Môi trường

TP. Huế: Phát động “Tuần lễ không túi ni lông”

Văn Dinh 24/09/2023 - 16:33

(TN&MT) - “Tuần lễ không túi ni lông” nhằm nâng cao nhận thức của người tiêu dùng và tạo thói quen mang túi mua sắm cá nhân, đồng thời đẩy mạnh phong trào giảm ô nhiễm nhựa tại TP. Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) - thành phố xanh quốc gia.

Ngày 24/9, tại chợ Đông Ba (TP. Huế), Dự án Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam (được tài trợ bởi Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên - WWF tại Việt Nam thông qua WWF- Na Uy, tiếp nhận bởi UBND TP. Huế) phối hợp với Ban quản lý chợ Đông Ba, siêu thị Co.opmart Huế, siêu thị GO! Huế tổ chức sự kiện “Tuần lễ không túi ni lông”.

a1(1).jpg
Các đại biểu phát động “Tuần lễ không túi ni lông” tại TP. Huế

Theo Bộ TN&MT, mỗi hộ gia đình Việt Nam sử dụng trung bình 4 túi ni lông mỗi ngày. Số lượng túi ni lông thải ra môi trường hằng năm tại nước ta là khoảng 31,4 tỷ túi, và chỉ 17% trong số đó được tái sử dụng (số liệu năm 2018). Tại TP. Huế, chợ Đông Ba ước tính có khoảng 70.000 túi ni lông được sử dụng mỗi ngày. Với siêu thị GO! Huế là khoảng 6.500 túi/ngày và con số này ở siêu thị Co.opmart Huế khoảng 3.100 túi/ngày.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Hoàng Ngọc Tường Vân, Quản lý Dự án Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam cho rằng, sự kiện “Tuần lễ không túi ni lông” khuyến khích người tiêu dùng chủ động giảm sử dụng túi ni lông khi đi mua sắm bằng cách mang theo túi cá nhân hoặc tái sử dụng lại túi ni lông.

“Chúng tôi hi vọng qua sự kiện này sẽ nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của người tiêu dùng khi đi mua sắm. Việc mang theo túi cá nhân thay thế cho túi ni lông là một hành động rất nhỏ mà ai cũng có thể làm được. Nhưng với sự chung tay của cả cộng đồng, chúng ta có thể tạo nên sự thay đổi to lớn, giúp xây dựng TP. Huế trở thành một đô thị sáng, xanh, sạch và không rác thải…”, bà Vân nói.

a2(1).jpg
Trao chứng nhận tham gia thực hành giảm nhựa cho các quầy hàng sinh thái ở chợ Đông Ba

Tham gia sự kiện, siêu thị GO! Huế và Co.opmart Huế thực hiện không phát túi ni lông tại quầy tính tiền trong 2 tiếng đồng hồ vào tất cả các ngày trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Cụ thể, siêu thị Co.opmart Huế không phát túi ni lông tại quầy tính tiền từ 9h00 đến 11h00, siêu thị GO! Huế không phát túi ni lông tại quầy tính tiền từ 13h00 đến 15h00.

Lễ phát động cũng ghi dấu việc ra mắt 19 quầy hàng sinh thái tại chợ Đông Ba, 4 mô hình trạm nạp đầy nhằm nâng cao nhận thức của tiểu thương, người tiêu dùng về tác động của rác thải nhựa và truyền thông để thay đổi hành vi hướng tới giảm thiểu sử dụng túi ni lông, hướng tới loại bỏ hoàn toàn rác thải nhựa và nhựa sử dụng một lần trong sản xuất kinh doanh.

a3(1).jpg
Khách hàng tham gia “Tuần lễ không túi ni lông” tại Co.opmart Huế

Đại diện siêu thị GO! Huế - bà Nguyễn Thị Hồng, Giám đốc Trách nhiệm xã hội và Phát triển Bền vững, tập đoàn Central Retail cho hay, hiện nay, tại hệ thống siêu thị GO!, túi ni lông đựng hàng tại quầy tính tiền đang là sản phẩm túi thân thiện với môi trường. Tuy vậy, để thúc đẩy thông điệp về ý thức bảo vệ môi trường, chúng tôi tăng cường truyền thông khuyến khích khách hàng “mang theo túi riêng đi chợ” và lan tỏa nhận thức về giảm sử dụng túi ni lông trong xã hội. Chúng tôi hy vọng rằng sự thay đổi trong thói quen mua sắm này sẽ góp phần tích cực vào bảo vệ hệ sinh thái xanh cho hành tinh của chúng ta.

“Thông qua chương trình này, chúng tôi ước tính trong một tuần, GO! Huế sẽ giảm sử dụng gần 8.000 túi ni lông, tương đương 70 kg plastic được giảm thiểu ra môi trường, qua đó góp phần đẩy mạnh phong trào giảm ô nhiễm nhựa tại TP. Huế”, bà Hồng chia sẻ.

Theo ông Huỳnh Thanh Tuấn, Giám đốc Phòng quản lý chất lượng (Saigon Co.op), năm 2019, đơn vị đã ký bản cam kết chống rác thải nhựa với Bộ TN&MT. Hằng năm đã tổ chức nhiều buổi tọa đàm, lớp tập huấn về môi trường, về sống xanh, phân loại rác tại nguồn. Saigon Co.op nhận thấy chương trình “Tuần lễ không túi ni lông” rất ý nghĩa, thể hiện tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, cùng khách hàng bảo vệ môi trường từ thói quen mua sắm hàng ngày. Mong rằng, chương trình sẽ được nhân rộng và trở thành hoạt động thường niên trong thời gian tới…

“Tuần lễ không túi ni lông” tại TP. Huế sẽ kéo dài đến hết ngày 30/9.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP. Huế: Phát động “Tuần lễ không túi ni lông”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO