Residence, là khối đế thương mại 6 tầng của 2 tòa tháp chung cư cao 35 tầng mang phong cách thiết kế độc đáo, quy tụ các nhãn hàng cao cấp hàng đầu thuộc nhiều lĩnh vực.
  • Hạn hán và xâm nhập mặn ĐBSCL: Hạn chế thấp nhất mức thiệt hại
    (TN&MT) - Tình hình hạn hán và xâm nhập mặn đã và đang diễn biến hết sức phức tạp, gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống dân sinh tại một số nơi khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Hiện tại, các cấp chính quyền địa phương và người dân nơi đây tập trung nhiều giải pháp ứng phó nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do hạn, mặn gây ra.
  • Thừa Thiên- Huế đứng đầu toàn quốc về chỉ số PAPI 2023
    (TN&MT) - Thừa Thiên- Huế xếp thứ nhất toàn quốc về Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), vượt 4 bậc so với năm 2022.
  • Cảnh báo Bắc bộ và Trung bộ có mưa dông diện rộng
    (TN&MT) - Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia phát tin cảnh báo, từ chiều tối và đêm nay 28/3 đến ngày mai 29/3, khu vực Bắc bộ diễn ra đợt mưa dông diện rộng, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 70mm.
  • Góp ý về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Đảm bảo đồng bộ, sát thực tiễn
    (TN&MT) - Các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang tập trung tham gia đóng góp ý kiến cho Dự thảo Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất nhằm góp phần đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và sát với thực tiễn khi triển khai thi hành các quy định của Nghị định.
  • TP. Huế: Dân “bám trụ” di tích, việc chỉnh trang gặp khó
    (TN&MT) - Theo lộ trình, đến cuối năm 2023 thì dự án chỉnh trang, hoàn trả mặt bằng khu vực I Kinh thành Huế sẽ hoàn thành, tuy nhiên do nhiều hộ dân vẫn “bám trụ” vùng di tích cộng với việc thiếu vốn dẫn đến việc hoàn trả mặt bằng kéo dài.
  • Vinh danh lực lượng kiểm lâm tại VQG Chư Yang Sin
    (TN&MT) - Ngày 22/3, Trung tâm Hành động vì Động vật Hoang dã Việt Nam - WildAct với sự đồng hành của Hiệp hội Vườn quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam (VNPPA) và Ban quản lý VQG Chư Yang Sin lần đầu tiên đã tổ chức thành công giải thưởng “Người giữ rừng Chư Yang Sin".
  • Ngành Khí tượng Thủy văn: Đồng hành cùng sự phát triển vùng ĐBSCL
    (TN&MT) - Trong kết quả phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có nhiều đóng góp quan trọng của ngành Khí tượng Thủy văn (KTTV). Đặc biệt, mùa khô 2024, nhờ được cảnh báo sớm việc có thể xảy ra xâm nhập mặn nghiêm trọng, các tỉnh, thành vùng ĐBSCL đã có những biện pháp ứng phó kịp thời.
  • Bắc Giang – Khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển và bứt phá
    (TN&MT) - Với những định hướng, chiến lược phát triển dài hạn, cùng lợi thế về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên thuận lợi, Bắc Giang đang dần trở thành một trung tâm kinh tế lớn trong khu vực miền Bắc, Việt Nam
  • Điện Biên: Khai mạc Không gian văn hoá vùng cao
    (TN&MT) - Ngày 16/3 tại khu di tích Trung tâm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ (Hầm Đờ Cát) đã diễn ra khai mạc Không gian văn hóa vùng cao và hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm văn hóa, du lịch; nằm trong chuỗi các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia – Điện Biên và Lễ hội Hoa ban năm 2024.
  • Thành lập Trường Cao đẳng Huế
    (TN&MT) - Trường Cao đẳng Huế được thành lập sau khi sáp nhập từ Trường Cao đẳng Nghề, Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế và Trường Cao đẳng Giao thông Huế.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO