thúc đẩy đầu tư

Thúc đẩy đầu tư của các doanh nghiệp Đan Mạch vào các lĩnh vực xanh tại Việt Nam
Chiều 26/2, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh đã tiếp đoàn công tác của Bộ Ngoại giao Đan Mạch do bà Lina Gandløse Hansen, Quốc Vụ Khanh- Thứ trưởng làm trưởng đoàn.
  • Thúc đẩy đầu tư dựa vào tự nhiên để bảo vệ cảnh quan Trung Trường Sơn
    (TN&MT) - Ngày 11/9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) đã đưa ra tuyên bố về hợp tác thúc đẩy đầu tư vào các giải pháp dựa vào thiên nhiên (NbS).
  • Thúc đẩy đầu tư, sớm lập đường bay thẳng Việt Nam-Bangladesh
    Ngày 07/9, nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 43 và các Hội nghị liên quan, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp Tổng thống Bangladesh Mohammed Shahabuddin.
  • Việt Nam – Australia: Thúc đẩy đầu tư thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0
    (TN&MT) - Từ ngày 16 – 18/4, Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Australia, Thượng nghị sĩ Don Farrell đã có chuyến công tác tại Việt Nam nhằm trao đổi về các vấn đề thương mại và đa phương, bao gồm những cơ hội từ cam kết của cả hai nước nhằm đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
  • Thúc đẩy đầu tư vào chuỗi cung ứng lạnh để chống biến đổi khí hậu
    (TN&MT) - Tại Hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP27) đang diễn ra tại Sharm el Sheikh (Ai Cập), Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) vừa công bố báo cáo cho thấy, cần đầu tư nhiều hơn vào chuỗi cung ứng lạnh trong sản xuất và phân phối lương thực để giảm nạn đói, tạo sinh kế cho cộng đồng và thích ứng với biến đổi khí hậu.
  • Nghiên cứu sửa quy định về tiêm vaccine, quyết liệt thúc đẩy đầu tư công, phục hồi và phát triển KTXH
    Trước tình hình kinh tế-xã hội tiếp tục khởi sắc trên các lĩnh vực cho dù sức ép lạm phát rất lớn, khó khăn, thách thức nhiều hơn cơ hội và thuận lợi, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phải tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, vướng mắc để quyết liệt thúc đẩy chương trình phục hồi nhanh và phát triển bền vững, xác định giải ngân vốn đầu tư công là một nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời lắng nghe, điều chỉnh phù hợp các vấn đề nảy sinh.
  • WB hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy đầu tư vào tiết kiệm năng lượng
    (TN&MT) - Ngân hàng Thế giới, được Quỹ Khí hậu Xanh (GCF) ủy thác vừa ký hiệp định viện trợ không hoàn lại trị giá 11,3 triệu USD với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để hỗ trợ kỹ thuật giúp các doanh nghiệp công nghiệp tiếp cận nguồn vốn thương mại đầu tư vào TKNL trong ngành công nghiệp.
  • Thừa Thiên Huế: Thúc đẩy đầu tư hạ tầng đồng bộ các khu công nghiệp
    (TN&MT) - Thừa Thiên Huế nhận định lúc này là thời điểm vàng để thu hút đầu tư, do đó các cấp các ngành và các nhà đầu tư hạ tầng cần khẩn trương đồng bộ hạ tầng các khu kinh tế, công nghiệp, trong đó ưu tiên vấn đề đảm bảo môi trường...
  • Thủ tướng New Zealand Ardern công bố quỹ 100 triệu NZD để thúc đẩy đầu tư xanh
    (TN&MT) - Vào ngày 5/11, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã công bố một quỹ đầu tư xanh mới trị giá 100 triệu đô la NZ (tương đương 69,28 triệu USD), nhằm thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân trong một chiến dịch đạt được lượng phát thải các-bon vào năm 2050.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO