TPHCM tiếp nhận trang thiết bị y tế phòng chống dịch Covid-19 trị giá gần 250 tỷ đồng

Theo SGGP| 02/07/2021 16:55

TPHCM tiếp nhận sự ủng hộ trang thiết bị phòng chống dịch Covid-19 trị giá gần 250 tỷ đồng của 12 doanh nghiệp, cá nhân. Đây là sự hỗ trợ hết sức có ý nghĩa và thiết thực khi TPHCM bước vào ngày thứ 65 của làn sóng dịch bệnh lần thứ 4 và ngày thứ 32 giãn cách xã hội toàn TP.

Sáng 2/7, tại trụ sở UBND TPHCM đã diễn ra Chương trình tiếp nhận hỗ trợ trang thiết bị y tế phòng chống dịch Covid-19.

Tham dự có các đồng chí: Trương Hòa Bình, Phó Thủ trướng Thường trực Chính phủ; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, cùng đại diện 11 doanh nghiệp, 1 cá nhân đã trao bảng tượng trưng tặng trang thiết bị y tế với tổng số tiền gần 250 tỷ đồng.

 

 

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong phát biểu tại lễ tiếp nhận trang thiết bị phòng chống dịch Covid-19 của 12 doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ, sáng 2-7-2021. Ảnh: CAO THĂNG

 

Phát biểu tại lễ tiếp nhận, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, năm 2021 là năm khó khăn nhất của TP. Đây cũng là năm mà TP bị tác động nặng nề bởi dịch bệnh. Lần đầu tiên TPHCM giãn cách xã hội trên 30 ngày và lần đầu tiên có trên 12.000 doanh nghiệp giải thể, ngưng hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2021.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, dịch bệnh đã tác động rất lớn đến nhiều ngành nghề kinh doanh và kéo theo những hệ lụy xã hội khác trên địa bàn TP. Ngay tại lúc này, dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, với hơn 4.000 ca bệnh và chưa có dấu hiệu giảm, đặt ra một thách thức rất lớn đối với thành phố trong việc thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa phòng chống dịch, vừa phục hồi thúc đẩy phát triển kinh tế.

“Trong bối cảnh đầy gian khó, TPHCM rất ấm lòng khi nhận được nhiều tình cảm và sự quan tâm từ trung ương đến địa phương. Đặc biệt là sự đồng hành, chung sức chung lòng của hàng trăm ngàn doanh nghiệp. TPHCM thấu hiểu doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh do dịch bệnh. Tuy nhiên có điểm chung là tất cả doanh nghiệp đều luôn hướng về sự phát triển của TPHCM, chung sức chung lòng cùng TP vượt qua khó khăn. Tôi tin rằng đây là sức mạnh to lớn để TP nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh”, Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh.

 

 

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu tiếp nhận bảng tượng trưng tặng trang thiết bị y tế của đại diện Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Ảnh: CAO THĂNG

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, những lúc khó khăn, mỗi doanh nghiệp với ý chí tự lực tự cường, phát huy tinh thần đoàn kết cùng hành động đầy trách nhiệm.

“Tại lễ tiếp nhận hôm nay, TPHCM hết sức cảm động khi nhận được sự ủng hộ trang thiết bị phòng chống dịch trị giá gần 250 tỷ đồng của 12 doanh nghiệp, cá nhân. Đây là sự hỗ trợ hết sức có ý nghĩa và thiết thực khi TPHCM bước vào ngày thứ 65 của làn sóng dịch bệnh lần thứ 4 và ngày thứ 32 giãn cách xã hội trên toàn địa bàn thành phố”, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu tiếp nhận bảng tượng trưng tặng trang thiết bị y tế của đại diện Tập đoàn Vingroup. Ảnh: CAO THĂNG

TPHCM trân trọng mọi đóng góp của người dân, doanh nghiệp, không kể ít hay nhiều đều xuất phát từ tấm lòng, từ trái tim, từ trách nhiệm với cộng đồng, từ sự chia sẻ với thành phố.

“Mỗi đóng góp đều có ý nghĩa cho sự an toàn hơn cho cộng đồng, cho xã hội. TPHCM sẽ quản lý chặt chẽ, minh bạch và sử dụng thật hiệu quả các nguồn ủng hộ của người dân, doanh nghiệp để phục vụ tốt nhất cho công tác phòng chống dịch trên địa bàn”, Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh.

 

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu tiếp nhận bảng tượng trưng tặng trang thiết bị y tế của đại diện Tập đoàn Novaland. Ảnh: CAO THĂNG

Theo Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong, hôm nay cũng vừa tròn 45 năm Sài Gòn – Gia Định mang tên Thành phố Hồ Chí Minh  (2-7-1976  -  2-7-2021). Với niềm tự hào hết sức to lớn ấy sẽ là nguồn động lực quan trọng, mạnh mẽ nhất để thành phố vượt qua mọi khó khăn thách thức.

“Chúng ta hãy cùng nhau làm tất cả để thành phố có thể vừa chống dịch, vừa duy trì phát triển kinh tế, bảo đảm sức khỏe và hạnh phúc của người dân. Tôi tin rằng chúng ta sẽ chiến thắng đợt dịch bệnh lần thứ 4 như đã từng chiến thắng 3 đợt dịch lần trước” Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh.

 

Để cùng chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM – Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19 TPHCM kêu gọi đồng bào các giới, các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân chia sẻ, đóng góp với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, vì sự bình an của chính chúng ta.

‎ * Bằng tiền mặt: tại Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, số 55 Mạc Đĩnh Chi, phường ĐaKao, quận 1, TPHCM.

‎ * Bằng phương thức chuyển khoản:

‎ - Đơn vị thụ hưởng: Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

‎ - Số tài khoản thứ 1:  000 870 406 001 484 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigon Bank) Chi nhánh Bình Chánh, PGD Kỳ Hòa, TPHCM.

‎ - Số tài khoản thứ 2:  3751.0.1045300.00000 tại Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh.

‎ Mọi chi tiết cần trao đổi liên hệ: bà Dương Thị Huyền Trâm, Trưởng Ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, số điện thoại: 0912.22.52.92 hoặc bà Phan Thanh Bích Ngọc, Chuyên viên Ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, số điện thoại: 0937.185.448.

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TPHCM tiếp nhận trang thiết bị y tế phòng chống dịch Covid-19 trị giá gần 250 tỷ đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO