Thưa vắng chợ hoa lớn nhất Thủ đô ngày cận Tết Tân Sửu

Hoàng Minh| 05/02/2021 13:07

(TN&MT) - Những ngày cận Tết Nguyên đán, Hà Nội lại rực rỡ hơn bởi sắc màu của những chợ hoa Tết, nhất là tại một số con đường như Lạc Long Quân (quận Tây Hồ) hay chợ hoa Quảng Bá. Nơi đây diễn ra không khí ngày Tết của người mua, kẻ bán.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường tại các chợ hoa Tết nổi tiếng của Hà Nội lại vắng vẻ, thưa thớt khách hơn. Cụ thể, tại chợ hoa trên đường Lạc Long Quân, những ngày cận Tết có đủ chủng loại phong phú mẫu mã, từ hoa tươi cho đến quất, đào.

Nhiều tiểu thương tại đây cho biết, năm nay nhìn chung mọi thứ đều chậm lại hơn rất nhiều so với mọi năm.

Các nhà vườn trồng đào tại Nhật Tân đang tất bật vào vụ Tết.

 

Năm nay, đào cành tại vườn được các tiểu thương thu mua và tiêu thụ nhiều hơn.

 

Khu vực chợ hoa Quảng Bá thưa vắng người dân.

 

Chợ hoa đầu mối Quảng Bá là nơi cung cấp hoa cho nhiều tiểu thương, cửa hàng, lái buôn Thủ đô và các tỉnh lân cận.

 

Khu vực đường Lạc Long Quân (Tây Hồ) tiểu thương bán hoa đào cũng gặp khó khăn.

 

Tiểu thương bán đào chào mời khách.

 

Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, người dân mua đào cũng ít hơn mọi năm.

 

Đào bày bán nhiều nhưng vắng người mua.

 

Gần Tết, nhiều tiểu thương bán đào phải hạ giá với mức khoảng 50 - 250 nghìn đồng/cành.

 

Giá thấp hơn so với mọi năm nhưng người bán đào vẫn "nóng lòng" chờ khách mua.

 

cành đào to mới có mức giá khoảng 500 nghìn đồng.

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thưa vắng chợ hoa lớn nhất Thủ đô ngày cận Tết Tân Sửu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO