TPHCM có thêm điểm du lịch mới mang phong cách Nhật Bản

16/02/2014 00:00

(TN&MT) - Sáng 16/2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TPHCM đã tổ chức chuyến khảo sát và giới thiệu điểm du lịch mới: Vườn Nhật Bản trong lòng TPHCM - Tùng Sơn...

   
(TN&MT) - Sáng 16/2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TPHCM đã tổ chức chuyến khảo sát và giới thiệu điểm du lịch mới: Vườn Nhật Bản trong lòng TPHCM - Tùng Sơn Thạch Hoa Viên (TSTHV).
   
   
  Địa điểm này cách trung tâm TPHCM khoảng 20 km, thuộc xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn. Nơi đây là một không gian thấm đẫm văn hóa Nhật Bản với những sự bố trí, sắp đặt hướng về thiên nhiên. TSTHV rộng khoảng 2 ha, trưng bày hàng nghìn khối đá với đủ loại kích cỡ, hình dạng và màu sắc; hàng trăm cây bonsai cổ thụ các loại; hồ cá Koi (một loài cá cảnh đặc trưng của Nhật Bản) thuộc dạng lớn nhất Việt Nam với khoảng 200 con cá có kích cỡ từ 0,5 m đến 1 m… tất cả những hiện vật này đều có nguồn gốc từ tỉnh Ehime của xứ sở mặt trời mọc.
   
  Có thể nói, TSTHV là điểm đến đối với những ai yêu mến đất nước và văn hóa Nhật Bản, là nơi giới thiệu những đặc sắc của nền văn hóa Nhật Bản đến với du khách trong và ngoài nước khi đến TPHCM. Với không gian yên bình đặc trưng của Nhật Bản, TSTHV thích hợp với những chuyến dã ngoại cuối tuần, với những người yêu thích thiên nhiên, tổ chức các hoạt động, sự kiện giao lưu văn hóa Việt – Nhật; là nơi để những người Nhật đang làm việc, học tập và sinh sống ở Việt Nam có thể họp mặt vào các ngày lễ hội (Matsuri), Tết cổ truyền của Nhật Bản cũng như các ngày lễ lớn của Việt Nam và Nhật Bản… Bên cạnh đó, du khách cũng sẽ được thưởng thức các món ăn độc đáo của xứ sở hoa anh đào như bò Kobe, kem muối Ohini (muối hồng từ núi Phú Sỹ) cùng những món ăn nhanh đặc trưng của người Nhật như bánh Mochi, bánh cá, bánh trôi nướng…
   
  Tin & ảnh: Hoàng Liêm
                                                           
          
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TPHCM có thêm điểm du lịch mới mang phong cách Nhật Bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO