Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thăm, chúc Tết tại huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng

Nguyễn Hùng – Xuân Vũ| 18/01/2020 22:33

(TN&MT) - Ngày 18/1, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Đức Long và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc xã Đức Long, huyện Thạch An (tỉnh Cao Bằng).

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ.

 

Ngày 18/1, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến dâng hương, dâng hoa, trồng cây lưu niệm tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt - Địa điểm chiến thắng Biên giới 1950 huyện Thạch An (Cao Bằng); thăm, chúc Tết và tặng quà cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Đức Long và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc xã Đức Long, huyện Thạch An (Cao Bằng).

Về phía tỉnh Cao Bằng, đón tiếp và cùng dự có các đồng chí: Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, huyện Thạch An.

Đồng chí Trần Quốc Vượng cùng các đại biểu trồng cây lưu niệm tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ thuộc Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Địa điểm chiến thắng Biên giới 1950.

Tại lễ dâng hương, dâng hoa Nhà tưởng niệm Bác Hồ thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Địa điểm chiến thắng Biên giới 1950 huyện Thạch An, diễn từ của Đoàn công tác Trung ương khẳng định: Tháng 6/1950, Thường vụ Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định mở Chiến dịch Biên giới 1950. Trong Chiến dịch này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trực tiếp ra mặt trận chỉ đạo, động viên quân và dân ta quyết chiến, quyết thắng. Sau 29 ngày đêm chiến đấu (từ ngày 16/9 đến 14/10/1950) quân đội ta đã giành được thắng lợi hoàn toàn. Chiến thắng Chiến dịch Biên giới năm 1950, quân ta đã tiêu diệt 10 tiểu đoàn địch, thu 3.000 tấn vũ khí, giải phóng hoàn toàn biên giới từ Cao Bằng đến Đình Lập (Lạng Sơn).

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Lại Xuân Môn tặng quà các gia đình chính sách xã Đức Long, huyện Thạch An (Cao Bằng)

Chiến dịch Biên giới 1950 là nơi duy nhất được Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp ra mặt trận chỉ đạo, động viên quân và dân ta chiến đấu, chiến thắng. Với giá trị và ý nghĩa lịch sử to lớn đó, năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định xếp hạng Khu di tích lịch sử Địa điểm chiến thắng Biên giới 1950 là di tích Quốc gia đặc biệt.

Đoàn công tác Trung ương bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn công lao trời biển của Người, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh cho sự nghiệp hòa bình, độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân dân Việt Nam và nhân loại. Với bao công lao to lớn Người đã được thế giới tôn vinh là Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất và Người đã làm rạng rỡ non sông đất nước ta.

Đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao biển tặng bò giống cho các hộ nghèo

Tiếp đó, Đoàn công tác Trung ương đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Đức Long; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đức Long; tại đây, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi khi chứng kiến cuộc sống của người dân có nhiều đổi thay, xã Đức Long đã đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng chí biểu dương Đồn Biên phòng Đức Long đã phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển, tích cực giúp dân phát triển kinh tế - xã hội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị, nhân dân xã Đức Long tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết, nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp; xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Đức Long tuyên truyền vận động nhân dân tiếp tục chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế - xã hội; giữ gìn vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia với tinh thần hữu nghị để phát triển; đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, đảm bảo an ninh - trật tự khu vực biên giới, đặc biệt là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Nhân dịp này, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tặng quà Tết cho huyện Thạch An; Đồn Biên phòng Đức Long; Đảng bộ, chính quyền xã Đức Long; các trường mầm non, tiểu học, THCS Đức Long; tặng quà 18 thương binh, gia đình liệt sỹ, 35 hộ nghèo và 19 học sinh xã Đức Long vượt khó, học tốt. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng 10 con bò giống, tổng trị giá 150 triệu đồng cho 10 hộ nghèo xã Đức Long; trao học bổng cho các em học sinh là “Con nuôi Đồn biên phòng", “Nâng bước em tới trường”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thăm, chúc Tết tại huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO