TP. Thủ Đức (TP.HCM): Đồng bào tôn giáo hành động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu

Nguyễn Quỳnh | 15/04/2021, 18:06

(TN&MT) - Những năm qua, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn TP. Thủ Đức (TP.HCM) đã tích cực phối hợp với Ban Thường trực MTTQ và Phòng TN&MT TP. Thủ Đức tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Theo Báo cáo của Ủy ban MTTQ TP. Thủ Đức: Từ năm 2016, việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ, Phòng TN&MT quận và các tổ chức tôn giáo được gắn với thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Thành ủy, HĐND, UBND TP.HCM về công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Theo đó, các chức sắc, chức việc, tín đồ các tổ chức tôn giáo đã tham gia tích cực cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như: tham gia các hoạt động ngày chủ nhật xanh, 15 phút vì thành phố văn minh sạch đẹp, đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh, thực hiện quy ước tổ dân phố về việc bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thượng tọa Thích Thiện Hảo, Trụ Trì Chùa Hội Sơn (phường Long Bình, TP. Thủ Đức) và lãnh đạo Ủy ban MTTQ TP.HCM tham gia trồng cây xanh.

Đặc biệt, tại TP. Thủ Đức, nhiều mô hình tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường được xây dựng và nhân rộng, tiêu biểu như: Câu Lạc bộ “Các cơ sở tôn giáo bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” trên địa bàn phường Linh Chiểu, gồm thành viên là các cơ sở Phật giáo, Công giáo, Cao Đài; Câu Lạc bộ “Cộng đồng tôn giáo tham gia Bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu” tại Giáo xứ Thánh Nguyễn Duy Khang, phường Linh Đông; triển khai lồng ghép hoạt động từ thiện, an sinh xã hội gắn với bảo vệ môi trường tại Giáo xứ Xuân Hiệp, Chùa Từ Quang;…

Ngoài ra, các tổ chức tôn giáo, nhiều vị chức sắc đã lồng ghép nội dung về biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên môi trường trong các buổi lễ thuyết giảng giáo lý để tuyên truyền, vận động tín đồ tham gia thực hiện tốt chương trình phối hợp một cách có hiệu quả, giúp tín đồ các tôn giáo nhận thức được trách nhiệm của cá nhân, tổ chức mình trong việc bảo vệ môi trường là góp phần mang lại lợi ích cho cộng đồng dân cư và xã hội.

Khuôn viên Giáo xứ Thánh Nguyễn Duy Trang luôn sạch đẹp

Theo lãnh đạo Ủy ban MTTQ TP. Thủ Đức, thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với Phòng TN&MT thành phố cùng các cơ sở tôn giáo trên địa bàn triển khai hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường giai đoạn 2021 - 2030. Phối hợp các tổ chức thành viên, các phường với các cơ sở tôn giáo, vận động đồng bào có đạo và không có đạo đoàn kết, thi đua thực hiện bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, tham gia các hoạt động phong trào, cuộc vận động do MTTQ và địa phương phát động; nhân rộng các mô hình, tuyên dương khen thưởng các gương điển hình xuất sắc về bảo vệ môi trường tại các cơ sở tôn giáo.

Bài liên quan
  • Phật giáo Thanh Hóa sống xanh, tốt đời, đẹp đạo
    (TN&MT) - Thời gian qua, Giáo hội Phật giáo các cấp tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tuyên truyền cho tăng ni, Phật tử và nhân dân tại địa phương tham gia giúp đỡ đồng bào có hoàn cảnh khó khăn, nâng cao nhận thức cho cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Phật giáo Đà Nẵng bảo vệ môi trường
Triết lý Phật giáo có nhiều răn dạy phật tử về sống hài hòa với tự nhiên, sống tiết kiệm, trân quý sinh vật sống rất phù hợp với lối sống xanh, bảo vệ môi trường hiện nay. Một nghiên cứu khảo sát của PGS.TS Lưu Quý Khương (Đại học Đà Nẵng) đã cho thấy, Phật giáo đóng vai trò tích cực trong tuyên truyền cũng như thực hành các hoạt động môi trường tại cộng đồng.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO