Báo Nông Nghiệp

| Hotline: 0983.970.780

Thúc đẩy nghiên cứu các hiện tượng thời tiết nguy hiểm khu vực Đông Nam Á

Thứ Ba 16/05/2023 , 20:02 (GMT+7)

(TN&MT) - Ngày 16/5, tại Hà Nội, Tổng cục Khí tượng Thủy văn phối hợp với Cơ quan Khí tượng Vương quốc Anh (Met UK) tổ chức Hội thảo khoa học thời tiết và khí hậu khu vực Đông Nam Á. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Hoàng Đức Cường khai mạc Hội thảo.

Môi trường

Thúc đẩy nghiên cứu các hiện tượng thời tiết nguy hiểm khu vực Đông Nam Á

Mai Đan {Ngày xuất bản}

(TN&MT) - Ngày 16/5, tại Hà Nội, Tổng cục Khí tượng Thủy văn phối hợp với Cơ quan Khí tượng Vương quốc Anh (Met UK) tổ chức Hội thảo khoa học thời tiết và khí hậu khu vực Đông Nam Á. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Hoàng Đức Cường khai mạc Hội thảo.

z4350103539938_fe09d569a5856bd060ee1e8876995264.jpg
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Hoàng Đức Cường khai mạc Hội thảo

Hội thảo diễn ra trong 3 ngày từ ngày 16-18/5, với sự tham dự của các chuyên gia và các nhà nghiên cứu hàng đầu về khí tượng, khí hậu của Vương quốc Anh, Australia, New Zealand và các nhà nghiên cứu, dự báo viên từ Cơ quan khí tượng quốc gia Philipines, Indonesia, Malaysia, Singapore.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Đức Cường cho biết: Các nước trong khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là các quốc gia đảo và ven biển như Việt Nam, Philipines, Indonesia, Malaysia, hàng năm thường xuyên phải hứng chịu rất nhiều các cơn bão và các loại hình thiên tai nguy hiểm khác nhau như bão, lũ, sạt lở đất, nước dâng, rét đậm, rét hại, nắng nóng, khô hạn… gây ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế - xã hội và sinh kế của người dân trong khu vực.

Trong vòng 30 năm qua, trung bình mỗi năm, tại Việt Nam thiên tai đã làm gần 400 người chết và mất tích, thiệt hại kinh tế từ 1 - 1,5% GDP. Từ năm 2019 đến tháng 11/2022 tổng số thiệt hại về người là 763 người; thiệt hại về kinh tế là 71.114 tỷ đồng. Đặc biệt, năm thiên tai lịch sử 2020, có 357 người chết và mất tích, thiệt hại về kinh tế 40 nghìn tỷ đồng.

Trước thiệt hại trên, việc dự báo, cảnh báo được các loại hình thiên tai nguy hiểm là rất quan trọng đối với Chính phủ và người dân của Việt Nam cũng như của các quốc gia Đông Nam Á. Tuy nhiên, có một số hiện tượng thời tiết và loại hình thiên tai mà chúng ta vẫn chưa thể nắm được, chưa thể dự báo cảnh báo chính xác được do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, trong đó có yếu tố về sự phát triển khoa học, công nghệ.

“Bởi vậy, với sự hợp tác, hỗ trợ của Met UK thông qua Chương trình nghiên cứu khoa học thời tiết, khí hậu hỗ trợ cho các đối tác của Vương quốc Anh (WCSSP) dưới sự tài trợ của Quỹ Newton, các hiện tượng thời tiết, thiên tai nguy hiểm này đã được nghiên cứu sâu hơn tại các quốc gia khu vực Đông Nam Á với quy mô toàn cầu và khu vực nhằm xây dựng các công cụ giải, pháp dự báo, cảnh báo với chất lượng và độ tin cậy cao hơn”, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Đức Cường nhấn mạnh.

Ông cũng mong muốn Chương trình sẽ tiếp tục được thực hiện trong thời gian tới nhằm tăng cường sự đoàn kết, tăng cường nghiên cứu về các hiện tượng thời tiết nguy hiểm; nâng cao năng lực của dự báo viên, nghiên cứu viên hướng tới một Đông Nam Á an toàn trước thiên tai góp phần vào việc giảm nhẹ rủi ro thiên tai của cả thế giới.

img_1574.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Hội thảo khoa học thời tiết và khí hậu khu vực Đông Nam Á là dịp để các nước tham dự cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy nghiên cứu nhằm hướng tới một Đông Nam Á phát triển bền vững. Đây là sự kiện rất quan trọng, thể hiện sự hợp tác chặt chẽ của Met UK với các nước khu vực Đông Nam Á nhằm giải quyết vấn đề giảm nhẹ rủi ro thiên tai và phát triển bền vững kinh tế-xã hội.

Xem thêm
Gỡ nút thắt hạ tầng nguồn điện và trạm sạc cho xe điện

TP.HCM đang rà soát để bố trí trạm sạc ở nhiều khu vực như chung cư, nhà trọ, bãi đỗ xe, siêu thị nhằm đảm bảo hạ tầng trạm sạc cho xe điện.

Nghệ An với chiến lược phát triển năng lượng sạch

Nghệ An phát triển các nguồn điện điện mặt trời, điện gió và các giải pháp tiết kiệm năng lượng, hình thành một hệ sinh thái năng lượng đa dạng và bền vững.

Tái chế chất thải thực phẩm: [Bài 2] Hà Nội còn bỏ ngỏ...

Rác thải thực phẩm - loại chất thải chiếm tỉ lệ cao trong thành phần rác thải sinh hoạt - đang góp phần vào khủng hoảng môi trường và lãng phí tài nguyên.

TP.HCM dồn lực cho dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng

Dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng đã hoàn thành hơn 93% khối lượng. TP.HCM đang tháo gỡ vướng mắc, quyết tâm đưa công trình về đích để chấm dứt nỗi ám ảnh ngập triều.

Việt Nam sắp có Luật Trí tuệ nhân tạo

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Việt Nam đang xây dựng Luật Trí tuệ nhân tạo, dự kiến được thông qua cuối năm nay.

Phát động cuộc thi vẽ tranh 'Đan Mạch trong mắt em' năm 2025

Sáng 18/9, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ phát động Cuộc thi vẽ tranh “Đan Mạch trong mắt em” năm 2025 với chủ đề 'Sống Xanh'.