Thứ Tư, 11/6/2025 13:46 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị: Hàng loạt sai phạm được phanh phui

Thứ Năm 23/07/2015 , 00:00 (GMT+7)

(TN&MT) - Ngày 25/5/2015, Thanh tra Chính phủ đã công bố kết luận thanh tra số 1312/TB-TTCP về việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại...

(TN&MT) - Sau một thời gian thanh tra, ngày 25/5/2015, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã công bố kết luận thanh tra số 1312/TB-TTCP về việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Tổng Công ty Phát triển nhà và đô thị Hà Nội (HUD).
 
Cần xử lý trách nhiệm
 
Kết quả thanh tra chỉ rõ, việc quản lý sử dụng vốn, tài sản và hoạt động kinh doanh của HUD đang gặp nhiều khó khăn, nhiều dự án, lĩnh vực có khả năng mất vốn. TTCP đã kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng rà soát xử lý trách nhiệm đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước, quản lý ngành theo thẩm quyền và pháp luật để HUD khắc phục tồn tại gắn với tái cơ cấu theo đề án được phê duyệt, đồng thời xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có khuyết điểm, sai phạm theo đúng pháp luật.
 
Đặc biệt, Kết luận thanh tra chỉ rõ trách nhiệm của Hội đồng thành viên, Ban tổng giám đốc và các bộ phận chuyên môn theo từng thời kỳ. Giai đoạn từ tháng 9/2011 về trước, ông Nguyễn Hiệp – nguyên Chủ tịch và ông Nguyễn Đăng Nam – nguyên Tổng Giám đốc HUD phải chịu trách nhiệm đối với những tồn tại, vi phạm trong việc quyết định đầu tư vượt năng lực, dự án đầu tư bất động sản, đầu tư ngoài doanh nghiệp không hiệu quả; ủy quyền đầu tư kinh doanh và phân bổ chi phí theo suất đầu tư không đúng quy định.
 
A
Khu đô thị Linh Đàm. Ảnh: MH
 
Giai đoạn từ 29/9/2011 đến 22/11/2012 hội đồng thành viên HUD gồm 6 thành viên, trong đó chỉ rõ nguyên Chủ tịch Nguyễn Đăng Nam, Tổng giám đốc Nguyễn Văn Bang chịu trách nhiệm đối với việc chưa khắc phục được những khuyết điểm, tồn tại cơ bản về quản lí vốn tài sản và đầu tư; chưa tuân thủ đầy đủ, chặt chẽ chế độ tài chính.
 
Hàng loạt sai phạm về kinh tế
 
Một số nội dung khác tại HUD còn để xảy ra nhiều khuyết điểm, vi phạm về quản lý tài chính tài sản. Tổng Công ty bổ sung vốn điều lệ từ lợi nhuận kinh doanh Dự án Văn Quán khi chưa được quyết toán không đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chưa tuân thủ đầy đủ những quy định trong quản lý, sử dụng tài sản cố định, hạch toán chi phí xây dựng tạo lập tài sản cố định vào chi phí kinh doanh, không trích, trích thiếu khấu hao tài sản cố định.
 
HUD còn quản lý các khoản đầu tư ra ngoài doanh nghiệp yếu kém, hiệu quả đầu tư thấp, một số khoản thâm hụt mất vốn như: Đầu tư vào Công ty cổ phần Xi măng Sông Thao 516,550 tỷ đồng, đến ngày 31/12/2012 lỗ lũy kế 305 tỷ đồng, bằng 45% vốn đầu tư của chủ sở hữu; Góp vốn vào Cty CP Thép Sông Hồng 46,217 tỷ đồng từ tháng 5/2005 -1/2007 đã thoả thuận thoái vốn nhưng đến nay không thu hồi được và chưa xử lý; Đầu tư ngoài ngành nghề kinh doanh vào Quỹ Đầu tư Việt Nam 72 tỷ đồng (năm 2006), đến thời điểm kiểm tra (8/2013) chưa thu được hiệu quả... TTCP yêu cầu HUD nộp ngân sách Nhà nước 262,463 tỷ đồng gồm: Nợ đọng tiền sử dụng đất, tính thiếu tiền sử dụng đất phải nộp; tiền chênh lệch giữa giá thành và giá bán tại một số dự án; giao HUD và các công ty thành viên điều chỉnh, hạch toán đúng quy định đối với 20 nội dung với tổng số tiền 459,960 tỷ đồng và hàng loạt biện pháp khắc phục, chấn chỉnh khác.
 
Báo TN&MT sẽ thông tin tiếp về vụ việc.
 
Lê Tí

Xem thêm
Cơ chế đã có, giết mổ tập trung vẫn gặp khó

Cơ chế hỗ trợ cơ sở giết mổ tập trung đã có, nhưng từ doanh nghiệp đến các tiểu thương ở Sơn La vẫn không mấy mặn mà do lợi ích không đảm bảo.

Hành động để sầu riêng Đắk Lắk vươn thị trường quốc tế

Hiệp hội sầu riêng Đắk Lắk đưa ra loạt giải pháp cấp thiết, lâu dài để ngành hàng không bị gián đoạn bởi các rào cản kỹ thuật từ phía thị trường nhập khẩu.

Gieo 'hạt vàng' trên vùng đá đen

ĐẮK NÔNG Trên vùng đá đen Krông Nô, người M’nông cần mẫn bứng đá, gieo xuống những 'hạt vàng'.

Cơ hội việc làm ngành nông nghiệp rộng mở với sinh viên

THÁI NGUYÊN Tại ngày hội việc làm của Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, trong khi chỉ có 300 sinh viên ra trường thì nhu cầu tuyển dụng từ doanh nghiệp lên tới 4.000 vị trí.

Ứng dụng công nghệ tự động, trại gà đứng vững trước dịch bệnh

BÌNH DƯƠNG Nhờ áp dụng công nghệ tự động, trại gà Lê Thảnh đã vươn lên thành mô hình điển hình không chỉ về năng suất mà còn là điểm sáng trong phòng chống dịch bệnh.

Tái cấu trúc vùng nguyên liệu gắn với nhu cầu thị trường

Quy hoạch vùng nguyên liệu giúp thủy sản Việt Nam tối ưu chi phí, nâng chất lượng, vươn tầm toàn cầu.

Cúc Phương tiên phong khai thác giá trị Vườn quốc gia

Cúc Phương không chỉ là Vườn quốc gia đầu tiên mà còn là biểu tượng của sự tiên phong, tự cường trong nỗ lực bảo vệ đa dạng sinh học, đồng thời bước đầu khai thác được các giá trị tự nhiên thông qua nhiều hoạt động khác nhau.

Bình luận mới nhất