Thừa Thiên Huế: Dự án sân golf của Cty CP Thiên An hệ lụy khôn lường

17/04/2015 00:00

(TN&MT) - Năm 2012, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có văn bản cho phép Công ty Cổ phần Thiên An khai thác vận chuyển phần đất đồi ra ngoài vùng dự án. Thời gian vận...

 

(TN&MT) - Năm 2012, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có văn bản cho phép chủ đầu tư Công ty Cổ phần Thiên An khai thác vận chuyển phần đất đồi ra ngoài vùng dự án. Thời gian vận chuyển có hiệu lực đến cuối năm 2013. Tuy nhiên, những ngày đầu tháng 4/2015, quá trình khai thác vận chuyển ồ ạt đất trái phép ra ngoài vùng đất dự án vẫn diễn ra trắng trợn.

Không những vậy, quá trình khai thác ồ ạt tạo nên những hố sâu chẳng khác bể hồ, nhiều ngôi mộ của người dân bị khoét sâu ở phần móng rất dễ sạt lở vào mùa mưa bão, quá trình vận chuyển đất ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, khiến người dân bức xúc. 

Quá trình khai thác tạo thành những hố sâu ngập nước
Quá trình khai thác tạo thành những hố sâu ngập nước

Khai thác không giấy phép

Tháng 3 năm 2007, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký Quyết định số 764/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu quần thể sân golf - Làng du lịch sinh thái phong cảnh Việt Nam tại xã Thủy Dương huyện Hương Thủy (nay là phường Thủy Dương thị xã Hương Thủy) và xã Thủy An (nay là phường An Đông và An Tây, TP. Huế), với tổng diện tích khoảng 439 ha.

Theo đó, nhằm tạo điều kiện cho chủ đầu tư thực hiện dự án. UBND phường Thủy Dương đã thu hồi 150 ha đất sản xuất, đất ở và 2.500 ngôi mộ của người dân nằm trong vùng dự án. Quá trình di dời khiến 250 hộ dân không còn đất sản xuất, 31 hộ dân phải đến nơi ở mới.Thế nhưng, quá trình khai thác đất để triển khai dự án gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, đời sống người dân địa phương gặp khó khăn, nhiều hộ dân có đất nằm trong vùng dự án vẫn chưa được đền bù thỏa đáng.

Ông Ngô Viết Thưởng (trú tại tổ 17, phường Thủy Dương, TP. Huế) bức xúc nói: “  Họ lấy đất bán nay còn nhiều ngôi mộ để nguyên, quá trình lấy đất xung quanh phần mộ sâu hơn nền cũ 1-2m. Đến nay vẫn chưa được đền bù. Mùa mưa đường đi không được, nắng thì bụi đất đỏ bám đầy hai bên đường khiến người dân nơi đây rất bức xúc. Chúng tôi có kiến nghị lên chính quyền địa phương nhưng vẫn đành chịu. Nguyện vọng rằng phía  công ty sớm giải quyết càng nhanh càng tốt”.

Tính đến nay, sau 8 năm dự án vẫn chưa có chuyển mình. Nằm trong khu vực có nhiều lăng mộ của người dân, quá trình thực hiện dự án chủ đầu tư đã tiến hành khai thác đất, ảnh hưởng phần lăng mộ của người dân trong khi vẫn chưa đền bù. Khảo sát thực tế tại hiện trường dự án, có hơn 20 ngôi mộ bị khoét sâu phần móng, nhiều hồ nước sâu do khai thác, nguy cơ sập mộ, sạt lỡ vào mùa mưa lũ rất cao.

Nhiều ngôi mộ bị khoét sâu xung quanh phần móng 2 - 3 mét, rất dễ sạt lở vào mùa mưa lũ
Nhiều ngôi mộ bị khoét sâu xung quanh phần móng 2 - 3 mét, rất dễ sạt lở vào mùa mưa lũ

Cần chế tài mạnh hơn

Quá trình vận chuyển đất ra khỏi vùng dự án có hiệu lực đến cuối năm 2013. Mặc cho giấy phép hết hạn, những ngày đầu tháng 4 quá trình khai thác, vận chuyển phần đất dôi dư ra ngoài vùng dự án vẫn diễn ra trắng trợn, công khai ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân địa phương.

Trao đổi với PV Báo Tài nguyên và Môi trường, ông Nguyễn Hữu Quyết - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “ Ngày 19/3/2015, chúng phối đã phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường Công an tỉnh Thừa Thiên Huế thành lập đoàn thanh tra tiến hành kiểm tra và lập biên bản đối với hành vi khai thác, vận chuyển đất dôi dư ra khỏi vùng dự án. Tuy nhiên phía đại diện Công ty Cổ phần Thiên An không chấp hành. Trước hành động đó, chúng tôi đã báo cáo lên lãnh đạo tỉnh, chờ ý kiến chỉ đạo mới của lãnh đạo tỉnh”. Mặc dù cơ quan chức năng đã vào cuộc nhưng đại diện công ty vẫn chây ì, không hợp tác.

Ngày 31/3/2015, tại buổi làm việc với Công ty Cổ phần Thiên An về tiến độ thực hiện và phương án điều chỉnh quy hoạch khu quần thể sân golf, ông Nguyễn Văn Cao - Chủ tịch UBND tỉnh kết luận: Thống nhất chủ trương cho nghiên cứu quy hoạch khu quần thể sân golf – Làng sinh thái phong cảnh Việt Nam. Thống nhất cho điều chỉnh quy hoạch đảm bảo đường vào khu quần thể sân golf  khang trang thuận lợi an toàn; có dự phòng quỹ đất để mở rộng quy hoạch và cho hành lang an toàn đường bộ theo quy định. Không điều chỉnh tiến độ được UBND tỉnh thống nhất và đề nghị Công ty Cổ phần Thiên An đẩy nhanh tiến độ giai đoạn 2, đảm bảo hoàn thành dự án đúng kế hoạch. Đề nghị Công ty Cổ phần Thiên An tiếp tục với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan thực hiện việc đền bù giải phóng mặt bằng đúng theo quy định. Liên quan đến việc sử dụng Tài nguyên đất và nước, không cho phép sử dụng nước ngầm, chỉ sử dụng nước mặt để thực hiện dự án. Tuyệt đối cấm vận chuyển đất ra khỏi dự án dưới mọi hình thức. Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi tường, UBND thị xã Hương Thủy theo chức năng nhiệm vụ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh, xử lý theo quy định.

Sau buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, Công ty Cổ phần Thiên An đã có động thái dừng hoạt động khai thác đất trái trái phép. Tuy nhiên, quá trình khai thác trái phép trước đó để lại nhiều hệ lụy khôn lường. Nhiều hố sâu nhân tạo mọc lên trong khu vực dự án, hơn 20 ngôi mộ của người dân bị khoét sâu ở phần móng rất dễ sạt lở vào mùa mưa lũ. Mùa nắng bụi bẩn đất đỏ phủ đầy, mùa mưa thì nhầy nhụa khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn. Công ty Cổ phần Thiên An gây bức xúc dư luận, để lại ấn tượng xấu trong lòng người dân địa phương.

Bài & ảnh: Viết Toàn

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên Huế: Dự án sân golf của Cty CP Thiên An hệ lụy khôn lường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO