Bạn đọc - Pháp luật

TP. Huế: Dân “khốn khổ” vì hơn 1 km đường thi công 3 năm chưa xong

Văn Dinh- Thành Trung 06/06/2023 - 14:17

(TN&MT) - Tuyến đường dài 1,7 km ở TP. Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế) được đầu tư nâng cấp từ năm 2020 đến nay vẫn “chậm như rùa”, người dân bức xúc vì cuộc sống bị ảnh hưởng.

h1.jpg
Nằm trong dự án “Chương trình phát triển các đô thị loại II” - tiểu dự án Thừa Thiên - Huế, đường Huyền Trân Công Chúa đoạn từ nút giao đường Đoàn Nhữ Hài đến QL49 A có chiều dài hơn 1,7 km được đầu tư nâng cấp từ tháng 9/2020
h2.jpg
Sau gần 3 năm thi công, hiện đoạn đường này vẫn chưa đâu vào đâu, xuất hiện những ổ voi do các phương tiện lớn, nhỏ qua lại thường xuyên
h3.jpg
Không những nhếch nhác, xấu xí, tuyến đường này đang trong hiện trạng bụi bặm vào mùa nắng, lầy lội khi xuất hiện mưa
h4.jpg
Các phương tiện khổ sở khi đi lại trên tuyến đường, rất dễ gây ra tai nạn nếu không chú ý
h12.jpg
Đất, đá nằm ngỗn ngang ở đường đi, lối ra vào của người dân
h5.jpg
Một số người dân sống xung quanh cho hay, họ phải treo bạt để che bụi đường, đồng thời mỗi ngày phải lau chùi nhà cửa nhiều lần vì bụi “tấn công”
h6.jpg
Qua ghi nhận, những ngày qua không có bất cứ công nhân nào thi công, công trường vắng người chỉ toàn đất đá và bụi
h7.jpg
Tuyến đường này thuộc gói thầu số 27 bao gồm hạng mục đường Bùi Thị Xuân và đường Huyền Trân Công Chúa với trị giá gói thầu 89,065 tỉ đồng, được khởi công từ 21/9/2020, dự kiến hoàn thành ngày 21/8/2023
h8.jpg
Theo Ban QLDA Chương trình phát triển đô thị loại II – tiểu dự án Thừa Thiên -Huế, Công ty CP Xây dựng 68 Hà Tĩnh là đơn vị thi công tuyến đường này
h9.jpg
Trước đó, Ban QLDA đã có văn bản đề nghị chấm dứt hợp đồng với Công ty CP Xây dựng 68 Hà Tĩnh vì thi công chậm tiến độ. Nhưng hiện nay, công ty này đã cam kết thi công nên các đơn vị liên quan thống nhất cho triển khai lại. Đồng thời, Ban QLDA đang chỉ đạo đơn vị này đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục, dự kiến cuối tháng 8 năm nay sẽ thảm bê tông nhựa
h10.jpg
Được biết, dự án Chương trình Phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) thực hiện trên địa bàn 3 tỉnh Hà Giang, Vĩnh Phúc, Thừa Thiên - Huế, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 10/3/2016
h11.jpg
Riêng tỉnh Thừa Thiên - Huế, dự án có tổng mức đầu tư 1.617 tỉ đồng. Dự án đã và đang triển khai 54 tiểu dự án trên địa bàn 19 phường thuộc TP. Huế, bao gồm 10 gói thầu xây lắp, được triển khai từ năm 2021 và dự kiến hoàn thành trong 5 năm. Nhiều tiểu dự án hiện cũng đang chậm tiến độ
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP. Huế: Dân “khốn khổ” vì hơn 1 km đường thi công 3 năm chưa xong
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO