Trưng bày trang phục và đồ dùng truyền thống Nhật Bản

15/12/2015 00:00

(TN&MT) – Ngày 15/12, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa Nhật Bản đã diễn ra buổi Trưng bày trang phục và đồ dùng truyền thống Nhật Bản.

Tại đây, các hiện vật trưng bày đã tái hiện một không gian văn hóa Nhật Bản chân thực và sống động. Những nhân vật hoạt hình, đồ chơi truyền thống Nhật Bản, các trang phục kimono, các loại búp bê, món ăn, mô hình đời sống sinh hoạt và lễ hội truyền thống của người Nhật, các di tích lich sử - văn hóa… được trưng bày đều tái hiện rõ nét văn hóa đặc trưng của người Nhật.

Nhiều búp bê Nhật được trưng bày tại triển lãm: búp bê thái tử, búp bê mai, búp bê Kyo, búp bê Kokeshi…
Nhiều búp bê Nhật được trưng bày tại triển lãm: búp bê thái tử, búp bê mai, búp bê Kyo, búp bê Kokeshi…

Ông Nguyễn Tuấn Anh – Trưởng BTC tuần lễ Văn hóa Nhật (Đại học Hà Nội) cho biết: Điểm nhấn của buổi triển lãm là khu trung tâm trưng bày hai bộ trang phục truyền thống của người con gái Nhật ở hai thời điểm quan trọng trong cuộc đời, đó là thiếu nữ hoa Tử Đằng – người con gái Nhật đang yêu và cô dâu.

Nguyễn Tuấn Anh – Trưởng BTC Tuần lễ văn hóa Nhật Bản giới thiệu về các mô hình hiện đại cũng được trưng bày xen kẽ trong triển lãm
Nguyễn Tuấn Anh – Trưởng BTC Tuần lễ văn hóa Nhật Bản giới thiệu về các mô hình hiện đại cũng được trưng bày xen kẽ trong triển lãm

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, buổi trưng bày nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước Nhật Bản và các nét văn hóa truyền thống đặc trưng của người Nhật thông qua đời sống sinh hoạt thường ngày và các lễ hội dân tộc của họ. Qua đó, tạo ra một sân chơi bổ ích cho tất cả các bạn sinh viên tìm hiểu, khám phá văn hóa Nhật Bản.

“Đặc biệt, chúng tôi muốn truyền tải cách giới trẻ Nhật giữ gìn truyền thống, văn hóa dân tộc. Từ đó, gây niềm đam mê, cảm hứng và truyền thông điệp đến các bạn trẻ Việt Nam hãy gìn giữ văn hóa dân tộc mình” -  ông Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ.

Điểm nhấn của buổi trưng bày là khu trung tâm với hai bộ trang phục của người con gái Nhật: Thiếu nữ hoa Tử Đằng và Cô dâu
Điểm nhấn của buổi trưng bày là khu trung tâm với hai bộ trang phục của người con gái Nhật: Thiếu nữ hoa Tử Đằng và Cô dâu

Buổi trưng bày thu hút sự tham gia của đông đảo các bạn sinh viên và người xem ở nhiều lứa tuổi muốn tìm hiểu về văn hóa Nhật Bản. Bạn Nguyễn Mai Hương (sinh viên Đại học Ngoại Ngữ, ĐHQG Hà Nội) tỏ ra hào hứng với các hiện vật được trưng bày tại triển lãm. “Mình cảm thấy rất thích thú, đây là hoạt động vô cùng bổ ích đối với việc học tập cũng như tăng cường hiểu biết của giới trẻ về văn hóa, phong tục truyền thống và con người Nhật Bản. Đây cũng là cơ hội rất tốt để mình trau dồi thêm vốn tiếng Nhật”, Mai Hương nói.

Các lễ hội theo 12 tháng trong năm được tái hiện qua các hiện vật như Mô hình Tết (tháng 1); Lễ hội ném đậu trừ ma quỷ (tháng 2); Lễ hội hoa anh đào (tháng 4); Ngưu lang chức nữ (tháng 7)…trong đó có Lễ hội búp bê (tháng 3)
Các lễ hội theo 12 tháng trong năm được tái hiện qua các hiện vật như Mô hình Tết (tháng 1); Lễ hội ném đậu trừ ma quỷ (tháng 2); Lễ hội hoa anh đào (tháng 4); Ngưu lang chức nữ (tháng 7)…trong đó có Lễ hội búp bê (tháng 3)

Cô Nguyễn Thị Minh Trang (64 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng) cho rằng, đến với buổi triển lãm, cô cảm thấy gần gũi hơn với nét văn hóa riêng đậm nét truyền thống của xứ sở hoa anh đào. Cô hi vọng sẽ có nhiều hoạt động được tổ chức trong tương lai để có thể tiếp cận và hiểu sâu hơn nữa về văn hóa Nhật Bản.

Các em nhỏ hào hứng khi tham quan các hiện vật về nhân vật hoạt hình và đồ chơi truyền thống
Các em nhỏ hào hứng khi tham quan các hiện vật về nhân vật hoạt hình và đồ chơi truyền thống

Tuần lễ Văn hóa Nhật Bản cũng sẽ hứa hẹn đem lại nhiều trải nghiệm thú vị với các hoạt động như nhảy Yosakoi, cosplay, chiếu phim,…Đặc biệt, hai ngày hội trại diễn ra vào 18 và 19/12 là cơ hội tuyệt vời để các bạn thưởng thức những tinh hoa trong văn hóa ẩm thực Nhật Bản, được khoác lên mình bộ Kimono và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ.  

Tuyết Chinh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trưng bày trang phục và đồ dùng truyền thống Nhật Bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO