TP. Huế: Rác thải xây dựng “bức tử” nhiều tuyến đường

Văn Dinh| 20/04/2022 17:11

Nhiều tuyến đường ở TP. Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế) hiện nay đang mất mỹ quan, mất an toàn giao thông, ô nhiễm... do rác thải xây dựng ngập tràn.

h1.jpg

Tình trạng đổ trộm phế thải xây dựng diễn ra khá phổ biến tại nhiều nơi ở TP. Huế, nhiều tuyến đường xa khu dân cư, trên các lề đường, vỉa hè, các bãi đất trống, rác thải đổ bừa bãi, chất từng đống

h2.jpg

Tại tuyến đường song song với đường Võ Nguyên Giáp, ngay trước Dự án Văn phòng làm việc một số cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế (giai đoạn 1) tại Khu A, Khu đô thị mới An Vân Dương, rác thải xây dựng được tập kết rất nhiều

h3.jpg

Rác thải chủ yếu là xà bần, đất đỏ, gạch, xi măng thừa, đá, gỗ ốp pha...bị đổ trộm, nằm ngổn ngang

h4.jpg

Nhiều đoạn, rác tràn ra lòng đường, gây cản trở giao thông, ô nhiễm môi trường

h5.jpg

Tại một số con đường nằm ở gần Làng Đại học Huế, rác thải xây dựng cũng đang “bủa vây”

h6.jpg

Theo người dân địa phương, các đối tượng đổ trộm rác thải thường tranh thủ vào giờ nghỉ trưa hoặc đêm khuya, vắng người

h7.jpg

Nhiều lần người dân bắt gặp, báo cơ quan chức năng nhưng khi lực lượng chức năng tới thì phần lớn các đối tượng đã cao chạy, xa bay

h8.jpg

Ông Nguyễn Việt Bằng, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế cho biết, địa phương cho người đi kiểm tra, bắt quả tang một số chủ phương tiện đổ trộm rác và đã xử lý nghiêm

h9.jpg

Tuy nhiên, để chấm dứt tình trạng này, thành phố giao cho Công ty TNHH MTV Long Tường một khu đất tại đường Tự Đức, Thủy Dương, thuộc phường An Tây làm khu tạm trung chuyển, tập kết rác thải xây dựng. Sau đó, rác được trung chuyển về khu xử lý chất thải xây dựng của công ty tại thị xã Hương Trà

h10.jpg

Phía tỉnh cũng đang xây dựng khu thu gom, xử lý rác thải tập trung tại xã Hương Bình, thị xã Hương Trà và mở rộng bãi rác xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy

h11.jpg

Theo ông Nguyễn Việt Bằng, sau khi các dự án xử lý rác này đưa vào sử dụng hy vọng sẽ chấm dứt tình trạng rác thải đô thị ùn ứ như hiện nay

h12.jpg

“Tình trạng đổ trộm rác thải trên địa bàn thành phố đã xảy ra rất nhiều năm. Thành phố đã chỉ đạo rất quyết liệt về các địa phương, Công ty Môi trường đô thị tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát xử lý vi phạm, thực hiện công tác thu gom, nhất là những điểm công cộng. Sau khi thu gom sẽ thực hiện công tác bàn giao để xử lý vi phạm kịp thời, từng bước chấn chỉnh việc đổ rác thải trộm trên địa bàn”, ông Bằng nói

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP. Huế: Rác thải xây dựng “bức tử” nhiều tuyến đường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO