Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tặng quà tết tại huyện Văn Chấn

Thanh Ngà| 11/01/2020 16:58

(TN&MT) - Ngày 11/1. ông Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đi thăm, chúc tết, tặng quà các hộ nghèo, gia đình chính sách tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Cùng đi có Thượng tướng Bùi Văn Nam - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Về phía tỉnh Yên Bái có bà Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tặng quà Tết tại xã Nậm Lành và Suối Giàng của huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Trong chuyến thăm chúc tết, tặng quà các hộ nghèo, gia đình chính sách tại huyện Văn Chấn. Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã tới xã Nậm Lành và Suối Giàng của huyện Văn Chấn.

Báo cáo với đoàn công tác của Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, lãnh đạo huyện Văn Chấn cho biết: Năm 2019, hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện đều đạt và vượt  mức so với kế hoạch; thu ngân sách đạt trên 288 tỷ đồng, vượt 26% kế hoạch; huyện đã có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 6 xã so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Hiện huyện đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 đã góp phần cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ 20 Đảng bộ huyện với 17/21 chỉ tiêu đạt và vượt, 4 chỉ tiêu còn lại phấn đấu hoàn thành trong năm 2020.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà trao tặng quà Tết cho các hộ nghèo huyện Văn Chấn. 

Cùng với đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, huyện Văn Chấn đã sớm chỉ đạo các cơ quan, địa phương rà soát đối tượng, chủ động triển khai công tác chuẩn bị cho nhân dân vui xuân đón tết. Thành lập các đoàn công tác đi kiểm tra, thăm và tặng quà cho nhân dân vùng đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, hộ nghèo, người có công…

Ông Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả về kinh tế, xã hội mà tỉnh Yên Bái đã đạt được trong năm 2019 vừa qua, nhất là kết quả về thu ngân sách, giảm nghèo, phát triển du lịch, xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian tới yêu cầu huyện Văn Chấn cần tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh, phúc lợi xã hội, xóa đói giảm nghèo, nhất là đối với đồng bào vùng cao, vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, bảo đảm hài hòa với phát triển kinh tế.

Đoàn công tác của Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và Lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã dự lễ khánh thành công trình Trường Phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở xã Nậm Lành

Nhân dịp đón Tết Nguyên Đán cổ truyền Canh Tý 2020 của dân tộc, ông Trần Quốc Vượng- Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng lãnh đạo Bộ Công an, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã tặng 70 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã vượt khó vươn lên trong học tập.

Đồng thời, đoàn công tác đã dự lễ khánh thành công trình Trường Phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở xã Nậm Lành. Công trình này do Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam cùng Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Vạn Cát và Công ty Niinuma Nhật Bản tài trợ xây dựng sau 3 tháng triển khai.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tặng quà tết tại huyện Văn Chấn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO