Trao Giải Bóng đá Cúp Nhà báo và Công luận lần thứ 2

Thúy Nhi| 17/03/2023 19:27

Chiều 17/3, tại Sân bóng đá Đông Đô 2 (Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc và trao Giải Bóng đá Cúp Nhà báo và Công luận lần thứ 2 - Chào mừng Hội Báo toàn quốc 2023.

Tham dự buổi lễ có ông Lê Quốc Minh - Ủy viên TW Đảng, Tổng biên tập báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; ông Trần Trọng Dũng - Phó Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí, nhà tài trợ đồng hành cùng giải đấu và đông đảo cổ động viên, cầu thủ các đội bóng tham dự.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, trong khuôn khổ Hội báo toàn quốc năm 2023, Giải bóng đá Cúp Nhà báo và Công luận lần II – Chào mừng Hội báo Toàn quốc 2023 là hoạt động thiết thực hưởng ứng và thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, tăng cường tình đoàn kết, giao lưu giữa các cơ quan, đơn vị.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam mong muốn rằng giải đấu sẽ được tiếp tục duy trì, phát huy và tổ chức thành công hơn nữa ở những mùa giải năm sau.

333.jpg

Ông Lê Quốc Minh - Ủy viên TƯ Đảng, Tổng biên tập báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao cúp cho đội vô địch.

Thay mặt Ban tổ chức, bà Trần Lan Anh - Phó Tổng Biên tập báo Nhà báo và Công luận cho biết, Giải đã đi đến mùa thứ hai, chúng tôi mong muốn nó sẽ trở thành sân chơi thường niên, là nơi chúng ta có thể lan tỏa được tinh thần đoàn kết sau những ngày làm việc căng thẳng. Mục đích đầu tiên của Cúp Nhà báo và Công luận là góp phần vào chuỗi những sự kiện của Hội báo toàn quốc 2023.

Bà Trần Lan Anh chia sẻ: “Năm tới, chúng tôi hy vọng giải bóng sẽ được mở rộng với quy mô lớn hơn, sẽ có nhiều hơn những đội bóng tham gia. Tôi mong rằng đây sẽ là giải không chỉ tập trung những nhà báo đến từ cơ quan báo chí Trung ương mà còn thu hút những đội bóng từ các tờ báo, Hội Nhà báo địa phương, để chúng ta có một sân chơi thực sự lành mạnh, lan tỏa tinh thần đoàn kết và nhân văn trong làng báo".

Năm nay, giải có sự tham gia của 12 đội bóng gồm: Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, báo Quân đội Nhân dân, báo Lao động, báo Tiền phong, báo Dân trí, báo Nông thôn ngày nay/ Dân Việt, báo Tuổi trẻ Thủ đô (TTTĐ), báo Kinh tế & Đô thị, tạp chí Đời sống & pháp luật và báo Nhà báo & Công luận".

bong-da_38.jpg

Đội Tuổi trẻ Thủ đô giành chức vô địch Giải Bóng đá Cúp Nhà báo và Công luận lần thứ II - Chào mừng Hội Báo toàn quốc 2023.

Sau loạt trận vòng bảng diễn ra đầy kịch tính và hấp dẫn, vào chiều nay, trận chung kết tranh ngôi vô địch và trận đấu tranh Ba - Tư đã diễn ra trên sân bóng Đông Đô 2 (Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội).

Kết quả, Đội Tuổi trẻ Thủ đô giành chức vô địch; Đội Thông tấn xã Việt Nam giành giải Nhì, Đội Báo NTNN/Dân Việt giải Ba.

Ban tổ chức cũng trao Giải Fair-Play cho Đội Tạp chí Đời sống & Pháp luật; Vua phá lưới: Minh Tiến (báo NTNN/Dân Việt); Thủ môn xuất sắc nhất: Nguyên Ngọc (TTXVN).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trao Giải Bóng đá Cúp Nhà báo và Công luận lần thứ 2
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO