TP.Cần Thơ: Phát động “Tháng hành động vì môi trường” và hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2018

05/06/2018 10:35

(TN&MT) - Với chủ đề “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon” (Beat Plastic Pollution) do Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) lựa chọn cho Ngày Môi trường thế giới năm 2018, thực hiện sự chỉ đạo của UBND TP.Cần Thơ, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Cần Thơ đã phối hợp UBND quận Ninh Kiều, các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì môi trường” và hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2018 vào 6 giờ ngày 5/6, thu hút trên 500 cán bộ, công chức, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên tham dự.

Anh 1 Toan canh le mit tinh
Toàn cảnh lễ mít tinh

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Đào Anh Dũng, khẳng định đây là sự kiện môi trường quốc tế thường niên quan trọng được nước ta hưởng ứng từ năm 1982 và đã lan rộng trên phạm vi cả nước. Chính quyền và nhân dân thành phố luôn đặc biệt quan tâm hưởng ứng sự kiện quan trọng này như một cách kêu gọi sự đoàn kết của toàn thể cộng đồng tham gia gìn giữ, bảo vệ môi trường.

Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới năm nay vơi chủ đề “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon”, một trong những vấn nạn ô nhiễm hiện nay, cần chung tay của toàn xã hội để chống lại ô nhiễm chất thải nhựa. Thành phố Cần Thơ kêu gọi toàn thể nhân dân cùng nhau thay đổi thói quen cuộc sống hàng ngày, hạn chế sử dụng túi ni lông và các loại vật dụng nhựa sử dụng một lần; tích cực tăng cường tái chế, tái sử dụng để giảm gánh nặng ô nhiễm chất thải nhựa tới môi trường tự nhiên ảnh hưởng sức khỏe của chúng ta.

Các doanh nghiệp hãy thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường các quy định về quản lý chất thải và phế liệu. Các cơ quan chức băng và các địa phương tiếp tục tăng cường hơn việc triển khai các giải pháp quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nhựa nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu rác thải nhựa vào môi trường tự nhiên, các đoàn thể và tổ chức chính trị - xã hội tiêp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường.

Anh 2 Cong bo Chung nhan
Công bố chứng nhận “Thành phố có tiềm năng trở thành thành phố tiềm năng bền vững về môi trường ASEAN lần thứ 3, lĩnh vực không khí”, được trao tặng tại Hội nghị Bộ trưởng môi trường ASEAN lần thứ 14 tổ chức vào tháng 9/2017 tại Brunei

“Thành phố Cần Thơ xác định bảo vệ môi trường là nhiệm vụ xuyên suốt trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Sau sự kiện nay, Thành phố tiếp tục hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” được thực hiện trên phạm vi cả nước với chuỗi các hoạt động vì môi trường. Với tinh thần đó, toàn thể nhân dân Thành phố Cần Thơ hãy cùng chung tay bằng những hành động cụ thể, thiết thực nhất để làm cho môi trường của chúng ta xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn, cùng nhau bảo vệ hệ sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, vì mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững” – Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, Đào Anh Dũng, nói.

Tại lễ mít tinh, đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng TP.Cần Thơ, cho biết việc xử lý chất thải rắn sinh hoạt luôn được Lãnh đạo Thành phố quan tâm. Đến nay Thành phố đã khởi công xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt với công suất 400 tấn/ngày tại xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, giúp giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon, góp phần tiết kiệm quỹ đất, giảm thiểu việc chôn lấp và xử lý các vấn đề phát sinh do chôn lấp gây ra… Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, đảm bảo yêu cầu về công nghệ, tiêu chuẩn môi trường, từ cuối năm 2017, Thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện Kế hoạch thu gom và phân loại chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn. Theo đó, chất thải rắn sinh hoạt sẽ được phân thành 3 loại (rác không đốt được, rác đốt được và rác thải nguy hại). Hiện các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng đã ban hành Kế hoạch thực hiện và đã tổ chức tuyên truyền, tập huấn đến các đối tượng thuộc phạm vi quản lý nhằm tiếp tục hướng dẫn hộ gia đình và các đơn vị phân loại rác theo đúng yêu cầu.

Anh 3 Dai bieu va nguoi dan
Đại biểu và người dân tham gia giao lưu tại các gian hàng, trực tiếp tham gia thực hành phân loại rác, đổi rác thải nhựa lấy quà tặng… qua đó tìm hiểu và thực hành các giải pháp môi trường bền vững, lối sống thân thiện với môi trường

Thể hiện vai trò xung kích hành động hưởng ứng “Ngày Môi trường thế giới” và “Tháng hành động vì môi trường” của Thành phố, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ Đào Chí nghĩa, tuyên bố sẽ phát động các hoạt động hướng đến bảo vệ môi trường trong các hoạt động của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè bằng 4 cam kết cụ thể:

Thứ nhất, tăng cường phối hợp với các ban ngành, đoàn thể để tuyên truyền cho lực lượng cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và nhân dân tham gia “Tháng hành động vì môi trường” và “Ngày Môi trường thế giới”, tích cực xây dựng và bảo vệ môi trường Thành phố Cần Thơ: Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp. Thứ hai, các cơ sở Đoàn trong toàn Thành phố sẽ có kế hoạch cụ thể trong việc tham gia bảo vệ môi trường. Trong đó, mỗi xã, phường, thị trấn sẽ tập trung hoạt động tình nguyện tại chỗ, xóa 85 điểm đen ô nhiễm môi trường tại địa phương. Thứ ba, mỗi đoàn viên, thanh niên sẽ là một tuyên truyền viên tích cực trong hoạt động bảo vệ môi trường; Mỗi đoàn cơ sở sẽ thực hiện một công trình thanh niên bảo vệ môi trường. Thứ tư, tiếp tục thực hiện tốt các phong trào: Ngày thứ 7 tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh. Đặc biệt là “Tháng hành động vì môi trường”; duy trì tổ chức các đội thanh niên tình nguyện vệ sinh môi trường, trồng cây xanh tạo cảnh quan trên các tuyến đường trên địa bàn Thành phố Cần Thơ.

“Với phương châm: Thiết thực – Hiệu quả - An toàn, chúng ta hãy chung tay hành động vì môi trường Thành phố Cần Thơ xanh – sạch – đẹp”. Bí thư Thành đoàn Cần Thơ Đào Chí Nghĩa, nhấn mạnh.

Sau lễ mít tinh, trung tuần tháng này Sở Tài nguyên và Môi trường, Thành Đoàn và Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ sẽ phối hợp tổ chức ra quân thực hiện Chiến dịch vệ sinh môi trường tại khu vực chợ Cái Khế, quận Ninh Kiều.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.Cần Thơ: Phát động “Tháng hành động vì môi trường” và hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2018
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO