Trung Quốc: Lưu lượng nước từ trạm thủy điện Jinghong dao động, không gây tác động lớn

04/07/2019 21:48

(TN&MT) - Theo thông báo chính thức từ Bộ Tài nguyên Nước Trung Quốc, lưu lượng nước chảy ra từ trạm thủy điện Jinghong ở tỉnh Vân Nam của Trung Quốc sẽ dao động từ ngày 5 - 19/7/2019. Tuy nhiên, với dự báo mưa nhiều hơn và mùa mưa đã bắt đầu, tình hình không gây tác động lớn.

Lưu lượng nước từ trạm thủy điện Jinghong dao động, không gây tác động lớn (Ảnh minh họa)
Lưu lượng nước từ trạm thủy điện Jinghong dao động, không gây tác động lớn. Ảnh minh họa

Trong thông báo, Bộ Tài nguyên Nước Trung Quốc cho biết từ ngày 5 - 9/7, lượng nước chảy ra từ trạm Jinghong sẽ bắt đầu giảm khoảng một phần hai, từ 1.050 - 1.250 m3/s xuống còn 504-600 m3/s.

Trong khoảng thời gian 7 ngày từ 10-16/7, lưu lượng nước sẽ thay đổi trong khoảng 504 m3/s và 800 m3/s. Lưu lượng nước sẽ dần tăng lên vào ngày 17/7 và trở lại mức bình thường (1.050 - 1.250 m3/s) vào ngày 19/7.

Thông báo cho biết, việc sắp xếp dòng chảy được thực hiện để phù hợp với việc bảo trì lưới điện tại khu vực thủy điện Jinghong. Đập Jinghong nằm ở phần thượng lưu của sông Mê Công (được gọi là Lancang ở Trung Quốc) ở tỉnh Vân Nam.

Theo dự báo mực nước của Ủy ban sông Mê Công (MRC), chỉ một số trạm nằm trên dòng chính sông Mê Công giữa CHDCND Lào và Thái Lan sẽ bị giảm mực nước do sự phân bổ dòng nước ở phía Trung Quốc.

Chẳng hạn, Chiang Saen của Thái Lan có thể có mực nước giảm khoảng 0,45 mét từ ngày 7 - 11/7. Khi nước chảy xuôi dòng từ ngày 9 - 16/7, mực nước từ Luông Pha Băng đến Viêng Chăn của Lào và Nong Khai của Thái Lan sẽ giảm nhẹ từ 0,38 - 0,20 mét.

Mặt khác, mực nước từ Nakhon Phanom của Thái Lan đến Chaktomuk của Campuchia sẽ tăng từ 0,30 - 0,50 mét trong khoảng thời gian từ ngày 4 - 8/7, chủ yếu do lượng mưa dự báo nhiều hơn ở khu vực giữa và hạ lưu sông Mê Công.

Với mùa mưa bắt đầu từ đầu tháng 6, kéo theo theo lượng mưa gió mùa Nam đến lưu vực hạ lưu sông Mê Công, biến động nước tại trạm Jinghong sẽ không gây ra bất kỳ mối đe dọa tiêu cực nào đối với vùng hạ lưu sông Mê Công.

Dựa trên hiện tượng thủy văn, sự đóng góp của dòng nước từ thượng nguồn Lancang-Mekong ở Trung Quốc vào dòng chính sông Mê Công chiếm khoảng 16% trong suốt mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 10. Toàn bộ dòng nước chảy vào lưu vực hạ lưu sông Mê Công chịu ảnh hưởng nhiều hơn bởi các nhánh sông và phân phối lượng mưa trực tiếp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc: Lưu lượng nước từ trạm thủy điện Jinghong dao động, không gây tác động lớn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO