Trung Quốc sắp vận hành thủy điện cao gấp rưỡi đập Tam Hiệp

Mai Đan| 21/04/2021 18:58

(TN&MT) - Tân Hoa Xã đưa tin, Trung Quốc sẽ vận hành toàn bộ siêu đập thủy điện Ô Đông Đức (Wudongde) ở phía Tây Nam nước này vào tháng 7/2021.

Thủy điện Ô Đông Đức cao gần gấp rưỡi đập Tam Hiệp. Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo đó, 4 tổ máy phát điện cuối cùng của nhà máy thủy điện Ô Đông Đức - dự án thủy điện lớn thứ tư của Trung Quốc và lớn thứ bảy thế giới sau khi hoàn thành - đã sắp hoàn thành giai đoạn lắp ráp cuối cùng và dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào ngày 1/7/2021.

Những tổ máy đầu tiên của Ô Đông Đức đã bắt đầu xây dựng vào tháng 12/2015, và bắt đầu phát điện kể từ tháng 6/2020. Cho đến nay, 8 tổ máy đã được vận hành và tổng công suất lắp đặt của đập thủy điện Ô Đông Đức là 10,2 triệu kilowatt.

Giám đốc Nhà máy thủy điện Ô Đông Đức thuộc Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc Wang Jintao cho biết: “Kể từ khi các tổ máy đi vào hoạt động, các chỉ số hiệu suất chính đã đạt hoặc thậm chí vượt tiêu chuẩn quốc gia".

Theo ông Wang, tính đến nửa đêm 18/4/2021, nhà máy đã tạo ra 20,2 tỉ kilowatt giờ điện, có thể thay thế khoảng 6,27 triệu tấn than tiêu chuẩn và giảm khoảng 15,68 triệu tấn khí thải carbon dioxide và 53.000 tấn sulfur dioxide.

Đập Ô Đông Đức được xây dựng trên sông Kim Sa, một nhánh của sông Dương Tử ở các tỉnh Tứ Xuyên và Vân Nam, phía Tây Nam Trung Quốc. Đây là một trong những đập cao nhất thế giới với chiều cao 240 mét, gần gấp rưỡi đập Tam Hiệp - cao 185 mét.

Theo Tổng hợp từ Tân Hoa Xã
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc sắp vận hành thủy điện cao gấp rưỡi đập Tam Hiệp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO