Tổ chức WWF

Tổ chức WWF các quốc gia cam kết tăng cường hợp tác với Việt Nam về môi trường, khí hậu
(TN&MT) - Tại cuộc gặp và làm việc với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh, Giám đốc Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên các quốc gia Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Đan Mạch và Việt Nam cam kết sẽ tăng cường hợp tác về môi trường, khí hậu với Việt Nam
  • Thừa Thiên- Huế:  Tăng cường bảo vệ động vật hoang dã
    (TN&MT) - Nhằm tăng cường hiệu quả phối hợp đa ngành trong công tác ngăn chặn, chấm dứt nạn săn, bắt, vận chuyển và mua bán trái phép động vật hoang dã (ĐVHD), ngày 21/5, Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế phối hợp với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) thông qua dự án Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ tổ chức “Hội nghị liên ngành cấp tỉnh về công tác bảo vệ ĐVHD tại Thừa Thiên - Huế”.
  • Dự án “Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam” đạt nhiều kết quả tốt
    (TN&MT) - Hội thảo thường niên Dự án “Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam” vừa được Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam phối hợp với tổ chức WWF tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến
  • TP. Cần Thơ: Khát vọng vươn lên tầm cao mới
    (TN&MT) - TP. Cần Thơ hiện đang tập trung huy động các nguồn lực kinh tế, tăng cường liên kết, phối hợp với các địa phương trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) để phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững của vùng ĐBSCL.
  • Thừa Thiên - Huế xử lý rác tại nguồn: Hướng đến xanh bền vững
    (TN&MT) - Thời gian qua, Thừa Thiên - Huế nỗ lực làm tốt công tác phân loại rác thải tại nguồn nhằm hạn chế chất thải phát sinh. Chính quyền, đoàn thể đã có những mô hình dự án nhằm từng bước thay đổi nhận thức và hành động bảo vệ môi trường của người dân.
  • Bộ TN&MT và WWF thiết lập dấu mốc hợp tác mới, sâu rộng hơn trong tương lai
    Nhân dịp Tổng Giám đốc Văn phòng Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên toàn cầu (WWF) Prasanna De Silva tới thăm và làm việc tại Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Trần Hồng Hà và ông Prasanna De Silva đã ký Bản ghi nhớ hợp tác MOU với mong muốn có sự phối hợp, hợp tác chặt chẽ hơn, ở phạm vi rộng hơn trong giai đoạn tới, lập một dấu mốc mới trong quan hệ hợp tác sâu rộng giữa Bộ và WWF.
  • Đà Nẵng: Góp ý cho Kế hoạch Hành động về quản lý rác thải nhựa tại quận Thanh Khê
    (TN&MT) - Ngày 2/10, Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng tổ chức Hội thảo trực tuyến góp ý Kế hoạch Hành động về quản lý rác thải nhựa (RTN) trên địa bàn quận Thanh Khê đến năm 2025.
  • Hỗ trợ bảo tồn khu vực Trung Trường Sơn thuộc tỉnh Quảng Nam
    (TN&MT) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt dự án “Tăng cường vai trò của cộng đồng và các tổ chức xã hội trong công tác bảo tồn khu vực Trung Trường Sơn thuộc tỉnh Quảng Nam” do Tổ chức Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy Điển tài trợ thông qua Tổ chức WWF Việt Nam.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO