Tình nguyện vì môi trường xanh của Thủ đô

29/09/2018 19:26

(TN&MT) - Từ năm 2013 đến nay vào các ngày lễ lớn như Giỗ tổ Hùng Vương 10/3, dịp lễ 30/4, 1/5 hay Quốc khánh 2/9; thứ bảy, chủ nhật hàng tuần là Câu lạc bộ...

(TN&MT) - Từ năm 2013 đến nay vào các ngày lễ lớn như Giỗ tổ Hùng Vương 10/3; dịp lễ 30/4, 1/5; Quốc khánh 2/9 hay thứ bảy, chủ nhật hàng tuần Câu lạc bộ tình nguyện Thủ đô lại cùng chung tay với công nhân môi trường nhặt rác làm sạch các ao, hồ, công viên trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 
Câu lạc bộ tình nguyện Thủ đô
Câu lạc bộ tình nguyện Thủ đô tịch cực nhặt rác làm sạch môi trường thành phố

Đã hơn 5 năm trôi qua hình ảnh những chiếc bóng áo xanh của Câu lạc bộ tình nguyện Thủ đô đã dần trở lên thân quen với người dân thành phố, nhất là nhân dân sinh sống xung quanh các địa điểm vui chơi công cộng tại các khu vực trung tâm của Thủ đô như: Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây, Công viên Thống nhất...

Chia sẻ với phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường bạn Nguyễn Thị Hương Giang – Một thành viên trong Câu lạc bộ tình nguyện Thủ đô vui vẻ cho biết: Những thành viên tham gia trong câu lạc bộ luôn sẵn sàng làm các cộng việc như: nhặt rác, phát quang bụi rậm, bóc và xóa các điểm đen quảng cáo rao vặt trái phép... Trong đó, mục tiêu cụ thể nhất đối với các tình nguyện viên là hễ cứ thấy có rác là tiến hành nhặt ngay, đảm bảo đi đến đâu là phải sạch rác đến đó. 

Để các buổi tình nguyện được hiệu quả cao nhất câu lạc bộ đã tổ chức họp bàn giữa các thành viên, sau đó lên các kế hoạch chi tiết cho buổi ra quân đơn cử như: Rà soát lựa chọn những nơi tập trung đông người, phát sinh khối lượng rác lớn; phân bổ hợp lý số lượng người, nhóm người tại từng khu vực; chuẩn bị các dụng cần thiết là kẹp rác, túi nilon...
 
sẵn sàng từ bỏ những ngày nghỉ đó để ở lại Thủ đô cùng chung tay với công nhân môi trường
Họ sẵn sàng từ bỏ những ngày nghỉ để ở lại Thủ đô cùng chung tay với công nhân môi trường giữ gìn vệ sinh môi trường

Bên cạnh các hoạt động sôi nổi, hăng hái tham gia công tác giữ gìn và bảo vệ môi trường, tổ chức nhặt rác trên nhiều tuyến đường, khu dân cư, vườn hoa, công viên của Thủ đô. Câu lạc bộ tình nguyện Thủ đô còn bố trí nhóm tình nguyện viên chuẩn bị các tấm băng rôn, biểu ngữ đến từng nhà dân, cơ sở kinh doanh tổ chức tuyên truyền người dân xung quanh địa điểm ra quân thấy được tác hại của việc xả rác gây ảnh hưởng đến môi trường, cũng như cam kết thay đổi thói quen vứt rác và xả rác bừa bãi. 

Với những đôi bàn tay luôn hành động, cùng với đó là những cử chỉ thân thiện và một nụ cười luôn nở trên môi các thành viên trong Câu lạc bộ tình nguyên Thủ đô còn nhẹ nhàng, tế nhị tiếp cận và góp ý với những người dân chưa có ý thức tốt về môi trường như: “Chú ơi, cháu xin lỗi được thông tin với chú là đằng kia có thùng rác, xin chú bỏ rác vào đó ạ! Theo quy định của thành phố, nếu xả rác tùy tiện nơi công cộng có thể bị phạt chú ạ, xin chú thực hiện đúng quy định. Cháu cảm ơn chú!” ...

