thúc đẩy hợp tác

Chủ tịch Quốc hội dự Diễn đàn Chính sách pháp luật thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại Việt Nam - Trung Quốc
Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 12/4, tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Diễn đàn Chính sách pháp luật thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại Việt Nam - Trung Quốc với sự tham dự của khoảng 450 đại diện doanh nghiệp hai nước.
  • Canada – Việt Nam thúc đẩy hợp tác chống biến đổi khí hậu
    Tại buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Lê Công Thành vào ngày 14/3, bà Catherine Steward, Đại sứ về Biến đổi Khí hậu của Canada, đã trao đổi về những lĩnh vực mà phía Canada mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu.
  • Thủ tướng thúc đẩy hợp tác đầu tư từ các doanh nghiệp hàng đầu New Zealand
    Sáng 10/3, tại Auckland, trong chương trình chuyến thăm chính thức New Zealand, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp ông Simon Bridges, Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Auckland và lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu của New Zealand.
  • Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ trong 3 lĩnh vực quan trọng
    Chiều 25/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Jose Fernandez, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách tăng trưởng kinh tế, môi trường và năng lượng, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
  • Thúc đẩy hợp tác phát triển khoa học - công nghệ ngành TN&MT
    (TN&MT)- Sáng 18/1, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Trần Quý Kiên và Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Trần Hồng Thái đã đồng chủ trì buổi làm việc với các đơn vị liên quan trực thuộc hai Bộ nhằm thúc đẩy nghiên cứu và phát triển ứng dụng KH&CN trong lĩnh vực TN&MT.
  • Petrovietnam thúc đẩy hợp tác sản xuất xơ sợi, hóa dầu, hóa chất với đối tác Trung Quốc
    Nhận lời mời của đối tác, trên cơ sở mối quan hệ hợp tác giữa Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPoly) với các đối tác Trung Quốc, đoàn công tác của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) do Tiến sĩ Lê Xuân Huyên, Phó Tổng giám đốc dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 9 - 12/1/2024.
  • Thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Nhật Bản hướng tới mục tiêu trung hòa các-bon
    (TN&MT) - Ngày 11/1, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Nhóm Công tác chung Việt Nam – Nhật Bản đã tổ chức cuộc họp lần thứ 3 về thực hiện Kế hoạch hợp tác chung về biến đổi khí hậu hướng tới mục tiêu trung hòa các-bon vào năm 2050 (JCP). Năm 2024, hai bên sẽ triển khai các lĩnh vực hợp tác mới về thực thi Điều 6 của Thỏa thuận Paris, phát triển hệ thống cảnh báo sớm và giảm phát thải khí Mê-tan.
  • Ưu tiên thúc đẩy hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản
    Ngày 17/12, trong khuôn khổ chuyến công tác, dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có các cuộc tiếp Thống đốc các tỉnh Aichi, Tochigi, Niigata, Kanagawa và Yamanashi của Nhật Bản.
  • Bộ Tài nguyên và Môi trường – Standard Chartered: Thúc đẩy hợp tác phát triển thị trường các-bon
    Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ hợp tác với Ngân hàng Standard Chartered về phát triển thị trường các-bon trong thời gian tới cùng hướng đến mục tiêu cam kết đưa mức phát thải ròng về “0” vào năm 2050
  • Hà Lan mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam về thích ứng biến đổi khí hậu và môi trường
    (TN&MT) - Tổng Giám đốc Cơ quan Phát triển Hà Lan (SNV), ông Simon O'Conell đề xuất với Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh việc thúc đẩy hợp tác giữa SNV và Bộ Tài nguyên và Môi trường về nội dung thích ứng với biến đổi khí hậu dựa trên các giải pháp dựa vào tự nhiên, vốn là thế mạnh của SNV.
  • Canada - Việt Nam: Thúc đẩy hợp tác toàn diện về môi trường và khí hậu
    (TN&MT) - Tại cuộc gặp trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28) tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất, Bộ trưởng Bộ Môi trường và Biến đổi khí hậu Canada (ECCC) Steven Guilbeault đã đề nghị với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh về việc Canada sẽ thúc đẩy hợp tác toàn diện về môi trường và khí hậu với Việt Nam trong thời gian tới.
  • Long An: Thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp Singapore
    (TN&MT) - Chiều 29/11, UBND tỉnh Long An đã tổ chức Tọa đàm thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Long An với doanh nghiệp Singapore. Tham dự buổi tọa đàm có ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An; ông Roy Kho, Tổng Lãnh sự Singapore tại TP.HCM; ông Cao Xuân Thắng, Tham tán Thương mại, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Singapore; đại diện các Sở, ngành, địa phương Long An cùng các doanh nghiệp Việt Nam và Singapore.
  • SCG thúc đẩy hợp tác đa phương triển khai Kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam
    Ngày 16/11/2023 tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Diễn đàn Kinh tế Tuần hoàn Việt Nam 2023 với chủ đề “Xây dựng Kế hoạch Hành động Quốc gia thực hiện Kinh tế Tuần hoàn (National Action Plan on Circular Economy - NAPCE)”. Tập đoàn hàng đầu khu vực SCG và Mạng lưới đối tác doanh nghiệp Thái Lan đã đồng hành cùng chương trình.
  • Thúc đẩy hợp tác giữa Bộ TN&MT và Ngân hàng thế giới
    (TN&MT) - Trong bối cảnh mới hiện nay, Ngân hàng Thế giới rất mong muốn có được những dự án hợp tác lớn với Bộ TN&MT Việt Nam. Các dự án này sẽ có tác động lớn, trọng điểm để cùng mang lại thành công lớn.
  • Petrovietnam thúc đẩy hợp tác với các đối tác châu Âu về lĩnh vực năng lượng
    Từ ngày 27 đến 31/10/2023, trong khuôn khổ chuyến làm việc của Ủy Ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp với các đối tác tại CHLB Đức và Vương quốc Hà Lan, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) và các đơn vị PVGAS, PV Power và Công ty TNHH Kho cảng LNG Sơn Mỹ đã tham gia cùng đoàn.
  • Petrovietnam và Equinor thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng sạch
    Ngày 2/11 tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực năng lượng sạch giữa Petrovietnam và Tập đoàn Equinor (Nauy).
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO