Tỉnh Đoàn Điện Biên phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Hoàng Châu| 17/02/2023 11:34

(TN&MT) - Sáng 17/2, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Điện Biên tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Quý Mão năm 2023, tại xã Pom Lót, huyện Điện Biên.

Tham dự lễ phát động có đồng chí Đặng Thành Huy - UVBCH Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, thường trực Tỉnh đoàn, thường trực Đảng ủy, UBND xã Pom Lót, huyện Điện Biên và hơn 100 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã.

a1(1).jpg

Đồng chí Đặng Thành Huy, Bí thư tỉnh Đoàn phát biểu tại Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quỹ Mão năm 2023.

Tại lễ phát động, Bí thư Tỉnh đoàn Đặng Thành Huy, cho biết: Đây đã trở thành hoạt động thường niên và thiết thực thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ Điện Biên trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Từ đó có ý thức trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, gắn mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. ông thời, đề nghị các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh cần tuyên truyền sâu rộng đến đông đảo đoàn viên, thanh niên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây, tác dụng của việc trồng cây trồng rừng.

a2.jpg

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trồng cây hoa ban tại Lễ phát động, bản Na Vai, xã Pom Lót, huyện Điện Biên.

Tại đây, Tỉnh đoàn đã triển khai đến đồng loạt trong các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh để trồng hoa ban và cây xanh các loại, góp phần xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp và phấn đấu đến hết năm 2023 trồng được 204.800 cây xanh.

Sau lễ phát động, Tỉnh đoàn đã trao biển công trình thanh niên “Đường cây hoa Ban” cho Đoàn xã Pom Lót, các đại biểu, đoàn viên thanh niên đã tham gia trồng hơn 50 cây hoa ban tại bản Na Vai, xã Pom Lót, huyện Điện Biên

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tỉnh Đoàn Điện Biên phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO