Bạn đọc - Pháp luật

TP. Huế: Lãng phí “đất vàng” khi nhiều trụ sở cũ bị bỏ hoang

Văn Dinh - Thành Trung 09/06/2023 - 16:35

(TN&MT) - Tại TP. Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế) hiện nay, rất nhiều trụ sở cũ nằm ở vị trí “đất vàng” đang trong tình trạng bỏ hoang, chờ nhà đầu tư sau khi các sở ngành đã chuyển về Khu hành chính tập trung của tỉnh.

a1.jpg
Dọc tuyến đường Lê Lợi, Nguyễn Trường Tộ (TP. Huế) hiện có nhiều trụ sở cũ đang trong thực trạng bỏ hoang, lãng phí, như Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Xây dựng…
a2.jpg
Theo tìm hiểu, tháng 4/2022, các Sở trên đã chuyển về làm việc tại Khu hành chính tập trung tỉnh Thừa Thiên - Huế
a3.jpg
Điều đáng nói, các trụ sở bỏ hoang tọa lạc ở những vị trí được xem là “đất vàng” của TP. Huế
a4.jpg
Hướng từ cầu Phú Xuân rẽ trái qua đường Lê Lợi, đập ngay trước mắt là tòa nhà cao 4 tầng của Sở Giáo dục và Đào tạo
a5.jpg
Vào các dịp lễ, Sở này trở thành bãi giữ xe. Còn bình thường, khung cảnh tòa nhà này im lìm, không một bóng người ra vào
a6.jpg
Sự hoang tàn, nhếch nhác của trụ sở sau khi “vắng chủ” một thời gian
a7.jpg
Một số phòng được sử dụng để đựng đồ dùng cũ
a8.jpg
Cách đó vài trăm mét là trụ sở Hội văn học nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên - Huế. Với bề ngoài cổ kính, lâu đời, nhiều văn nghệ sĩ và người dân đã kiến nghị UBND tỉnh về việc giữ lại tòa nhà này, dự kiến thuê “thần đèn” Nguyễn Văn Cư di dời tòa nhà sang phía đối diện
a9.jpg
Tiếp đến là dãy nhà cũ của Sở Y tế, nằm trên khu đất rộng hơn 1.500 m2, nơi mà hệ thống cơ sở hạ tầng còn mới, đẹp mắt khi nhìn từ ngoài vào
a10.jpg
Tuy nhiên, bên trong khuôn viên lại vô cùng nhếch nhác, rác thải được tập kết thành đống, thậm chí còn xử lý (đốt) rác ngay tại trong sân trụ sở
a11.jpg
Rất nhiều loại thuốc vương vãi khắp nơi trong một căn phòng đóng cửa
a12.jpg
Tại đường Nguyễn Trường Tộ là trụ sở cũ của Sở Xây dựng, do không ai trông coi dẫn đến cỏ dại, lá khô um tùm, mất mỹ quan đô thị
a13.jpg
Ngoài ra, trụ sở cũ của Sở Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đang trong tình cảnh đóng cửa chờ nhà đầu tư
a14.jpg
Được biết, theo quy hoạch chi tiết hai bên bờ sông Hương, những khu đất này sẽ được đấu giá, kêu gọi đầu tư khách sạn, khu thương mại phục vụ phát triển du lịch
a15.jpg
Trao đổi với PV, ông Trần Hữu Thuỳ Giang - Chánh văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, các nhà đầu tư đang đợi quy hoạch chung của tỉnh, sau đó mới lên phương án, kế hoạch để đầu tư
a16.jpg
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP. Huế: Lãng phí “đất vàng” khi nhiều trụ sở cũ bị bỏ hoang
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO