tổng hợp

Quảng Nam: Rà soát, tham mưu giải quyết các vụ việc đất đai tồn đọng
Để có hướng tháo gỡ, giải quyết các trường hợp vướng mắc, tồn tại, kéo dài trong lĩnh vực đất đai ở các địa phương trong tỉnh, ảnh hưởng đến Nhân dân; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký ban hành văn bản chỉ đạo về việc rà soát, tổng hợp, tham mưu giải quyết các vụ việc tồn đọng kéo dài trong lĩnh vực đất đai ảnh hưởng đến Nhân dân.
  • Công bố Quy hoạch tổng hợp các lưu vực sông Mã, sông Hương và sông Đồng Nai
    Chiều 9/1, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị công bố “Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050” đối với 3 lưu vực sông, bao gồm: Sông Mã, sông Hương và sông Đồng Nai.
  • Bộ TN&MT công bố Quy hoạch tổng hợp các lưu vực sông Mã, sông Hương và sông Đồng Nai
    (TN&MT) - Chiều 9/1, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị công bố “Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050” đối với 3 lưu vực sông, bao gồm: Sông Mã, sông Hương và sông Đồng Nai. Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
  • Phê duyệt Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hương
    Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Quyết định 21/QĐ-TTg ngày 8/1/2024 phê duyệt Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch).
  • Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Mã
    Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 20/QĐ-TTg ngày 8/1/2024 phê duyệt Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Mã thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
  • Huy động sức mạnh tổng hợp trong tìm kiếm, quy tập, xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ
    Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu này tại cuộc làm việc với Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, sáng 8/12.
  • Luật Tài nguyên nước 2023: Công cụ quản lý tài nguyên nước tổng thể, tổng hợp, công bằng
    (TN&MT) - Ngày 27/11, Quốc hội khóa XV đã chính thức thông qua Luật Tài nguyên nước 2023. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến rất lớn về tư duy, cách tiếp cận, thay đổi phương thức quản trị tài nguyên nước trong bối cảnh nguồn nước Việt Nam được đánh giá là “quá thừa, quá thiếu, quá bẩn” và bảo đảm tài nguyên nước được quản lý như tài sản công thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý theo đúng tinh thần Hiến pháp năm 2013. Phóng viên Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Hà - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia về tầm nhìn sau khi Luật được Quốc hội thông qua.
  • PGS. TS Phạm Thị Thanh Ngà: Trọn đời cống hiến cho ngành Khí tượng
    (TN&MT) - Như một cơ duyên với ngành Khí tượng, PGS.TS Phạm Thị Thanh Ngà đã dành trọn công sức và tâm huyết cho ra đời nhiều công trình nghiên cứu có tầm ảnh hưởng trong nước và quốc tế về dự báo, cảnh báo hiện tượng thời tiết nguy hiểm... Trong hành trình dài ấy, chị còn đồng hành, đào tạo, dìu dắt các thế hệ sinh viên trưởng thành, phục vụ cho công tác khí tượng thủy văn của đất nước.
  • Cử tri và Nhân dân phấn khởi khi được tham gia đóng góp ý kiến rộng rãi cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
    Đoàn Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ bám sát Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thảo luận kỹ lưỡng những nội dung còn có ý kiến khác nhau trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), nghiên cứu tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của cử tri và Nhân dân, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích chính đáng của người dân khi nhà nước thu hồi đất.
  • TP. Hồ Chí Minh: Tăng cường giải pháp hạn chế rác thải nhựa
    (TN&MT) - TP.HCM sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao ý thức người dân trong vấn đề rác thải nhựa; đẩy mạnh phân loại, tái chế, tái sử dụng sản phẩm nhựa theo mô hình kinh tế tuần hoàn.
  • Giải quyết thách thức về tài nguyên nước trên lưu vực sông Đồng Nai
    (TN&MT) - Ngày 5/10, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành, Chủ tịch Hội đồng đã chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định liên ngành nhiệm vụ Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Đồng Nai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
  • Đầu tư vào du lịch bền vững và quản lý tổng hợp rác thải đảo: Nhìn từ Malaysia
    (TN&MT) - Theo Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), du lịch có thể đóng vai trò là nền tảng bền vững cho nền kinh tế của một quốc gia, đồng thời hỗ trợ các hệ sinh thái và sinh kế. Nhận thức rõ điều này, Malaysia đã đầu tư vào du lịch bền vững và quản lý tổng hợp rác thải đảo.
  • Họp Hội đồng thẩm định liên ngành nhiệm vụ Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Đồng Nai
    Ngày 5/10, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành, Chủ tịch Hội đồng đã chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định liên ngành nhiệm vụ Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Đồng Nai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tham dự cuộc họp có các thành viên Hội đồng là các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực tài nguyên nước, đại diện các Bộ, ngành có liên quan và lãnh đạo 10 Sở TN&MT các tỉnh, thành phố nằm trên địa phận sông Đồng Nai chảy qua.
  • Quản lý tổng hợp nguồn lực là 'chìa khoá' phát triển vùng bờ bền vững
    Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh nguyên tắc này tại cuộc họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2045 (Quy hoạch).
  • Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phát huy sức mạnh tổng hợp tạo động lực phát triển Vùng, phát triển đất nước
    (TN&MT) - Nhấn mạnh yêu cầu không phân mảnh, không chia cắt, phát huy sức mạnh tổng hợp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ các lĩnh vực trọng tâm, những nhiệm vụ rất cụ thể để tăng cường liên kết Vùng đồng bằng sông Hồng, nâng cao tính tự lực, tự cường của các địa phương, góp phần phát triển vùng, phát triển đất nước.
  • TP.Yên Bái cần tập trung giải phóng mặt bằng cho dự án đô thị động lực
    (TN&MT) - Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Yên Bái Nguyễn Thế Phước khi ông đi kiểm tra thực địa tại Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án TP. Yên Bái vào ngày 12/7.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO