Tiếp bài “Công ty Tân Thành - Nghệ An”: Sai phạm kéo dài không bị xử lý?

05/06/2014 00:00

(TN&MT) - Báo Tài nguyên & Môi trường số ra ngày 8/5 đã có bài phản ánh về một số sai phạm của mỏ đá Lèn Mồng (thuộc Công ty cổ phần khai thác đá Tân Thành).

(TN&MT) - Báo Tài nguyên & Môi trường số ra ngày 8/5 đã có bài phản ánh về một số sai phạm của mỏ đá Lèn Mồng (thuộc Công ty cổ phần khai thác đá Tân Thành). Sau khi bài báo phát hành, phóng viên đã liên tục nhận được những phản ánh về nhiều sai phạm khác của đơn vị này...
   
Mặc dù chưa hoàn chỉnh thủ tục nhưng Công ty Tân Thành vẫn ngang nhiên khai thác đá tại Lèn Mồng.
   
  Theo tài liệu chúng tôi có được, ngày 19/6/2013 tổ công tác - UBND xã Nghĩa Tân đã kiểm tra, phát hiện và lập biên bản đình chỉ việc xây dựng công trình nhà kho chứa thuốc nổ và nhà ở cho lao động khai thác đá của Công ty Tân Thành tại thửa đất số 24, tờ bản đồ số 13, vùng Ngập Lụt, cấp cho gia đình ông Lê Văn Trung sản xuất trồng cây lâu năm theo giấy CNQSD đất mã số G 037118; cấp ngày 10/11/1995.
   
  Tiếp sau đó, vào ngày 20/6/2013 tổ công tác - UBND xã Nghĩa Tân kiểm tra việc khai thác đá xây dựng tại lèn Mồng, tiến hành lập biên bản giao trách nhiệm đối với Công ty Tân Thành đã có hành vi vi phạm về sử dụng máy móc, vật liệu nổ, con người để thực hiện việc khai thác đá trái phép tại Lèn Mồng thuộc địa phận xóm Quán Mít, xã Nghĩa Tân, huyện Nghĩa Đàn. Qua đó, tổ kiểm tra kiến nghị xử lý về các hành vi vi phạm đối với Công ty Tân Thành và ông Lê Văn Trung về công tác chuyển nhượng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sai quy định của pháp luật. Cụ thể như sau: “Việc xây dựng nhà kho chứa thuốc nổ, nhà ăn, nghỉ cho người lao động trên thửa đất do gia đình ông Lê Văn Trung sử dụng đã vi phạm vào khoản 1, Điều 36 - Luật Đất đai 2003 về chuyển mục đích sử dụng đất. Việc Công ty cổ phần khai thác đá Tân Thành tự ý tổ chức khai thác đá xây dựng đã vi phạm khoản 2 - Điều 17, điểm c; Khoản 2 - Điều 55, Luật khoáng sản 2010 về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản...”.
   
  Ngày 24/6/2013, đại diện Công ty Tân Thành cung cấp cho UBND xã Nghĩa Tân 21 loại giấy tờ có liên quan đến việc phục vụ công tác khai thác khoáng sản đá xây dụng (bản phô tô). Tuy nhiên, đại diện Công ty không xuất trình được các giấy tờ có liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm tại thửa đất gia đình ông Lê Văn Trung đang sử dụng sang đất xây dựng kho chứa vật liệu nổ và nhà ở tại thửa đất số 24 (vùng ngập lụt). Diện tích mỏ của công ty đang khai thác cũng chưa được cấp có thẩm quyền tổ chức cắm mốc, bàn giao tại thực địa, chưa hoàn thiện một số điều kiện tại Điều 2, Điều 3 - Giấy phép khai thác khoáng sản số 1614/GP-UBND, ngày 3/5/2013 của UBND tỉnh Nghệ An.
   
  Do đó Công ty Tân Thành chưa đủ điều kiện để tổ chức xây dựng kho chứa thuốc nổ, chưa đủ điều kiện hoạt động khai thác đá tại khu vực Lèn mồng. Vì vậy, ngày 24/7/2013, UBND xã Nghĩa Tân đã có Công văn số 14/UBND.ĐC “V/v tạm dừng việc xây dựng kho chứa thuốc nổ, việc khai thác đá tại khu vực Lèn mồng” gửi Công ty Tân Thành. Qua đó, yêu cầu Công ty Tân Thành thực hiện một số nội dung như sau: “Thứ nhất, tạm dừng việc xây dựng công trình nhà kho chứa vật liệu nổ và nhà ở cho công nhân lao động tại thửa đất số 24, tờ bản đồ số 13, vùng ngập lụt xóm Quán Mít, xã Nghĩa Tân; thứ hai, ngừng ngay việc tổ chức khai thác đá tại khu vực Lèn mồng nói trên; thứ ba, đề nghị công ty hoàn chỉnh các giấy tờ liên quan đến việc xây dựng kho chứa vật liệu nổ tại thửa đất do gia đình ông Lê Văn Trung đang sử dụng; hoàn chỉnh các giấy tờ liên quan đến việc khai thác đá xây dựng tại khu vực Lèn Mồng. Khi đầy đủ các loại giấy tờ và được các cấp có thẩm quyền bàn giao mặt bằng khu mỏ, chuyển mục đích sử dụng đất khi đó mới tiếp tục thực hiện; thứ tư, yêu cầu Công ty cổ phần Tân Thành nghiêm túc thực hiện các nội dung nêu trên. Nếu cố tình vi phạm, UBND xã sẽ  tiếp tục thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
   
  Văn bản của UBND xã Nghĩa Tân đã rõ ràng. Thế nhưng, mọi hoạt động về khai thác đá, xây dựng kho chứa thuốc nổ không ngừng lại mà vẫn diễn ra bình thường bất chấp sự can ngăn của chính quyền địa phương.
   
  Trước câu hỏi tại sao Công ty Tân Thành chưa hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật mà vẫn ngang nhiên khai thác đá tại Lèn Mồng,  sáng 27/5/2014, phóng viên đã làm việc với ông Phan Đình Bình, Phó Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Ban Công an xã Nghĩa Tân thì được biết: “Những sai phạm của Công ty Tân Thành, các cơ quan chức năng đã tiến hành lập nhiều biên bản xử lý. Vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng có văn bản kết luận vụ việc”. Tuy nhiên, khi phóng viên đặt ông Bình trả lời “vấn đề này tôi không nắm rõ”?!. Đến đây, dư luận vẫn đặt câu hỏi là tại sao khu vực mỏ ngay sát trụ sở UBND xã Nghĩa Tân nhưng chính quyền ở đây lại thờ ơ để doanh nghiệp ngang nhiên khai thác, vi phạm nghiêm trọng Luật Khoáng sản, Luật Đất đai… trong suốt thời gian qua?
   
Đình Tiệp
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiếp bài “Công ty Tân Thành - Nghệ An”: Sai phạm kéo dài không bị xử lý?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO