trang nhã

Công bố quyết định điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2040
Ngày 2/4, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển TP. Nha Trang (1924 - 2024), 15 năm Nha Trang được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh (2009 - 2024), UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2040.
  • Khánh Hòa: Sẽ có 9 đơn vị hành chính cấp huyện
    Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế; một cực tăng trưởng, trung tâm của khu vực duyên hải Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước về kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực và dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.
  • Xây nhà tưởng niệm các liệt sĩ hi sinh trong vụ sạt lở Rào Trăng 3
    (TN&MT) - Nhà tưởng niệm có mức đầu tư 6,5 tỷ đồng, để tưởng nhớ và ghi nhận những công lao to lớn của cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn các công nhân mất tích tại nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3.
  • Sức hấp dẫn của Danko Plaza trong khu đô thị hiện đại bậc nhất Thái Nguyên
    (TN&MT) - Khám phá trung tâm thương mại hiện đại bậc nhất Thái Nguyên Mang xu hướng thiết kế tân cổ điển, sở hữu tiện ích đồng bộ, Danko Plaza tại khu đô thị Danko City không chỉ đem đến cho người dân địa phương trải nghiệm mua sắm, vui chơi giải trí và ẩm thực đa dạng mà còn góp phần hiện đại hóa diện mạo thành phố Thái Nguyên.
  • Khánh Hòa: Cần hơn 10.300 tỷ đồng để phát triển nhà ở năm 2022
    UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định 2532/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh năm 2022, với tổng nguồn vốn dự kiến khoảng 10.391 tỷ đồng.
  • Bài dự thi: “Cùng giữ màu xanh của biển”: Chuyện “ông Tây” nhặt rác ở biển Nha Trang
    (TN&MT) - Người dân khu bãi tắm Hòn Chồng (Nha Trang, Khánh Hòa) đã quá quen thuộc với hình ảnh một người đàn ông nước ngoài, sáng sáng chiều chiều men dọc theo bờ biển từ khu bãi tắm Hòn Chồng đến đoạn gần Nhà sáng tác Nha Trang, nhặt nhạnh hết thảy những bịch nilon, gói thức ăn mà du khách đã dùng và “vô ý” để lại trên bãi biển.
  • Vì sao yến sào Nha Trang được xem là “tổ yến vua”
    (TN&MT) - Trong phân khúc thực phẩm dinh dưỡng, tổ yến được xem là loại thực phẩm lành tính,có chứa hơn 18 loại axit amin và trên 30 khoáng chất có giá trị dinh dưỡng cao. Sử dụng yến sào đem lại nhiều công dụng cho sức khoẻ và sắc đẹp, đặc biệt là rất tốt cho hệ miễn dịch, tăng cường sức đề kháng cho trẻ nhỏ, người cao tuổi và phụ nữ mang thai.
  • Quảng Nam: Nghĩa trang quá tải, nhà hỏa táng tiền tỷ bỏ hoang
    (TN&MT) - Trong bối cảnh quỹ đất nghĩa trang ngày càng hạn hẹp, xây dựng nhà hỏa táng là nhu cầu bức thiết của người dân TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam. Thế nhưng, công trình nhà hỏa táng ở xã Cẩm Hà, TP. Hội An triển khai xây dựng dang dở, bỏ hoang 13 năm nay khiến người dân bức xúc.
  • KCN An Nghiệp (Sóc Trăng):  Nhà máy xử lý nước thải tập trung sẽ vận hành chính thức vào tháng 4/2017
    (TN&MT)- Ngày 24/2/2017, trao đổi với phóng viên, Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Sóc Trăng Nguyễn Văn Kiệt thông tin: Đến đầu tháng 4/2017, dự án xây dựng Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 2 tại KCN An Nghiệp (xã An Hiệp, huyện Châu Thành) sẽ chính thức đi vào hoạt động, với tổng công xuất xử lý 10.000m3/ngày đêm.
  • Sóc Trăng: Nhà máy xử lý chất thải rắn khi nào vận hành thử?
    (TN&MT) - Nhà máy xử lý chất thải rắn Sóc Trăng đã xây dựng được hơn 2 năm do Công ty Menart (Bỉ) cung cấp máy móc, trang thiết bị. Đến nay, nhà máy đã cơ bản hoàn thành công việc của mình và cũng đã cho vận hành thử không tải nội bộ để kiểm tra các thông số kỹ thuật. Vấn đề nằm ở chỗ, Chủ đầu tư Dự án chưa tổ chức vận hành thử để nghiệm thu!
  • Xóa bỏ tình trạng “nhà nhà làm khoáng sản”
    (TN&MT) - Thứ trưởng Trần Hồng Hà vừa đi kiểm tra tình hình quản lý, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn Yên Bái.
  • Báo động tình trạng nhà máy hóa chất nằm gần khu dân cư
    Hoá chất có tác động rất lớn đến môi trường, từ biến đổi khí hậu đến huỷ hại các loài thú hoang dã và làm ô nhiễm nguồn nước uống.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO