tiết kiệm điện

Thầy hiệu trưởng giúp trường học tiết kiệm điện, nước nhờ áp dụng công nghệ thông minh
(TN&MT) - Với dự án khoa học công nghệ “Ứng dụng công nghệ thông minh, tự động hóa việc đóng/mở nước cho toàn trường và đóng/mở điện tại các phòng học của trường”, thầy Phan Hữu Tùng, Hiệu trưởng trường Tiểu học số 1 Phú Bài (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên- Huế) đã góp phần loại bỏ được khả năng rò rỉ nước, tiêu hao điện không mong muốn, tăng tuổi thọ và bảo vệ được các thiết bị điện, qua đó giảm được kinh phí chi trả điện, nước hàng năm cho nhà trường.
  • Giờ Trái đất 2024: Tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính
    (TN&MT) - Tối ngày 23/3, sau 1 giờ tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2024 (từ 20h30 đến 21h30), cả nước đã tiết kiệm được sản lượng điện là 428.000 kWh - tương đương số tiền gần 859 triệu đồng.
  • EVNHCMC lan toả thông điệp “Tiết kiệm điện - Thành thói quen”
    (TN&MT) - Đúng 20 giờ 30 phút ngày 23/3, nghi thức đếm ngược 10 giây tắt đèn tại Đêm sự kiện hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 đã được thực hiện.
  • Nam Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt, tiêu thụ điện tăng cao
    (TN&MT) - Trong tháng 3, nắng nóng trên diện rộng ở Nam Bộ, đặc biệt là Đông Nam Bộ đã khiến sản lượng điện tiêu thụ của các tỉnh, thành phía Nam tiếp tục tăng cao. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, nắng nóng ở khu vực này có thể kéo dài từ nay đến nửa đầu tháng 5.
  • Thủy điện An Khê - Ka Nak hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024
    BCH Công đoàn AKKN đã tích cực vận động toàn thể CBCNV, đoàn viên, người lao động chủ động tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động người thân, gia đình, chính quyền địa phương, bà con nhân dân cùng hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2024.
  • 3 thử thách nhỏ cho năng lượng xanh
    (TN&MT) - Những hành động nhỏ trong cuộc sống tuy rất đơn giản, dễ thực hiện nhưng mang lại hiệu quả cao, góp phần tiết kiệm tài nguyên, giảm tác động tiêu cực đến môi trường.
  • Giờ Trái đất năm 2024 diễn ra vào ngày 23/3
    (TN&MT) - Sự kiện tắt đèn hướng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 sẽ diễn ra từ 20h30 đến 21h30, thứ Bảy ngày 23/3/2024.
  • Nâng cao hiệu quả trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, bền vững
    (TN&MT) - Ngày 30/8, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Diễn đàn "Nâng cao tuyên truyền về sử dụng hiệu quả năng lượng cho phát triển bền vững" nhằm hưởng ứng cuộc vận động tiết kiệm năng lượng, tiến tới thực hiện thành công Chương trình mục tiêu Quốc gia của Chính phủ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
  • EVN: Lan tỏa thông điệp “Tiết kiệm điện - thành thói quen”
    Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lấy thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là chủ đề của năm 2023. Xác định đây là nhiệm vụ xuyên suốt, có tính chiến lược lâu dài, EVN đã triển khai các giải pháp trọng tâm, quyết tâm cùng các đơn vị thành viên hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu được giao, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Tiết kiệm điện - thành thói quen”, thực hành tiết kiệm điện không chỉ những lúc thiếu điện mà thực hành mọi lúc, mọi nơi với mọi đối tượng.
  • Hành động liên tục và đồng bộ các giải pháp tiết kiệm điện
    Sáng ngày 18/8, Văn Phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu phát triển thị trường điện lực và Đào tạo (ERAVCTED) tổ chức “Hội nghị Tiết kiệm điện trong mùa nắng nóng”, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hành động liên tục và thiết thực, đồng bộ các giải pháp về thực hành tiết kiệm điện (TKĐ) trong thời gian tới.
  • 4 mục tiêu tiết kiệm điện của EVN
    Thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đưa ra lộ trình cụ thể nhằm sử dụng hiệu quả, tiết kiệm điện đồng thời đảm bảo năng lượng cho phát triển kinh tế xã hội.
  • Những sáng kiến tiết kiệm điện trị giá hàng tỷ đồng tại NMLD Dung Quất
    Tại Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất, công tác tối ưu hóa sản xuất, tiết kiệm năng lượng nói chung và tiết kiệm điện nói riêng là mục tiêu xuyên suốt, có tính kế thừa, được lãnh đạo Công ty sát sao chỉ đạo. Trong bối cảnh điện đang trở thành mặt hàng hiếm như hiện nay, công tác tiết kiệm điện đang là bài toán bức thiết đặt ra thì hàng trăm sáng kiến áp dụng trong công tác tiết giảm năng lượng và điện  tại NMLD Dung Quất không chỉ mang lại giá trị nhiều tỷ đồng mà còn hết sức có giá trị về mặt kỹ thuật, môi trường.
  • Điện lực miền Nam: Trao 525 giải thưởng cho khách hàng sử dụng tiết kiệm điện
    Sáng ngày 02/8/2023, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã tổng kết cuộc thi “Khách hàng với giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả”. Ban tổ chức đã trao 525 giải thưởng cho khách hàng của 21 Công ty điện lực phía Nam.
  • EVNHANOI tuyên truyền hưởng ứng lời Bác dạy về tiết kiệm điện
    Vào ngày 21/12/1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến thăm và nói chuyện thân mật với cán bộ, công nhân Nhà máy Điện Yên Phụ. Tại hôm đó, Bác đã nói: “Tổ quốc cần điện như cơ thể cần máu”… “Chúng ta tiết kiệm điện chính là giữ gìn “mạch máu” cho mỗi gia đình cũng như cả nền kinh tế”. Đã 69 năm kể từ ngày đó nhưng lời Bác dạy đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị.
  • Nhiệt Điện Mông Dương tận dụng ánh sáng tự nhiên để tiết kiệm điện
    Thực hiện chủ trương của Chính phủ về đảm bảo cung ứng điện và tăng cường tiết kiệm điện, Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã và đang đẩy mạnh nhiều biện pháp quản lý, kỹ thuật trong vận hành và thực hành tiết kiệm điện tại Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1.
  • Tiết kiệm điện là văn hóa
    Nắng nóng diễn ra trên diện rộng suốt thời gian qua khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao và có nguy cơ dẫn đến tình trạng thiếu điện sinh hoạt. Việc thay đổi thói quen sử dụng, tiết kiệm điện của mỗi cá nhân và cộng đồng góp phần không nhỏ trong việc sử dụng năng lượng một cách bền vững.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO