TP. Thái Nguyên: Dự án khách sạn hạng sang “xây trên giấy”, xót xa đất vàng bị bỏ hoang

15/05/2018 21:06

(TN&MT)- Khu “đất vàng” Dự án khạch sạn 5 sao Đài Bắc, tại phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên do Công ty TNHH Một thành viên Khoáng sản và Bất động sản Anh Thắng (Công ty Anh Thắng) làm chủ đầu tư đã bỏ hoang nhiều năm qua, gây lãng phía tài nguyên đất đai. Tình trạng xả rác, phóng uế gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị, khiến người dân trên địa bàn bức xúc và xót xa.

IMG 6142
Dự án khách sạn 5 sao Đài Bắc "án binh bất động" gây lãng phí tài nguyên đất đai, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị từ nhiều năm qua.


Ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, cho biết: UBND phường đã có kiến nghị lên thành phố và thành phố cũng đã có văn bản trình lên UBND tỉnh, nhưng chủ dự án chưa thực hiện xây dựng công trình. Từ năm 2013 đến nay, khu đất quây tôn, cỏ mọc um tùm, cho người trông coi và cho thuê bán tre, gỗ, lãng phí đất đai, nhưng phường không có thẩm quyền quản lý, can thiệp.

IMG 6141
Nhãn


Hệ lụy sinh ra khi “dự án treo” đó là thu hồi đất người dân nhưng công trình không xây dựng, gây lãng phí tài nguyên đất đai, gây mất vệ sinh môi trường. Năm 2017, UBND phường đã đã yêu cầu chủ đầu tư Công ty TNHH Một thành viên Khoáng sản và Bất động sản Anh Thắng đảm bảo vệ sinh môi trường, hoàn trả con đường dân sinh cho người dân sinh sống tại khu vực này.

IMG 6146
Trên 8000m2 đất bị bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm giữa đô thị.


Ông Lê Quang Tiến, Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên khẳng định: UBND thành phố đã nhiều lần báo cáo và đề nghị thu hồi dự án. Thành phố muốn chủ đầu tư đẩy nhanh việc xúc tiến dự án, nhưng sự chậm trễ về tiến độ của các dự án do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan gây ra nên UBND tỉnh đang đề nghị rà soát lại. Mục đích ban đầu của dự án là xây dựng khách sạn 5 sao Đài Bắc. Dự án của doanh nghiệp thuộc dự án cấp tỉnh nên do Sở Kế hoạch - Đầu tư quản lý và Sở Xây dựng cấp phép xây dựng khi xây dựng công trình trên mảnh đất này.

IMG 6150
Cỏ dại, rác thải, tình trạng phóng uế bừa bãi, ảnh hưởng đời sống dân sinh.


Được biết, hiện nay chủ đầu tư đang trình thay đổi mục đích và đang được UBND xem xét. Mặc dù vậy, hiện nay Công ty Anh Thắng đã công bố quy hoạch tại khu đất của dự án khách sạn 5 sao Đài Bắc. Theo ông Tiến, việc công bố pano quy hoạch thay đổi thì thẩm quyền thuộc Sở Xây dựng và UBND thành phố quản lý. Khi UBND tỉnh phê duyệt, cấp phép cho chủ đầu tư thay đổi mục đích của dự án thì trách nhiệm quản lý mảnh đất thuộc về Phòng Quản lý đô thị - UBND thành phố.

Dự án xây dựng khách sạn hạng sang “nằm trên giấy” từ năm 2013 đến nay, hơn 8.000 m2 đang bị bỏ hoang, trở thành bãi bán tre, gỗ, nơi tập kết vật liệu xây dựng; tình trạng xả rác thải, phóng uế đang gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến khu dân cư.

IMG 6138
UBND Thành phố Thái Nguyên cần kiểm tra việc công bố quy hoạch, thay đổi dự án theo quy định của pháp luật.

Được biết, ngoài Dự án khách sạng 5 sao Đài Bắc, Công ty còn một số dự án trên địa bàn thành phố cũng đang trong tình trạng “án binh bất động”, đất hoang, cỏ dại. Thiết nghĩ cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên cần khẩn trương vào cuộc, yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc tiến độ dự án, cần thiết thu hồi những dự án không không khả thi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP. Thái Nguyên: Dự án khách sạn hạng sang “xây trên giấy”, xót xa đất vàng bị bỏ hoang
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO