Triệu Sơn (Thanh Hóa): Khắc phục xong vết nứt dãy nhà hai tầng, gần 200 học sinh trở lại lớp học

29/08/2018 16:28

(TN&MT) - Từ năm 2013, dãy nhà hai tầng của Trường Tiểu học Hợp Lý, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài từ 0,7 - 4m, phía nhà trường đã phải chuyển gần 200 em học sinh xuống các dãy nhà cấp 4 được xây dựng cách đây gần 5 thập kỷ. Sau gần 3 tháng tiến hành sửa chữa, khắc phục, đến nay 8 phòng học dã đảm bảo điều kiện an toàn, gần 200 em học sinh khối 4, 5 của Trường Tiểu học xã Hợp Lý đã trở lại lớp học bình thường.

Trước đó, Báo Tài nguyên và Môi trường phản ánh về việc dãy nhà hai tầng của Trường Tiểu học Hợp Lý, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) xuất hiện nhiều vết nứt dài từ 0,7-4m, nhiều phòng học vết nứt nằm ở trên trần của góc lớp và được gắn tạm một lớp xi măng mỏng, nhiều mảng tường do ngấm nước vào bên trong nên rong rêu, ẩm mốc xuất hiện, phía hành lang khu vực lan can, sảnh xuất hiện nhiều vết nứt gãy chỗ gắn liền với cột trụ. Để đảm bảo việc không có học sinh nào tiến lại gần và “xâm nhập” vào bên trong dãy nhà hai tầng, bảo vệ nhà trường đã dùng bàn ghế cũ và dây ngăn các lối đi, đồng thời chuyển 175 em xuống học tạm thời ở hai dãy nhà cấp 4 và được chia làm hai buổi học.
 

Trước đó, nhiều vết nứt xuất hiện ở mọi nơi của dãy nhà hai tầng Trường Tiểu học Hợp Lý.
Trước đó, nhiều vết nứt xuất hiện ở mọi nơi của dãy nhà hai tầng Trường Tiểu học Hợp Lý.

Sau khi kiểm tra, ngày 27/4/2018, UBND xã Hợp Lý đã có văn bản số 108/BC-UBND báo cáo UBND huyện và Phòng Giáo dục & Đào tạo, trong báo cáo nêu rõ, những vết nứt từ tầng 2 xuống tầng 1 rộng từ 1,5 - 2 cm xuất hiện mới đây, nguyên nhân bắt nguồn từ tháng 4/2018, đơn vị thi công đường 514 sử dụng máy lu tạo ra rung lắc, gây ra tình trạng rạn nứt dãy nhà hai tầng.

Trước tình trạng rạn nứt, xuống cấp của dãy nhà hai tầng của Trường Tiểu học Hợp Lý, phía UBND huyện Triệu Sơn đã mời Trung tâm Thẩm định chất lượng xây dựng (Sở Xây dựng) lên tiến hành khảo sát hiện trạng, đánh giá tình hình, lập phương án sửa chữa. Theo tính toán thì cuối tháng 5 sẽ có phương án và sẽ cho tiến hành sửa chữa, khắc phục ngay tình trạng rạn nứt, xuống cấp của dãy nhà hai tầng, qua đó đảm bảo công trình đưa vào sử dụng trước thềm năm học mới 2018- 2019.
 

Gần 200 em học sinh được chuyển xuống học ở dãy nhà cấp 4 lâu năm.
Gần 200 em học sinh được chuyển xuống học ở dãy nhà cấp 4 lâu năm.

Sau gần 3 tháng tiến hành sửa chữa, khắc phục, đến nay 8 phòng học dã đảm bảo điều kiện an toàn. Qua quan sát, các vết nứt ngang dài 4m tại vị trí sàn tầng 2, giáp giữa dầm bê tông và chân tường tầng 2, nhiều vết nứt dài từ 1 - 2,5 m tại vị trí giáp giữa sàn bê tông tầng 2 với chân tường trụ tầng 2, sảnh tầng 2 các vết nứt tại vị trí giáp giữa sàn bê tông và tường lan can sảnh, đã được khắc phục hoàn toàn, đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho công tác giảng dạy trong năm học 2018-2019.

Ngày 28/8/2018, toàn bộ học sinh khối 4, 5 của Trường Tiểu học xã Hợp Lý đã trở lại lớp học bình thường. Tại đây, không khí giảng dạy, học tập của thầy trò trở nên nhộn nhịp, sôi động, hăng say hơn bao giờ hết, bởi nhẽ gần 200 em học sinh không còn canh cánh lo lắng về những vết nứt trên trần nhà như trước đây nữa.
 

Các em học sinh Trường Tiểu học Hợp Lý trở lại lớp học trước thềm năm học 2018-2019.
Các em học sinh Trường Tiểu học Hợp Lý trở lại lớp học trước thềm năm học 2018-2019.

Em Lê Hoàng Thu Trang, học sinh lớp 5.A, chia sẻ cảm xúc: Cháu rất vui vì đã được quay trở lại lớp học, cuối năm học trước do dãy nhà hai tầng bị hư hỏng nên thầy cô chuyển xuống học dồn ở các lớp cũ rất chật chội, năm học mới chúng cháu sẽ không phải lo học dồn cùng các bạn ở những phòng học cũ nữa.

Nhờ sự nỗ lực của UBND huyện Triệu Sơn cùng các ban ngành tỉnh Thanh Hóa, tình trạng rạn nứt, xuống cấp của dãy nhà hai tầng đã được khắc phục hoàn toàn trước thềm năm học 2018-2019, đảm bảo việc học tập của gần 200 em học sinh Trường Tiểu học Hợp Lý.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triệu Sơn (Thanh Hóa): Khắc phục xong vết nứt dãy nhà hai tầng, gần 200 học sinh trở lại lớp học
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO