Thứ Ba, 24/6/2025 1:37 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Tiêu hủy hơn 7 tấn mỹ phẩm quá hạn sử dụng

Thứ Tư 01/04/2015 , 00:00 (GMT+7)

Chiều 31/3, Đội Quản lý thị trường số 5 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) kết hợp với Phòng 6, Cục Cảnh sát môi trường (C49) Bộ Công an đã tiến hành tiêu hủy...

 

Chiều 31/3, Đội Quản lý thị trường số 5 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) kết hợp với Phòng 6, Cục Cảnh sát môi trường (C49) Bộ Công an đã tiến hành tiêu hủy hơn 7 tấn mỹ phẩm đã quá hạn sử dụng. Số mỹ phẩm này được cơ quan phát hiện và tạm giữ vào ngày 17/1.

Cụ thể, khi kiểm tra kho hàng số 19, B8, tập thể 918 Phúc Đồng, Long Biên, do ông Nguyễn Văn Dũng (SN 1983) làm chủ, các cơ quan chức năng đã phát hiện hơn 42.000 sản phẩm thuộc nhóm mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm do nước ngoài sản xuất.

Các sản phẩm gồm sáp tạo nếp tóc, kem nhuộm tóc, phấn phủ, thuốc uốn... mang thương hiệu Prosee của Nhật Bản, trị giá ước tính 4 tỷ đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ số hàng nói trên không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Với hành vi kinh doanh mỹ phẩm nhập lậu, chủ sở hữu bị phạt 30 triệu đồng.

Sau thời gian tạm giữ để chờ hoàn thiện hồ sơ, toàn bộ số mỹ phẩm trên đã được đoàn liên ngành tiến hành tiêu hủy tại bãi xử lý rác thải của CTCP môi trường đô thị và công nghiệp 11 (Urenco 11), thuộc địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Tiêu hủy hàng hóa là một trong những chế tài mạnh nhằm nâng cao ý thức tuân thủ các quy định của pháp luật về việc không sản xuất, kinh doanh, tàng trữ hàng cấm, hàng nhập lậu, kém chất lượng.

Do nhu cầu sử dụng mỹ phẩm của người dân ngày một nhiều, cộng với việc kinh doanh mặt hàng này cho lợi nhuận tương đối cao, nên thời gian gần đây tình trạng sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm không rõ chất lượng, hàng giả xuất xứ thời gian qua diễn biến rất phức tạp.

Mới đây, vào ngày 28/3, Đội Quản lý thị trường số 14, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra 5 cơ sở kinh doanh mỹ phẩm của Công ty Xuân Thủy tại các địa chỉ: số 368 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, số 38 Khâm Thiên, Đống Đa; số 86 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy; số 18 Bạch Mai, Hai Bà Trưng và số 29 Bạch Mai, Hai Bà Trưng đã phát hiện và thu giữ hàng nghìn lọ nhựa chứa dung dịch mỹ phẩm các loại không có nhãn hàng hóa và chất lượng.

Số mỹ phẩm của Công ty Xuân Thủy đang được các cơ quan chức năng lấy mẫu giám định chất lượng, sau khi có kết quả sẽ tiến hành xử phạt doanh nghiệp này.

Theo Chinhphu.vn 

Xem thêm
[Bài 2] Trạm trung chuyển heo kiểm soát dịch bệnh

TÂY NINH Trạm trung chuyển heo hiện đại đang phát huy hiệu quả khi ứng dụng công nghệ số để kiểm soát dịch, giảm nguy cơ lây nhiễm từ trang trại đến lò mổ.

Ruộng biết ‘thở’, nông dân đỡ cực

Tưới ngập khô xen kẽ giúp tiết kiệm nước, giảm phát thải, lúa khỏe hơn, người nông dân không chỉ đỡ cực nhọc mà còn mở ra cơ hội bán tín chỉ carbon.

Xã vùng biên mỗi năm 200 hộ thoát nghèo: Người trẻ nghĩ khác ở Lao Khô

SƠN LA Giữa đại ngàn Tây Bắc, nơi núi rừng Phiêng Khoài (huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) tiếp giáp với nước bạn Lào có một bản nhỏ mang tên là Lao Khô.

Cơ hội việc làm ngành nông nghiệp rộng mở với sinh viên

THÁI NGUYÊN Tại ngày hội việc làm của Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, trong khi chỉ có 300 sinh viên ra trường thì nhu cầu tuyển dụng từ doanh nghiệp lên tới 4.000 vị trí.

Công nghệ cao giúp cải tiến nền nông nghiệp Trung Quốc

Tại vùng ven Bắc Kinh có một trung tâm nông nghiệp rộng hơn 150 ha chuyên nghiên cứu, trình diễn, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ chính xác trong nông nghiệp.

Cả bản nuôi cá dầm xanh, vươn lên làm giàu

THANH HÓA Bản Pượn, xã Trung Sơn (huyện Quan Hóa) có 39 hộ thì có tới 34 hộ nuôi cá dầm xanh. Nghề nuôi cá dầm xanh ở đây có công lớn của ông Hà Văn Khường.

Cấp xã lần đầu được phê duyệt quản lý rừng bền vững

Từ 1/7, UBND cấp xã có thẩm quyền phê duyệt phương án quản lý rừng của hộ dân, nhóm hộ, tổ hợp tác làm du lịch sinh thái, theo Thông tư 16/2025/TT-BNNMT.

Bình luận mới nhất