Chủ Nhật, 8/6/2025 15:56 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Thừa Thiên – Huế: Khẩn trương di dời dân, nhiều vùng ngập sâu

Thứ Sáu 14/10/2022 , 17:44 (GMT+7)

Mưa đang rất lớn tại Thừa Thiên – Huế, cơ quan chức năng đã và đang khẩn trương vận động, di dời người dân đến nơi an toàn.

Trên địa bàn toàn tỉnh Thừa Thiên – Huế có tổng cộng 11.708 hộ với 37.085 khẩu cần phải di dời ra khỏi vùng nguy hiểm để đảm bảo an toàn. Hiện các đơn vị đang bố trí lực lượng, phương tiện hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm; đồng thời tổ chức cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Thời gian di dời nổ lực trước 17h chiều 14/10. Dự kiến mưa lớn ở Thừa Thiên - Huế sẽ tập trung vào tối -  khuya 14/10 và sáng 15/10.

Ông Nguyễn Lương Bảy - Phó Giám đốc Sở Công thương khẳng định, đơn vị đã triển khai phương án dự trữ cấp tỉnh về lương thực thực phẩm, công nghệ phẩm, vật tư thiết yếu phục vụ phòng chống thiên tai với số lượng 100 tấn mì ăn liền, 100 tấn gạo. Ngoài ra, các địa phương tự dự trữ tại cấp huyện, cấp xã và vận động người dân dự trữ lương thực thực phẩm đảm bảo 7 ngày khi có thiên tai xảy ra.

311062502_415702604066665_300110150229866349_n.jpg

Phó Chủ tịch Hoàng Hải Minh trực tiếp đến vận động người dân di dời trong chiều 14/10

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh đề nghị các đơn vị, chính quyền địa phương các cấp theo dõi sát diễn biến thiên tai để quyết định thời gian sơ tán sớm hơn theo dự kiến và ưu tiên triển khai sơ tán các đối tượng dễ bị tổn thương trước: Phụ nữ đang mang thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, người khuyết tật, người bị bệnh hiểm nghèo, trẻ em, người cao tuổi... để chủ động sơ tán đến nơi an toàn; nhất là vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Hướng dẫn người dân gia cố đảm bảo an toàn cho các lồng, bè trên sông, đầm phá và các ao, hồ nuôi thủy sản cao triều, hạ triều ven biển, ven sông, suối. Chủ động đảm bảo nguồn cung ứng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân có nguy cơ bị chia cắt do ngập sâu, sạt lở, sẵn sàng cứu trợ cho các hộ dân có nguy cơ bị thiếu đói...

Hiện tại, mưa đang rất lớn và nhiều khu vực thấp trũng của Thừa Thiên – Huế đã ngập sâu. Lúc 16h chiều 14/10, mực nước trên sông Bồ ở mức 3,45 m (đang trên báo động 2), mực nước sông Hương là 2,12 m (trên báo động 2) và dự báo nước ở hai sông này sẽ trên mức báo động 3 vào tối cùng ngày. Các hồ thủy điện ở tỉnh vẫn đang điều tiết nước. Học sinh và sinh viên đã được cho nghỉ học trong ngày 15/10.

Những hình ảnh mới nhất mà PV Báo TN&MT ghi nhận được về tình hình di dời dân cũng như ngập lũ ở Thừa Thiên – Huế trong chiều 14/10:

1(1).jpg

Đập Đá đoạn qua sông Hương đã tràn

2.jpg

Người dân ở sông Bồ gia cố lồng bè

3.jpg

Nhiều vùng ngập sâu

4.jpg

Nước đang lên nhà dân ở hạ lưu sông Bồ

5.jpg

Lực lượng chức năng ở phường Hương Vinh – TP. Huế vận động bà con di dời

6.jpg

CSGT cấm người dân đi qua vùng có nước sâu

7.jpg

Nước ngập ở một trường mầm non tại thị xã Hương Thủy

8.jpg

Nước ở sông Hương đang mức báo động 2, cầu gỗ lim đã ngập

9.jpg

Hiện mưa vẫn đang rất lớn ở Thừa Thiên – Huế, dự báo tối 14/10 mực nước các sông sẽ ở báo động 3

Bộ Nông nghiệp và Môi trường thúc các địa phương gia cố đê điều

Bộ Nông nghiệp và Môi trường thúc các địa phương gia cố đê điều

Nhiều địa phương được hỗ trợ kinh phí dự phòng để khắc phục sự cố đê điều, hồ chứa thủy lợi, công trình phòng chống thiên tai từ năm 2024 nhưng vẫn chậm triển khai.

Quảng Ninh biến ‘rác thành tài nguyên, không phải gánh nặng’

Quảng Ninh biến ‘rác thành tài nguyên, không phải gánh nặng’

Quảng Ninh tiên phong chống rác thải nhựa bằng hành động cụ thể, lan tỏa mô hình sống xanh và kinh tế tuần hoàn từ chính quyền đến cộng đồng, doanh nghiệp và người dân.

Hành trình xanh của doanh nghiệp Việt

Hành trình xanh của doanh nghiệp Việt

Nhiều doanh nghiệp lớn tại Việt Nam đã và đang từng bước thể hiện vai trò tiên phong, hành động cụ thể, bền bỉ để lan tỏa hành trình xanh.

Không một quốc gia nào có thể đứng ngoài cuộc

Không một quốc gia nào có thể đứng ngoài cuộc

Ô nhiễm nhựa là thách thức toàn cầu, Việt Nam chủ động hành động mạnh mẽ, lan tỏa lối sống xanh, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn vì một tương lai phát triển bền vững.

Bài 2: Khi hít thở cũng là một đặc quyền

Bài 2: Khi hít thở cũng là một đặc quyền

Có những thời điểm, ra khỏi nhà là nhìn thấy khói bụi vây quanh và tham gia giao thông không khác gì đánh cược với sức khỏe của bản thân.

Khí thải từ xe gắn máy cũ âm thầm phá hại sức khỏe người đô thị

Khí thải từ xe gắn máy cũ âm thầm phá hại sức khỏe người đô thị

Hơn 70 triệu xe máy cũ chưa kiểm định khí thải đang âm thầm đầu độc không khí tại các đô thị, thành phố lớn của nước ta.

Xem thêm

Bình luận mới nhất