Qua tìm hiểu, được biết Câu lạc bộ tình nguyện Thủ đô là tập hợp của các bạn trẻ, học sinh viên, sinh viên đang sinh sống, học tập trên địa bàn Hà Nội và bởi phần lớn là thanh niên nên họ có đam mê, sở thích khám phá những miền đất mới. Tuy vậy, đã nhiều lần các thành viên trong câu lạc bộ đã từ chối lời mời gọi của người thân, bạn bè trong các chuyến đi tham quan, du lịch để ở lại Hà Nội trong những ngày nghỉ lễ và cùng nhau tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường tại các địa điểm vui chơi công cộng, nơi tập trung đông người ...

 
Câu lạc bộ tình nguyện Thủ đô
Câu lạc bộ tình nguyện Thủ đô tham ra công tác nhặt rác tại khu vực Hồ Tây, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
Chị Hoàng Thu Hồng – Trưởng Ban Đoàn kết thanh niên và Địa bàn dân cư Thành đoàn Hà Nội cho biết:  Từ đầu năm 2013, cho đến nay vào các dịp nghỉ lễ, Tết của đất nước; các ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần là Câu lạc bộ tình nguyện Thủ đô lại tích cực ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường tại các địa điểm trên địa bàn thành phố. Điều đặc biệt là từ sự thành công, thiết thực, cũng như hiệu quả của mô hình Câu lạc bộ tình nguyện Thủ đô, mà các câu lạc bộ khác đã lần lượt ra đời dựa trên cơ sở học tập và tổ chức mô hình giống câu lạc bộ này như: Câu lạc bộ Hà Nội xanh, Câu lạc bộ cùng hành động...

Hiện tại cứ vào những ngày cuối tuần, ngày lễ trọng đại của Thủ đô và đất nước là có gần 300 người là thành viên các câu lạc bộ tham gia công tác vệ sinh môi trường nhặt rác tại các khu vực vườn hoa, công viên như: Hồ Hoàn Kiếm; Văn miếu Quốc Tử Giám; Gò Đống Đa; hồ Thiền Quang; Hổ Tây; đường Thanh Niên; Công viên Lên Nin; Tượng đài Lý Tự Trọng; Công viên Thống Nhất ...  
 
Không chỉ nhặt các thành viên trong câu lạc bộ còn tích cực tham gia tuyên truyền nâng cao ý thức người dân về bảo vệ môi trường
Không chỉ nhặt các thành viên trong câu lạc bộ còn tích cực tham gia tuyên truyền nâng cao ý thức người dân về bảo vệ môi trường

Các hoạt động như nhặt rác kết hợp với tuyên truyền giữ gìn bảo vệ môi trường của Câu lạc bộ tình nguyện Thủ đô đã cho thấy những kết quả tương đối tích cực, hiệu quả và có thể nói hoạt động này đã và đang góp phần thiết thực làm cho bộ mặt cảnh quan môi trường của thành phố thêm xanh, sạch hơn mỗi ngày. 

Đặc biệt và quan trọng hơn cả là những hoạt động thằm lặng, mang nhiều ý nghĩa vì môi trường nói trên của Câu lạc bộ tình nguyện Thủ đô còn góp phần tạo ra sự chuyển biến trong nhận thức, ý thức của người dân. Trong đó, có rất nhiều bà con đã tham gia hưởng ứng nhặt rác làm sạch môi trường cùng với câu lạc bộ. Từ đó lan tỏa ngày càng sâu rộng phong trào trong quần chúng nhân dân, hiện thực hóa mục tiêu cả xã hội cùng chung tay tham gia giữ gìn và bảo vệ môi trường Thủ đô, cũng như đất nước ngày càng sáng – xanh - sạch đẹp hơn. 
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tình nguyện vì môi trường xanh của Thủ đô
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO