Thương binh & Liệt sĩ

PVFCCo: Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/203), Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) cùng với các công ty trực thuộc, các tổ chức đoàn thể đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng.
  • “Cõi thiêng Đồng Lộc - nối mạch ngàn năm": Phát huy truyền thống văn hóa, anh hùng của Tổ quốc
    (TN&MT) - Chương trình nghệ thuật “Cõi thiêng Đồng Lộc - nối mạch ngàn năm" diễn ra tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) nhằm tiếp tục thể hiện lòng biết ơn của thế hệ hôm nay đối với các Anh hùng Liệt sỹ đã chiến đấu và hy sinh oanh liệt cho nền độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc.
  • Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng năm 2023
    (TN&MT) - Ngày 22/7, tại TP. Huế, Bộ LĐTB&XH phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Báo Nhân dân và UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023) và Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2023. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến tham dự.
  • Quảng Trị: Vận động xây dựng quỹ "Hoa dâng mộ Liệt sĩ"
    Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023), được sự đồng ý của UBND tỉnh Quảng Trị, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị tổ chức đợt vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong cả nước xây dựng Quỹ “Hoa dâng mộ liệt sĩ” để dâng cúng, gắn bình hoa lên hơn 50.000 phần mộ tại 72 nghĩa trang Liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tri ân các Anh hùng Liệt sĩ tại Quảng Trị
    (TN&MT) - Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7 (1947 – 2023), ngày 16/7, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến viếng, dâng hoa, dâng hương tri ân các Anh hùng Liệt sĩ và thăm, tặng quà gia đình chính sách tại tỉnh Quảng Trị.
  • Petrolimex và các đơn vị thành viên tri ân Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/2022)
    Tháng 7, cả nước hướng về Ngày Thương binh - Liệt sỹ để tri ân, tưởng nhớ công lao của các anh hùng, liệt sỹ; cũng là ngày để người dân Việt Nam thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây.
  • Các đơn vị PV GAS tổ chức nhiều hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ
    Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; “Ăn quả nhớ người trồng cây”, nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022), cùng với các hoạt động của Tổng Công ty khí Việt Nam (PV GAS), các đơn vị thành viên, trực thuộc PV GAS cũng tổ chức nhiều hoạt động tri ân, thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách; đồng thời tổ chức các hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa trong tháng 7/2022.
  • Đồng chí Võ Văn Thưởng tham dự các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ tại Bình Định.
    Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022) và tổ chức chương trình cầu truyền hình trực tiếp “Khúc tráng ca hòa bình” tại điểm cầu Bình Định, để tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng, tối 27/7, tỉnh Bình Định long trọng tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Liệt sỹ thị xã Hoài Nhơn.
  • PVFCCo:  Hội cựu chiến binh nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
    Thể hiện sự tiếp nối truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", Hội Cựu chiến binh Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (Hội CCB PVFCCo) đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm nhằm bày tỏ sự tri ân, lòng biết ơn đối với các anh hùng, liệt sĩ, người có công với cách mạng trong công cuộc giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022).
  • Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022):
Người Dầu khí "uống nước nhớ nguồn"
    Phát huy truyền thống "uống nước nhớ nguồn", ghi nhớ công ơn, góp phần giảm bớt những khó khăn đối với những người đã hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái và thực hiện các mục đích an sinh xã hội là nét đẹp của ngành Dầu khí Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) và các đơn vị thành viên đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia
  • Thanh Hóa: Tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và biểu dương người có công tiêu biểu
    (TN&MT) - Sáng ngày 27/7/2022, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; biểu dương người có công tiêu biểu và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa”.
  • Nhớ câu “Đền ơn đáp nghĩa”
    (TN&MT) - “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” là đạo lý của dân tộc Việt Nam. Đạo lý này có cơ sở triết học vững chắc bắt nguồn từ truyền thống văn hóa lịch sử và tâm hồn, tính cách dân tộc.
  • Huế: Tổ chức lễ thắp nến tri ân và giao lưu nghệ thuật nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
    Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, vào tối 24/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế), Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4, Tỉnh đoàn Thừa Thiên - Huế cùng các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội tổ chức Lễ thắp nến tri ân và giao lưu nghệ thuật.
  • Bình Định: Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ
    Để tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân, tối 24/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Quy Nhơn, Tỉnh đoàn Bình Định tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022) với chủ đề “Thắp lửa truyền thống, sáng mãi niềm tin”.
  • Xuân Sơn - Tiếng vọng từ lòng đất mẹ
    Câu chuyện về các liệt sĩ Trung đoàn 22, Sư đoàn 3 Sao Vàng cùng quân và dân địa phương đã anh dũng hy sinh tại đồi Xuân Sơn, thuộc các xã Ân Nghĩa, Ân Hữu, huyện Hoài Ân, các anh đã trở về đoàn tụ với đồng đội sau 56 năm nằm nguội lạnh trong lòng đất mẹ như bản anh hùng ca sống mãi cùng năm tháng.
  • Bộ TN&MT tri ân các Anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng tại Quảng Trị nhân Kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sĩ
    (TN&MT) - Ngày 23/7, đoàn đại biểu Bộ Tài nguyên và Môi trường do Bộ trưởng Trần Hồng Hà dẫn đầu đã đến dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Đường 9 (Quảng Trị)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO