TP. Điện Biên Phủ: Nhiều công trình nhà dân vi phạm hành lang an toàn cầu

Trần Hương| 27/08/2020 18:27

(TN&MT) - Hiện nay, trên địa bàn phường Him Lam và xã Thanh Minh, TP. Điện Biên Phủ rất nhiều công trình nhà dân xây lấn chiếm lòng sông, suối và xây vượt lan can cầu từ 4 - 5m. Đây được coi là hành vi, vi phạm thành cầu của các hộ dân.

Các hộ dân xây dựng vượt lan can cầu 4 -5m để buôn bán, kinh doanh.

Đầu đường TP. Điện Biên Phủ, tại Quốc lộ 279, thuộc địa phận phường Him Lam tiếp giáp xã Thanh Minh (đoạn đầu đường thành phố, cách cổng chào khoảng 200m), hộ bà Trương Thị Lan hiện đang cho Xưởng sản xuất nội thất New house, xây dựng nhà xưởng lấn chiếm thành cầu khoảng 3-4m. 

Cách đó 50m, tại cây cầu rẽ vào Trụ sở UBND xã Thanh Minh, TP. Điện Biên Phủ hai bên tả hữu đầu cầu (đoạn từ Quốc lộ 279 rẽ vào Trụ sở UBND xã Thanh Minh) có 2 hộ bán cửa hàng tạp hóa, cám con còn của ông (bà) Dung Điều và Huệ Hòa cùng trú tại tổ dân phố 2, xã Thanh Minh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đều có chung hành vi xây dựng cửa hàng và công trình phụ phạm vào lan can cầu; mỗi hộ lấn chiếm ước tính từ 4-5m. Biến lan can cầu thành hàng rào của hộ cá nhân, phía sau thành cầu là nhà tôn, công trình của hộ dân được xây dựng để buôn bán và sử dụng. Đây được coi là hành vi, vi phạm của các hộ dân tự ý lấn chiếm hành lang cầu gây phản cảm, mất mĩ quan và ảnh hưởng đến chân cầu, thành cầu, an toàn của cầu, thuộc công trình Nhà nước.

 

Nhiều công trình lấn chiếm hành lang an toàn cầu chưa được xử lý.

Ông Lường Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Thanh Minh, cho biết: Do mới nhận nhiệm vụ về địa bàn cách đây chưa lân, nên mọi việc chưa nắm rõ. Tới đây sẽ cho người kiểm tra lại.

Giáp ranh xã Thanh Minh là phường Him Lam cũng có điểm bán ô tô tải (dưới chân cổng chào TP. Điện Biên Phủ) xây dựng lấn chiếm lòng suối và một số nhà vệ sinh tạm do người dân tự ý căng bạt ngay đoạn đường rẽ vào tổ dân phố 6 và Khu du lịch sinh thái Him Lam. 

Quán cơm của hộ dân xây trái phép tại phường Him Lam.

Bên cạnh đó, quán cơm của hộ dân xây trái phép bên dưới bức tranh cổ động, nép sát vào vách đá, phía trong ngôi nhà gác sép treo lửng lơ có phiến đá rất to rỉ nước lồi ra giữa... Kế đó là một số quán nước, nhà vệ sinh dựng bằng vải bạt, vỏ bao xi măng chắp vá lụp xụp dưới gốc cây bẩn thỉu và nhếch nhác. 

 

Nhà vệ sinh tạm được dựng lên ngay sát vệ đường đi vào Khu du lịch sinh thái Him Lam.

TP. Điện Biên Phủ được mệnh danh là thành phố lịch sử. Nhưng nhìn những hình ảnh đào bới, lấn chiếm đất đai, các công trình lán trại... nằm ngay dưới chân cổng chào sẽ khiến người dân thấy ngại và xấu hổ với khách du lịch, với bạn bè mỗi khi có dịp lên Điện Biên. Rất mong các cơ quan chức năng tỉnh Điện Biên sớm khắc phục tình trạng kể trên. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP. Điện Biên Phủ: Nhiều công trình nhà dân vi phạm hành lang an toàn cầu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO