Thừa Thiên – Huế: Phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh

Văn Dinh| 29/12/2022 14:49

Chưa nhập tTổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, bồi dưỡng kiến thức về kinh doanh bất động sản, phát triển bền vững, ổn định thị trường bất động sản, đóng góp nhất định vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung tỉnh, đó là những mục tiêu mà Hiệp hội Bất động sản tỉnh Thừa Thiên – Huế (HuRea) đặt ra trong năm 2023.óm tắt

Hiệp hội Bất động sản tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa tổ chức Ngày hội Bất động sản tỉnh lần thứ V - năm 2022 vào tối 28/12, thu hút hàng trăm cá nhân, tổ chức hoạt động về lĩnh vực bất động sản trên địa bàn.

z2454095708907_bc3392a2cb67a5eccb0328bf72a65476.jpg

Thị trường bất động sản tại Thừa Thiên – Huế những năm qua sôi động

Ông Nguyễn Hữu Ngữ - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thừa Thiên - Huế cho biết, trong năm vừa qua, trải qua nhiều thách thức do đại dịch Covid-19 cũng như sự thay đổi trong chính sách về bất động sản, tài chính dẫn đến nhiều khó khăn trong các hoạt động kinh doanh; tuy vậy, Hiệp hội cũng đã có những đóng góp nhất định vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của Thừa Thiên - Huế; góp phần ổn định, phát triển thị trường bất động sản lành mạnh. Đặc biệt, năm 2022, HuRea có nhiều hoạt động hướng về cộng đồng như hỗ trợ 250 triệu đồng cho người dân bị ảnh hưởng bão số 4; tài trợ 350 triệu đồng làm nhà vệ sinh công cộng cho giáo viên và học sinh; tài trợ các hoạt động như mua xe đạp giúp học sinh nghèo...

“Ngày hội hôm nay nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản Thừa Thiên - Huế, đồng thời kết nối sự giao lưu, hợp tác giữa các nhà phát triển dự án, nhà đầu tư, nhà môi giới cùng các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực bất động sản vì một thị trường bất động sản minh bạch và chuyên nghiệp, đồng thời hướng đến những chương trình, mục tiêu phát triển trong năm mới”, ông Ngữ nói.

z3996453394675_a76ff2f4f8f6ea58ba78e439e5ab46ed.jpg

Hiệp hội Bất động sản tỉnh Thừa Thiên – Huế khen thưởng cho các hội viên, tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực

Theo Hiệp hội Bất động sản Thừa Thiên – Huế, trong năm 2023, Hiệp hội tiếp tục tổ chức kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản để các thành viên có đầy đủ các hồ sơ và chứng chỉ tham gia hoạt động bất động sản theo quy định. Đồng thời, phối hợp với bộ môn Bất động sản của trường Đại học Nông lâm Huế mở các lớp học bồi dưỡng kiến thức về kinh doanh bất động sản để nâng cao trình độ và nghiệp vụ. Tăng cường trao đổi với các tổ chức ngân hàng tạo điều kiện và có cơ chế thuận lợi cho các công ty, cá nhân là hội viên của Hiệp hội được hỗ trợ các nguồn vốn ưu đãi từ các dự án và từ các ngân hàng để góp phần phát triển thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh cũng như tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động kinh doanh của các thành viên. Tích cực tham gia tổ chức các hoạt động từ thiện, giúp đỡ cộng đồng, các hoạt động văn hóa, thể thao...

Dịp này, Hiệp hội Bất động sản tỉnh Thừa Thiên – Huế đã khen thưởng cho các hội viên, tổ chức, cá nhân có những đóng góp tích cực cho hoạt động của Hiệp hội và thị trường bất động sản.

Được biết, Thừa Thiên – Huế đang phấn đấu để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025. Vài năm qua, thị trường bất động sản tại Huế trở nên sôi động, giá đất tăng liên tục, hàng chục dự án lớn của nhiều doanh nghiệp lớn hình thành...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên – Huế: Phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO