(TN&MT) - Kết thúc Hội nghị các Bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu (COP 23), đại diện gần 200 quốc gia đã nhất trí sẽ khởi động một tiến trình đánh giá lại các kế hoạch hành động quốc gia về khí hậu từ năm 2018, nhằm đạt được tham vọng giảm phát thải khí nhà kính cao hơn và hoàn thành các mục tiêu của Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu (BĐKH).
Là một trong những nước sớm thông qua Thỏa thuận toàn cầu quan trọng này, Việt Nam sẽ kỳ vọng như thế nào trong bối cảnh nhiều trở ngại, đặc biệt là cạnh tranh gay gắt các nguồn lực từ bên ngoài? Báo Tài nguyên và Môi trường đã phỏng vấn ông Phạm Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu (Bộ TN&MT), Phó trưởng Ban Công tác đàm phán của Việt Nam tại COP23 để làm rõ hơn vấn đề này.