Tiên Du (Bắc Ninh): Điểm tập kết rác bức tử môi trường, “hành” khu dân cư

Ngọc Trâm - Bảo Hà| 26/10/2022 16:05

(TN&MT) - Người dân tại xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh đang ngày đêm sinh hoạt và hứng chịu ô nhiễm từ bãi tập kết rác thải ngay sát gần khu dân cư. Ngày nắng cũng như ngày mưa, mùi hôi thối, ruồi nhặng, đặc biệt là tình trạng khói bụi ô nhiễm khi đốt rác thải từ bãi tập kết này không khi nào ngớt.

Ông N.M.D - một hộ dân nhà sát cạnh điểm tập kết rác ở thôn Đông, xã Hoàn Sơn cho biết, điểm tập kết rác thải tại đây đã tồn tại từ lâu và thường xuyên gây ô nhiễm môi trường. Hàng ngày lượng rác thải đổ dồn về khu vực này ngày càng tăng cao nhưng không được vận chuyển đi xử lý theo tiêu chuẩn mà xử lý theo hình thức đốt thủ công, phát sinh mùi độc hại ra môi trường xung quanh, khiến môi trường nơi đây ô nhiễm trầm trọng hơn.

Theo quan sát của phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường, điểm tập kết rác có diện tích khá lớn. Tại thời điểm PV ghi nhận, rác được xử lý bằng hình thức đốt thủ công lộ thiên gây khói bụi mù mịt. Đáng nói, điểm tập kết rác nằm ngay sát khu dân cư và ngay tuyến đường giao thông chính. Rác thải được đổ thành nhiều đống lớn, đổ tràn khắp mặt đường, bờ ruộng, kênh mương. Trời nắng, ruồi nhặng, mùi hôi thối, khói rác bốc lên nồng nặc, nước đen tràn ra đường, ruộng và khu dân cư gây nguy cơ ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng. Việc đốt rác còn gây cản trở tầm nhìn khi lưu thông qua khu vực này khiến người dân vô cùng bức xúc.

6.jpg
Điểm tập kết rác nằm sát khu dân cư và trục đường lưu thông, bức tử môi trường nơi đây

Ông N.M.D cho biết thêm, người dân nơi đây đã nhiều lần phản ánh tới chính quyền địa phương, thậm chí gửi đơn phản ánh, đơn kêu cứu tới các cơ quan ban, ngành nhưng cho đến nay tình trạng ô nhiễm từ bãi tập kết rác này vẫn không được giải quyết.

Dưới đây là hình ảnh PV Báo Tài nguyên và Môi trường ghi nhận được về tình trạng ô nhiễm từ bãi tập kết rác trên địa bàn xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. 

7.jpg
Rác thải đổ thành nhiều đống lớn, đổ tràn khắp mặt đường, bờ ruộng, kênh mương. Con đường lưu thông cũng trở nên mù mịt bởi khói bụi từ việc đốt rác lộ thiên.
1.jpg
4.jpg
5.jpg
Trục đường giao thông bị rác "xâm chiếm" 
9.jpg
10.jpg
Rác thải được chất thành nhiều đống lớn và xử lý bằng hình thức đốt thủ công
12.jpg
Nước đen tràn ra đường, ruộng và khu dân cư gây nguy cơ ô nhiễm nguồn nước.
11-1-.jpg
Người dân phản ánh mỗi lần qua khu vực này đều phải đi thật nhanh vì "sợ" mùi hôi thối và khói rác.

Đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan chức năng sớm vào cuộc kiểm tra, đồng thời xử lý dứt điểm tình trạng trên.

Báo Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục thông tin...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiên Du (Bắc Ninh): Điểm tập kết rác bức tử môi trường, “hành” khu dân cư
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO