trồng

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Sáng 20/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành, đơn vị liên quan về tình hình sản xuất, cung ứng điện phục vụ sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp, nhất là vào tháng cao điểm tiêu thụ điện năm 2024 và những năm tiếp theo.
  • Dấu ấn thiên nhiên trong kiệt tác độc bản The Miyabi
    Từ những công trình biểu tượng thế giới tới kiệt tác biệt thự đóng The Miyabi (Vinhomes Royal Island), KTS hàng đầu Nhật Bản Kengo Kuma đã cho thấy thiên nhiên thuần khiết, sự xa xỉ kín đáo và tính độc bản chính là những yếu tố quyến rũ giới thượng lưu.
  • Bộ TN&MT: Phối hợp chặt chẽ, nâng cao chất lượng công việc trong Quý II-2024
    Chiều ngày 19/4, Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị Giao ban công tác Quý I năm 2024. Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh chủ trì Hội nghị. Tham dự có các Thứ trưởng: Nguyễn Thị Phương Hoa, Trần Quý Kiên, Lê Công Thành, Lê Minh Ngân cùng thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ.
  • Phân cấp, phân quyền, giảm bớt thủ tục hành chính trong cấp Giấy chứng nhận
    Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân – Trưởng Ban Soạn thảo Dự thảo Nghị định quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai tại buổi làm việc với Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập Dự thảo Nghị định này vào sáng 19/4, tại Hà Nội.
  • PV GAS tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động “Vì sự tiến bộ của phụ nữ” trong năm 2024
    Nhằm tiếp tục đẩy mạnh chương trình “Vì sự tiến bộ của phụ nữ” trong tình hình mới, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2024 với nhiều chương trình phong phú, thiết thực.
  • Venezuela rất trân trọng hình ảnh, sự nghiệp, di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh
    Chiều 17/4 (theo giờ địa phương), Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã đến dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tượng đài Hồ Chí Minh trên Đại lộ Simón Bolívar ở Thủ đô Caracas.
  • Kéo pháo ở Điện Biên

    Kéo pháo ở Điện Biên

    10:02 18/04/2024
    (TN&MT) - Tôi có vinh dự được tham gia kéo pháo phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Lúc đó, tôi là chiến sĩ Đại đội 243, Trung đoàn 141, Đại đoàn 312.
  • GS Hàn Quốc chia sẻ bí quyết để Việt Nam cạnh tranh trong ngành bán dẫn
    Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh với các quốc gia đi đầu trong ngành bán dẫn, bằng cách nghiên cứu phát triển các công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ thay thế cho silicon. Đây là nhận định của các chuyên gia hàng đầu về bán dẫn của Hàn Quốc tại Tọa đàm “Hệ thống bán dẫn tiên tiến cho thế giới bền vững” trong khuôn khổ sự kiện InnovaConnect do Quỹ VinFuture phối hợp cùng Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức ngày 17/4/2024.
  • Diễn đàn Thích ứng 2024: Cơ hội hợp tác quốc tế là trọng tâm
    (TN&MT) - Ủy ban Thích ứng với biến đổi khí hậu của Công ước khung Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu (UNFCCC), cơ quan gồm các chuyên gia có nhiệm vụ đảm bảo sự phối hợp trong hành động thích ứng toàn cầu, đã đưa ra các cơ hội trong việc đánh giá rủi ro và tình trạng dễ bị tổn thương bởi biến đổi khí hậu, lập kế hoạch, thực hiện, giám sát, đánh giá và học hỏi.
  • Bình Phước: Hiệu quả từ mô hình tưới tiết kiệm, ứng phó BĐKH
    (TN&MT) - Vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nông dân tỉnh Bình Phước đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tiết kiệm nước tưới....để sản xuất nông nghiệp. Mặc dù bước đầu vẫn còn những khó khăn nhưng đây là bước đi đúng đắn giúp ngành nông nghiệp phát triển bền vững và người nông dân vươn lên thoát nghèo.
  • Bắt tay “ông lớn” ngành điều dưỡng Nhật Bản, Phương Đông Asahi tiên phong trong quản lý vận hành dưỡng lão cao cấp tại Việt Nam
    (TN&MT) - Năm 2024 trước xu thế phát triển mô hình Nghỉ dưỡng - Dưỡng lão cao cấp, Phức hợp Nghỉ dưỡng - Dưỡng lão Phương Đông Asahi của Shark Nguyễn Thanh Việt đã có “cú bắt tay” chiến lược với Tsubasa Group - Tập đoàn hàng đầu Nhật Bản trong lĩnh vực quản lý vận hành dưỡng lão.
  • “Bất an” vì các mỏ đá ở Đồng Thành (Nghệ An): Bài 1: Hàng loạt xe chở đá tải trọng “khủng” vô tư “cày xới” đường cấm?
    Trên địa bàn xã Đồng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An hiện nay có đến 4 mỏ đá đang hoạt động. Những mỏ đá này hoạt động từ nhiều năm nay và quá trình hoạt động khai thác, chế biến, vận chuyển đã gây ra những ảnh hưởng rất lớn đến người dân nơi đây. Đầu tiên phải kể đến hàng loạt xe tải chở đá có tải trọng “khủng” liên tục cày xới các cung đường đã cắm biển cấm xe trên 13 tấn khiến người dân và chính quyền hết sức lo lắng, bức xúc.
  • Hà Tĩnh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú
    Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nguyện chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại, xứng đáng là quê hương của các đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú, Tổng Bí thư Hà Huy Tập, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta xây dựng nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.
  • GRDP Bình Định tăng 6,3% trong quý I
    Quý I/2024, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Bình Định tăng 6,3% so với cùng kỳ, xếp thứ 22/63 địa phương cả nước, thứ 7/14 địa phương vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ.
  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: "Phát triển ngành dược là rất quan trọng"
    Nêu thực tế nguyên liệu làm thuốc, nhiều thuốc đặc trị, thiết yếu chủ yếu phải nhập khẩu, Chủ tịch Quốc hội khẳng định việc phát triển ngành dược là rất quan trọng, vừa là vấn đề kinh tế, vừa liên quan chăm sóc sức khoẻ nhân dân.
  • Logistics xanh - Mắt xích quan trọng cho sự phát triển bền vững
    Trong khuôn khổ hợp tác APEC, ngày 16-17/4, tại Hà Nội, Bộ Công Thương phối hợp với Ban Thư ký APEC quốc tế tổ chức "Hội thảo APEC về Thúc đẩy logistics xanh hướng tới tăng trưởng bao trùm và bền vững".
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO