Trồng 1 tỷ cây xanh

Văn Bàn - Lào Cai: Triển khai đề án trồng 1 tỷ cây xanh
(TN&MT) - Ngày 6/3, UBND huyện Văn Bàn (Lào Cai) phát động chương trình triển khai thực hiện Đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh” năm 2024.
  • Vedan hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh”  tại Đồng Nai
    Vừa qua, Công ty Vedan Việt Nam đã tham gia Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam Xanh” của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2023.
  • Chung tay góp sức trồng cây, phủ xanh đất trống
    (TN&MT) - Những năm gần đây, dưới sự tác động nghiêm trọng từ biến đổi khí hậu đã khiến các khu rừng ngập mặn suy giảm cả về diện tích cũng như chất lượng, vì thế rất cần sự chung tay góp sức trồng cây, phủ xanh đất trống, phục hồi hệ sinh thái trên mọi miền Tổ Quốc.
  • Bộ Công an phấn đấu năm 2025 đạt kết quả cao nhất trong Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh
    Phát biểu tại buổi Lễ phát động “Tết trồng năm 2023 của Bộ Công An– Vì một Việt Nam xanh”, Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tin tưởng rằng, với khí thế mới, vận hội mới, quyết tâm mới cùng với hình ảnh, không khí trang trọng của buổi lễ phát động trồng cây đầu xuân và số cây được trồng tại Đất Tổ - Phú Thọ phong trào “Tết trồng năm 2023 của Bộ Công an - Vì một Việt Nam xanh” sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực...
  • Huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tổ chức trồng cây “Hành động vì một Việt Nam xanh”
    (TN&MT) - Ngày 03/12/2022 tại xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ TN&MT phối hợp với Công ty TNHH Unilever Việt Nam và UBND huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tổ chức Chương trình trồng cây “Hành động vì một Việt Nam xanh”, trao tặng 150 ngàn cây xanh cho huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.
  • Panasonic sẽ phối hợp trồng cây tại 13 tỉnh, thành phố của Việt Nam
    Ngày 20 tháng 10, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường và Panasonic Air-Conditioning Việt Nam đã cùng ký kết hợp tác thực hiện Chương trình “Chung sức trồng 1 tỷ cây xanh – Vì một Việt Nam xanh”
  • Giải pháp nào để đạt mục tiêu trồng 1 tỷ cây xanh
    (TN&MT) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát động Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh” trên quy mô toàn quốc trong giai đoạn 2021- 2025. Theo đề án trồng cây xanh này, sẽ có gần 700 triệu cây xanh được trồng phân tán ở khu vực đô thị và nông thôn, và hơn 300 triệu cây xanh trồng rừng tập trung. Để có thể thực hiện được mục tiêu này, cần có nhiều chương trình và sáng kiến mới đồng thời đảm bảo nguồn tài chính ổn định và dài hạn.
  • Vì một Việt Nam xanh – Chung sức trồng 1 tỷ cây xanh
    (TN&MT) - Sáng 26/4, tại Hà Nội, Trung tâm Truyền thông TN&MT phối hợp với Công ty Cổ phần Con Cưng tổ chức Lễ ký kết và Công bố Chương trình “Vì một Việt Nam xanh- Chung sức trồng tỷ xây xanh”.
  • Vì một Việt Nam xanh – Chung sức trồng 1 tỷ cây xanh
    (TN&MT) - Sáng 26/4, tại Hà Nội, Trung tâm Truyền thông TN&MT phối hợp với Công ty cổ phần Con Cưng tổ chức Lễ ký kết và Công bố Chương trình “Vì một Việt Nam xanh- Chung sức trồng tỷ xây xanh”.
  • Toyota đồng hành cùng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh – Vì một Việt Nam xanh Xuân Nhâm Dần 2022
    - Toyota Việt Nam đồng hành cùng Bộ Tài Nguyên và Môi trường trong Lễ hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh – Vì một Việt Nam xanh Xuân Nhâm Dần 2022 tại tỉnh Quảng Trị.
  • Bình Định hưởng ứng phong trào Tết trồng cây
    Những ngày qua các địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định tích cực hưởng ứng phát động phong trào Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần 2022 nhằm hướng đến hoàn thành Chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.
  • Ninh Bình phấn đấu trồng mới 1,2 triệu cây xanh trong năm 2022
    (TN&MT) - Triển khai thực hiện “Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” do Thủ tướng Chính phủ phát động, trong năm 2022, Ninh Bình phấn đấu trồng mới 1,2 triệu cây xanh và 140ha rừng.
  • Có một cây là có rừng
    (TN&MT) - "Cây xanh không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn mang lại những lợi ích vô cùng to lớn về sinh thái, cảnh quan và môi trường, giúp điều hòa khí hậu, bảo vệ con người khỏi các tai biến thiên nhiên".
  • Thành phố Hà Tĩnh hướng mục tiêu trồng 100.000 cây xanh vì môi trường đô thị
    (TN&MT) - Hưởng ứng lời kêu gọi cả nước chung sức, đồng lòng trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời hướng mục tiêu xây dựng đô thị sạch, thông minh, hiện đại, thành phố Hà Tĩnh phấn đấu trồng 100.000 cây xanh trong giai đoạn 2020-2025.
  • Nghệ An: Các huyện miền núi tăng cường trồng cây theo đề án trồng 1 tỷ cây xanh
    (TN&MT) - Cùng với kế hoạch được đề ra của toàn tỉnh, hiện nay các huyện miền núi của tỉnh Nghệ An như Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp đã cơ bản hoàn thành việc trồng 500.000 cây xanh trong năm 2021.
  • Lan tỏa tinh thần “Vì một Việt Nam xanh”
    (TN&MT) - “Mỗi người dân ngay  từ bây giờ hãy thực hiện việc trồng, bảo vệ cây xanh, coi đây như một món quà, thể hiện cam kết, trách nhiệm của thế hệ hôm nay gửi cho con cháu mai sau” - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà kêu gọi.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO