trên phố

Đổi thay trên phố Nguyễn Thái Học
(TN&MT) - Phố Nguyễn Thái Học (quận Ba Đình, Hà Nội) có mật độ dân cư đông đúc, bao quanh là nhiều khu di tích lịch sử, địa điểm nổi bật của Thủ đô.
  • Phố Hàng Mã (Hà Nội): Đìu hiu ngày cận Tết Trung thu mùa dịch Covid-19
    (TN&MT) - Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trước thềm Tết Trung thu (rằm tháng 8 âm lịch) phố Hàng Mã (Hà Nội) vắng lặng, đìu hiu. Đây có thể là năm đầu tiên, những tiểu thương trên phố Hàng Mã cảm nhận được sự khác biệt chưa từng có vào những ngày này.
  • Từ 30/4 sẽ dừng hoạt động trên phố đi bộ Hoàn Kiếm (Hà Nội)
    (TN&MT) - Thông tin từ UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, chính quyền quận vừa ban hành Thông báo số 63/TB-UBND về việc tạm dừng việc tổ chức hoạt động của các không gian đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm kể từ ngày 30/4/2021.
  • Xanh mát con đường đi bộ mới xuất hiện ở Hà Nội
    (TN&MT) - Tuyến đường đi bộ mới xuất hiện trên phố Thái Hà (Đống Đa, Hà Nội) tạo nên cho tuyến phố này một diện mạo mới đẹp và xanh mát hơn trước rất nhiều.
  • Nghệ An: Liên tiếp bắt các nhóm quái xế “diễu hành” trên phố
    (TN&MT) - Đội CSGT- TT Công an TP Vinh đã liên tiếp tuần tra và bắt giữ các nhóm quái xế dùng xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng trên đường phố bất chấp lệnh hạn chế ra đường vì dịch bệnh Covid-19 của cơ quan chức năng.
  • Hà Nội: Xử lý vi phạm trật tự đô thị trên phố Nghĩa Tân
    (TN&MT) – Ngày 29/9/2019 Báo Tài nguyên và Môi trường đăng bài viết “Hà Nội: Người dân mong mỏi chính quyền mạnh tay xử lý chợ cóc”. Để mở rộng, cũng như tìm hướng xử lý dứt điểm vấn đề chợ tạm, chợ cóc, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trên địa bàn phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã trao đổi với một số cơ quan, đơn vị liên quan.
  • Mô phỏng ngày tiếp quản Thủ đô trên phố bích họa Phùng Hưng
    (TN&MT) - Ban quản lý Phố cổ Hà Nội phối hợp với Tạp chí Xưa và Nay, Viện thiết kế thời trang - A Designer Hà Nội, Công ty Văn hóa Nghệ thuật, Giáo dục và Phát triển Thương mại Quốc tế ICEP – Hà Nội Classy xây dựng chương trình “Ký ức Hà Nội – 65 năm” mô phỏng ngày tiếp quản Thủ đô tại không gian tranh Bích họa phố Phùng Hưng cùng các hoạt động triển lãm, trưng bày tại các điểm di tích trong khu Phố cổ Hà Nội.  
  • Rác thải nhựa tràn ngập trên phố cổ sau Tết Trung thu
    (TN&MT) - Tối 13/9 (tức ngày 15/8 âm lịch), tại các tuyến phố Hàng Mã, Hàng Lược, Đồng Xuân (quận Hoàn Kiếm, Hà Nôi), không khí vui chơi đêm rằm Trung thu rất náo nhiệt. Hàng nghìn người chen chân vui chơi, ngắm cảnh, chụp ảnh, mua sắm với ý thức kém của một bộ phận người dân đã làm con phố trở nên xấu xí. Sau một buổi tối, các tuyến phố Hàng Mã, Hàng Lược (Hà Nội) tràn ngập rác thải nhựa do người bán hàng, du khách đi chơi Trung thu bỏ lại.
  • Xử phạt, tước giấy phép lái xe 2 tháng đối tài xế điều khiển đoàn xe vượt đèn đỏ trên phố Đà Nẵng
    (TN&MT) - Liên quan đến việc đoàn xe nối đuôi nhau vượt đèn đỏ gây bức xúc dư luận mà mà báo Tài nguyên và Môi trường đã phản ánh, Công an TP. Đà Nẵng đã gửi thông báo, ra mức xử phạt đối với 9 phương tiện trong đoàn.
  • Đà Nẵng: Đã tìm ra chủ nhân đoàn xe nối đuôi vượt đèn đỏ trên phố
    (TN&MT) - Như Báo Tài nguyên & Môi trường trước đây đã phản ánh, qua trích xuất camera, cơ quan chức năng Đà Nẵng xác định có 9 phương tiện vượt đèn đỏ. Trong thời gian tới, Phòng CSGT Đà Nẵng sẽ mời các tài xế vi phạm đến làm việc.
  • Đà Nẵng: Truy tìm đoàn xe nối đuôi nhau vượt đèn đỏ trên phố
    (TN&MT) - Ngày 7/4, cộng đồng mạng tại TP. Đà Nẵng bất bình trước đoạn clip ghi lại cảnh đoàn ô tô nối đuôi nhau, phóng vun vút vượt đèn đỏ tại ngã tư Ngô Quyền - Chu Huy Mân, phường Mân Thái, quận Sơn Trà.
  • Hoa Lan khoe sắc trên phố phường Hà Nội
    (TN&MT) - Những ngày này, trên một số tuyến phố của Thủ đô xuất hiện khá nhiều các ki ốt bày bán, giới thiệu hoa Lan. Để phục vụ nhu cầu chơi hoa dịp Tết Kỷ Hợi nhiều chủ cơ sở kinh doanh đã nhập về đa dạng các chủng loại, màu sắc hoa Lan, từ đó khách hàng sẽ có nhiều sự lựa chọn trưng bày trong nhà ngày Tết cổ truyền.
  • Hà Nội: Phong lá đỏ trên phố ngả sang màu đen và khô queo
    (TN&MT) - Thời gian gần đây, hàng cây phong lá đỏ trên đường Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) có hiện tượng lá ngả màu đen.
  • Hà Nội: Rác cồng kềnh vẫn còn nhiều trên phố
    (TN&MT) - Theo đại diện các Công ty, xí nghiệp môi trường tại Hà Nội, vấn đề xử lý các loại rác thải cồng kềnh không đòi hỏi công nghệ xử lý phức tạp. Tuy vậy, thực tế cho thấy những loại rác thải cồng kềnh như bàn ghế, giường, tủ, đệm… vẫn xuất hiện nhan nhản trên nhiều tuyến phố của Thủ đô.
  • Hương sắc quê xa trên phố cổ Hà Nội
    (TN&MT) - Từ ngày 1/11 đến 15/11/2018, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ 50 Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm Ban Quản lý phố cổ Hà Nội tổ chức...
  • Cảm xúc sắc thu Hà Nội trên phố Bích họa Phùng Hưng
    TN&MT) - Hướng tới chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, vào tối ngày 13/10/2018 UBND quận Hoàn Kiếm phối hợp với Viện Thiết kế thời trang - A Designer Hà Nội...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO