TP.HCM thiết lập “vùng xanh” để phòng chống dịch Covid-19

Đình Du| 13/08/2021 14:05

(TN&MT) - UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản số 2696/UBND-VX “về việc thiết lập và bảo vệ “vùng xanh” trong việc phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Khu vực "vùng xanh" được thiết lập chỉ có 1 lối đi vào và 1 lối ra, có chốt kiểm soát 24/24h

Mỗi khu vực “vùng xanh”  chỉ thiết lập một lối ra vào

Cụ thể, nguyên tắc thiết lập “vùng xanh” có thể trên phạm vi một hoặc một số xã, phường, thị trấn hoặc một quận, huyện. Trong “vùng xanh” phải được phân chia thành những khu vực giới hạn các tuyến đường giao thông có các phương tiện vận tải, công cộng có thể lưu thông thường xuyên (gọi tắt là khu vực). Mọi hoạt động, sinh hoạt của người dân phải được đáp ứng để không phải ra những tuyến đường này.

Mỗi khu vực trong “vùng xanh” đảm bảo phải được ban hành, niêm yết nội quy tại mỗi khu vực. Bao gồm quy định điều kiện an toàn phòng, chống dịch, quy định đối tượng ra vào, trách nhiệm người dân, quyền và trách nhiệm của lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19.

Ngoài ra, mỗi khu vực chỉ thiết lập 1 lối đi vào và 1 lối đi ra riêng biệt có chốt kiểm soát 24/24h. Hạn chế lối ra - vào ở những nơi giáp ranh khu phong tỏa, cách ly, khu vực có người nhiễm COVID-19. Các đường phụ, lối nhỏ, hẻm ra - vào khu vực thuộc “vùng xanh” đều phải phong tỏa cứng, không cho ra vào kể cả người và phương tiện.

Lực lượng bảo vệ “vùng xanh” chủ yếu là lực lượng tại chỗ gồm tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng làm nhiệm vụ tổ chức thiết lập, quản lý kiểm soát ra vào, cung ứng phân phối thực phẩm cho “vùng xanh”. Huy động thêm các lực lượng, đoàn thể thanh niên, phụ nữ, công đoàn, cựu chiến binh, chữ thập đỏ… tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự, an toàn bên trong các khu vực “vùng xanh”.

Tại mỗi “vùng xanh” thiết lập ít nhất một tổ phản ứng nhanh để cơ động, giải quyết kịp thời những trường hợp liên quan đến trợ giúp y tế, xử lý người gây rối, chống đối với thành viên phải có lực lượng công an, y tế và dân quân tự vệ, trật tự đô thị. Thiết lập đường dây nóng gồm số điện thoại thành viên tổ phòng chống Covid-19 cộng đồng để người dân gọi khi cần.

Thành viên khu vực "vùng xanh" gồm lực lượng công an, y tế và dân quân tự vệ, trật tự đô thị

Kiểm soát nghiêm việc ra vào “vùng xanh”

Về việc ra vào “vùng xanh”, phải đảm bảo nguyên tắc “giữ chặt, kiểm soát nghiêm”. Cư dân trong các khu vực vùng xanh phải được điểm danh, kiểm tra hằng ngày. Nhân viên giao hàng cung ứng thực phẩm, hàng hóa do Sở Công thương điều phối ra vào “vùng xanh” phải mặc đồ bảo hộ cấp 3.

Cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, phóng viên có nơi cư trú trong “vùng xanh” được đi làm bình thường, khi về đến vùng xanh phải áp dụng khai báo y tế và biện pháp cách ly như trường hợp F1.

Các trường hợp làm việc tại khu phong tỏa, khu cách ly phải có kết quả xét nghiệm âm tính và có thời gian cách ly tập trung bên ngoài theo quy định trước khi vào “vùng xanh”.

Về hoạt động cung ứng thực phẩm trong “vùng xanh”, được quy định điểm cung ứng nằm trong khu vực nào chỉ cung ứng cho người dân khu vực đó. Hạn chế tối đa việc bố trí ở các khu vực giáp ranh, tránh việc khách vãng lai ghé mua hàng làm tăng nguy cơ lây nhiễm.

Phải có ít nhất 1 điểm cung ứng tại 1 “vùng xanh”. Đồng thời, hằng tuần chính quyền sẽ phát thẻ đi chợ để người dân mua thực phẩm. Trường hợp khu vực vùng xanh không thể thiết lập điểm cung ứng hoặc điểm cung ứng nằm xa vùng xanh thì áp dụng hình thức đi chợ giùm, hoặc tổ chức phân phối thực phẩm đến tay người dân.

Đối với các hàng hóa cần thiết liên quan đến gia dụng, vệ sinh, dược phẩm... người dân phải đăng ký để UBND phường, xã, thị trấn tổ chức mua và cung ứng theo yêu cầu.

Về hoạt động y tế tại “vùng xanh”, các cư dân vùng xanh phải được xét nghiệm định kỳ theo quy định của y tế hoặc khi có yếu tố dịch tễ. Đồng thời, tổ chức ưu tiên tiêm vắc xin Covid-19 cho cư dân vùng xanh theo quy định.

Trường hợp có người nghi nhiễm trong khu vực vùng xanh phải nhanh chóng khoanh vùng, cô lập và đưa người nghi nhiễm cùng những người tiếp xúc gần đi cách ly ngoài vùng xanh.

Lãnh đạo UBND TP.HCM cũng yêu cầu lãnh đạo TP Thủ Đức và các quận huyện, các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện, nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh về công an thành phố để tham mưu, đề xuất UBND TP chỉ đạo, giải quyết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.HCM thiết lập “vùng xanh” để phòng chống dịch Covid-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO