Trao giải Cuộc thi “Hành trình xanh vì một tương lai xanh”
Thứ Ba 06/06/2023 , 14:11 (GMT+7)(TN&MT) - Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, ngày 6/6, tại Hà Nội, Đại sứ Quán Vương quốc Ả rập – Xê út phối hợp cùng Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận Tây Hồ tổ chức trao giải Cuộc thi “Hành trình xanh vì một tương lai xanh”. Hoạt động nhằm tôn vinh lối sống thân thiện với môi trường, tìm kiếm các sáng kiến bảo vệ môi trường và nâng cao nhận thức cộng đồng trong các vấn đề môi trường hiện nay.
Trao giải Cuộc thi “Hành trình xanh vì một tương lai xanh”
(TN&MT) - Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, ngày 6/6, tại Hà Nội, Đại sứ Quán Vương quốc Ả rập – Xê út phối hợp cùng Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận Tây Hồ tổ chức trao giải Cuộc thi “Hành trình xanh vì một tương lai xanh”. Hoạt động nhằm tôn vinh lối sống thân thiện với môi trường, tìm kiếm các sáng kiến bảo vệ môi trường và nâng cao nhận thức cộng đồng trong các vấn đề môi trường hiện nay.

Phát biểu khai mạc, Ngài Đại sứ Vương quốc Ả rập Xê út Mohammed Ismaeil Dahlwy tại Việt Nam cho biết, thế giới hiện đang phải đối mặt với những thách thức chưa từng có về môi trường như biến đổi khí hậu (BĐKH), nóng lên toàn cầu, suy giảm tầng ozone, nạn phá rừng, suy thoái đại dương và mất đa dạng sinh học. Những thách thức này chủ yếu phát sinh từ các hoạt động công nghiệp không bền vững cùng sự mở rộng nhanh chóng của các đô thị và các hoạt động của con người.
Nhận thấy thực trạng cấp bách này, Ả-rập Xê-út, với tư cách là nhà sản xuất năng lượng hàng đầu trên thế giới, đã chú trọng quan tâm đến việc bảo vệ môi trường và cam kết thúc đẩy cuộc chiến toàn cầu chống lại BĐKH cùng Việt Nam. Tương tự Chiến dịch trồng một tỷ cây xanh của Việt Nam, Sáng kiến Ả-rập Xê-út Xanh có sự tham gia của 23 quốc gia trong khu vực với mục tiêu trồng 10 tỷ cây xanh nhằm ứng phó hiện tượng sa mạc hóa. Việc có được một thảm thực vật giàu có sẽ cho phép Ả-rập Xê-út thu giữ carbon một cách tự nhiên.
Bên cạnh đó, Ngài Mohammed Ismaeil Dahlwy đánh giá cao sự quyết liệt của Việt Nam trong ứng phó với BĐKH, khắc phục các vấn đề liên quan đến môi trường thông qua các mục tiêu cắt giảm một nửa số rác thải nhựa đại dương vào năm 2025, sau đó là 75% vào năm 2030, và đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Điều này đã thể hiện trách nhiệm của Việt Nam trong việc giải quyết các thách thức môi trường toàn cầu.
Ngài Mohammed Ismaeil Dahlwy cho răng, cuộc thi là cơ hội để giới trẻ thể hiện niềm nhiệt huyết của mình và lan tỏa lối sống, ý tưởng và sáng kiến thân thiện môi trường cho đất nước.

Bà Đỗ Ngọc Linh - Uỷ viên Ban Thường vụ quận Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tây Hồ cho biết, Ban tổ chức Cuộc thi đã nhận được hơn 100 bài dự thi với nhiều nội dung, hình thức đa dạng khác nhau đến từ học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên ở 8 quận, huyện tại Hà Nội. Các bài viết đã chia sẻ về lối sống xanh cùng các mô hình, sản phẩm sáng tạo và các sáng kiến bảo vệ môi trường của mỗi người, từ đó tạo tiền đề cho việc phát triển những ý tưởng sống xanh có thể áp dụng vào cuộc sống.

Sự kiện “Hành trình xanh vì một tương lai xanh” đã trao tặng giải thưởng về Ý tưởng xanh; Hành trình xanh – lối sống xanh và Tương lai xanh về những ý tưởng, sáng kiến, sản phẩm sáng tạo thiết thực nhất để cải thiện và bảo vệ môi trường cho 4 tác giả có bài dự thi xuất sắc nhất.
Bên lề sự kiện, Ban tổ chức đã trưng bày ảnh về các bài dự thi đạt giải và một số mô hình bảo vệ môi trường ở Ả-rập Xê-út.
Giải thưởng cuộc thi “Hành trình xanh vì một tương lai xanh”:
Giải Nhất ý tưởng xanh (được khán giả bình chọn): Bà Nguyễn Thu Thảo (quận Tây Hồ) - với 428 lượt thích và 48 lượt chia sẻ.
Giải Nhì ý tưởng xanh (được khán giả bình chọn): Bà Đinh Ngọc Nhi (quận Tây Hồ) - với 235 lượt thích và 69 lượt chia sẻ.
Giải Hành trình xanh: Bé Nguyễn Nguyệt Linh (quận Hà Đông)
Giải Tương lai xanh: Bà Đỗ Thị Quyên - giáo viên Trường tiểu học An Dương.
Sau đây là những hình ảnh sự kiện trao giải Cuộc thi “Hành trình xanh vì một tương lai xanh”:










Bộ Khoa học và Công nghệ gỡ vướng trong vận hành chính quyền hai cấp
Bộ Khoa học và Công nghệ lập 12 đoàn công tác làm việc tại 34 tỉnh, thành trong tháng 8/2025 để hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc trong vận hành chính quyền hai cấp.

Cần Thơ xử lý trên 98% chất thải nguy hại và mở rộng cấp nước sạch
Cần Thơ 6 tháng đầu năm, Cần Thơ xử lý 98,42% chất thải nguy hại, mở rộng cấp nước sạch, nâng cao giám sát môi trường, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững vùng ĐBSCL.
![Nhân rộng mô hình quản lý và phân loại chất thải rắn: [Bài 4] Vườn thuốc Nam phủ xanh điểm rác](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/608w/files/news/2025/08/09/db-14-nongnghiep-180638.jpg)
Nhân rộng mô hình quản lý và phân loại chất thải rắn: [Bài 4] Vườn thuốc Nam phủ xanh điểm rác
TP.HCM Từ những bãi rác thải, Côn Đảo đã lột xác nhờ ‘Vườn thuốc Nam phủ xanh điểm rác’, không chỉ làm sạch môi trường, mà còn tạo giá trị từ cây thuốc hữu ích.

Đại Lộc (Đà Nẵng): Sạt lở gia tăng, đất sản xuất bị sông ‘nuốt chửng’
Mưa lũ trái mùa và xả lũ gây sạt lở nhanh, uy hiếp đất sản xuất ven sông Quảng Huế, Vu Gia ở Đại Lộc, người dân bất an khi mùa mưa lũ cận kề.

Quảng Ngãi: Cần giải pháp bền vững để cứu bờ biển Sa Cần khỏi rác thải
Bờ biển Sa Cần (xã Bình Sơn, Quảng Ngãi) nhiều năm ngập rác, dù nhiều lần được dọn dẹp vẫn tái diễn.

Liên hợp quốc hỗ trợ thanh niên Việt Nam dẫn dắt quản trị khí hậu
Nhân dịp Ngày Quốc tế Thanh niên, sáng 12/8, UNDP phối hợp với UN Women tổ chức Hội thảo Giải pháp khí hậu bao trùm vì phát triển con người.