TP Hải Dương: Trạm bơm tiêu úng xả nước, hơn 3 tấn cá lăng của 2 hộ nuôi cá lồng bị chết

Trần Tuấn | 08/08/2021 10:40

(TN&MT) - Hai hộ nuôi cá lồng bè ven sông Thái Bình, gần cửa xả trạm bơm tiêu úng TP Hải Dương, vừa bị chết hơn 3 tấn cá lăng khi trạm bơm xả nước ra sông.

Theo ông Đoàn Văn Xuyên, ở khu dân cư 16 phường Ngọc Châu, TP Hải Dương cho biết, khoảng 9 giờ sáng ngày 6-8, sau khi trạm bơm tiêu úng TP Hải Dương xả nước ra sông, cá trong 7 lồng bè nuôi của gia đình chết nổi hàng loạt. Gia đình đã vớt lên gần 3 tấn cá lăng, có trọng lượng từ 1,5 tới 6 kg/con. Không chỉ bị chết cá thịt, gia đình còn bị chết nhiều cá giống. Ngay cạnh đó, gia đình ông Đoàn Văn Trong cũng bị chết hơn 2 tạ cá. Lồng nuôi cá của gia đình ông Xuyên và ông Trong cách cửa xả trạm bơm tiêu úng TP Hải Dương ra sông Thái Bình khoảng 50 mét.

Khu vực cá chết ở lồng bè gia đình ông Đoàn Văn Xuyên

Người phụ trách trạm bơm nước chống úng ở khu 16, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương cũng xác nhận, do nước thải thành phố dâng cao hơn so với quy định, sáng ngày 6-8, trạm đã thực hiện bơm xả nước ra sông Thái Bình từ 6 giờ 30 đến 8 giờ. Đây là việc bơm tiêu úng thường xuyên trong mùa mưa của TP Hải Dương.

Cá lăng chết hàng loạt

Trạm bơm nước chống ngập úng của TP Hải Dương ra sông Thái Bình

Được biết, hệ thống thu gom nước khu vực thành phố Hải Dương cũ đều dồn ra sông Bạch Đằng trong thành phố. Nước bao gồm cả nước mưa và nước thải sinh hoạt toàn bộ khu vực thành phố cũ. Nguồn nước này thường bị ô nhiễm, chưa được xử lý triệt để, song thỉnh thoảng vẫn xả thải ra sông Thái Bình. Gần đây, sự ô nhiễm của sông Thái Bình thi thoảng lại làm cá lồng bị chết và chậm lớn, gây thiệt hại kinh tế của hàng chục hộ nuôi cá lồng trên sông.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP Hải Dương: Trạm bơm tiêu úng xả nước, hơn 3 tấn cá lăng của 2 hộ nuôi cá lồng bị chết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO